Thưởng thức trà chiều và ngắm hoàng hôn trên sông Hương

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Nhiều người mê mẩn với trải nghiệm uống trà chiều và ngắm hoàng hôn trên sông Hương.

Liên minh 4 Công ty du lịch ở Huế vừa ra mắt dịch vụ thưởng ngoạn sông Hương trên du thuyền với tên gọi “Trà chiều trên sông Hương” - nhằm mang đến cho người dân địa phương và du khách đến với Cố đô thêm một trải nghiệm mới lạ và độc đáo.
Ngày 10.4, tin từ Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, liên minh 4 Công ty du lịch ở Huế vừa ra mắt dịch vụ thưởng ngoạn sông Hương trên du thuyền với tên gọi “Trà chiều trên sông Hương” nhằm mang đến cho người dân địa phương và du khách đến với Cố đô thêm một trải nghiệm mới lạ và độc đáo.
Hành trình xuất phát từ bến thuyền số 5 Lê Lợi, ngược dòng Hương giang, băng qua các làng mạc cùng ngắm nhìn dòng người xuôi ngược hai bên bờ, nổi tiếng là làng Phú Mộng, Kim Long.
Hành trình xuất phát từ bến thuyền số 5 Lê Lợi, ngược dòng Hương giang, băng qua các làng mạc cùng ngắm nhìn dòng người xuôi ngược hai bên bờ, nổi tiếng là làng Phú Mộng, Kim Long.
Hành trình xuất phát từ bến thuyền số 5 Lê Lợi, ngược dòng Hương giang, băng qua các làng mạc cùng ngắm nhìn dòng người xuôi ngược hai bên bờ, nổi tiếng là làng Phú Mộng, Kim Long.
Trong hành trình trên sông Hương, du khách không chỉ được chụp hình, “sống ảo” với cảnh đẹp sông nước, mây trời mà còn cùng nhau thưởng thức trà chiều với đầy đủ các loại bánh, trái,…
Trong hành trình trên sông Hương, du khách không chỉ được chụp hình, “sống ảo” với cảnh đẹp sông nước, mây trời mà còn cùng nhau thưởng thức trà chiều với đầy đủ các loại bánh, trái,…
Trong hành trình trên sông Hương, du khách không chỉ được chụp hình, “sống ảo” với cảnh đẹp sông nước, mây trời mà còn cùng nhau thưởng thức trà chiều với đầy đủ các loại bánh, trái,…
...Và cùng nhau nghe hướng dẫn viên thuyết minh, kể chuyện về sông Hương, về cố đô Huế mộng mơ.
...Và cùng nhau nghe hướng dẫn viên thuyết minh, kể chuyện về sông Hương, về cố đô Huế mộng mơ.
Với dịch vụ sang trọng, diễn ra vào mỗi buổi chiều, “Trà chiều trên sông Hương” sẽ giúp du khách vừa thư giãn, vừa thưởng trà, bánh đồng thời chiêm ngưỡng đôi bờ sông tuyệt đẹp.
Với dịch vụ sang trọng, diễn ra vào mỗi buổi chiều, “Trà chiều trên sông Hương” sẽ giúp du khách vừa thư giãn, vừa thưởng trà, bánh đồng thời chiêm ngưỡng đôi bờ sông tuyệt đẹp.
Với dịch vụ sang trọng, diễn ra vào mỗi buổi chiều, “Trà chiều trên sông Hương” sẽ giúp du khách vừa thư giãn, vừa thưởng trà, bánh đồng thời chiêm ngưỡng đôi bờ sông tuyệt đẹp.
Tour khởi hành lúc 16h30 tại bến thuyền số 5 Lê Lợi - Cầu Dã Viên - Chùa Thiên Mụ - về lại bến số 5 Lê Lợi và kết thúc lúc 18h. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất để ngắm hoàng hôn trên con sông huyền thoại của xứ Huế.
Tour khởi hành lúc 16h30 tại bến thuyền số 5 Lê Lợi - Cầu Dã Viên - Chùa Thiên Mụ - về lại bến số 5 Lê Lợi và kết thúc lúc 18h. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất để ngắm hoàng hôn trên con sông huyền thoại của xứ Huế.
Trải nghiệm dịch vụ.
Du khách trải nghiệm dịch vụ.
 
 
 
Nhân viên phục vụ trà chiều, bánh trái cho du khách.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

"Biển người" đổ về Đền Hùng ngày chính hội

Thành Đông - Nguyễn Huế - Khánh Linh |

Phú Thọ - Ngày 10.4 (10.3 Âm lịch), đông đảo du khách thập phương đã đổ về Đền Hùng để dâng hương ngày Giỗ Tổ.

Cao tốc 11.500 tỉ trước thời điểm thông xe

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan nối từ Thừa Thiên Huế với Đã Nẵng dự kiến sẽ thông xe trong tháng 4.2022.

Ngắm đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng Ngự Hương giá hàng chục tỉ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sắp đến, khách du lịch khi đến Huế sẽ có cơ hội ngắm cảnh đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng có giá hàng chục tỉ mỗi chiếc.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

"Biển người" đổ về Đền Hùng ngày chính hội

Thành Đông - Nguyễn Huế - Khánh Linh |

Phú Thọ - Ngày 10.4 (10.3 Âm lịch), đông đảo du khách thập phương đã đổ về Đền Hùng để dâng hương ngày Giỗ Tổ.

Cao tốc 11.500 tỉ trước thời điểm thông xe

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan nối từ Thừa Thiên Huế với Đã Nẵng dự kiến sẽ thông xe trong tháng 4.2022.

Ngắm đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng Ngự Hương giá hàng chục tỉ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sắp đến, khách du lịch khi đến Huế sẽ có cơ hội ngắm cảnh đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng có giá hàng chục tỉ mỗi chiếc.