Thưởng thức lợn quay, bay khinh khí cầu tại Lễ hội Kỳ Hoa Lạng Sơn

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Du khách có cơ hội thưởng thức đặc sản lợn quay của Lạng Sơn, ngắm toàn cảnh núi rừng Đông Bắc từ khinh khí cầu, cắm trại quanh hồ, tham gia các trò chơi dân gian... khi đến với Lễ hội Kỳ Hoa đang được diễn ra tại TP.Lạng Sơn.

Lễ hội Kỳ Hoa được kỳ vọng trở thành điểm đến hàng đầu dịp lễ 30.4-1.5, đồng thời góp phần tái khởi động du lịch tỉnh Lạng Sơn. Lễ khai mạc diễn ra vào 20h ngày 29.4.
Lễ hội Kỳ Hoa được kỳ vọng trở thành điểm đến hàng đầu dịp lễ 30.4-1.5, đồng thời góp phần tái khởi động du lịch tỉnh Lạng Sơn. Lễ khai mạc Lễ hội đã diễn ra vào 20h ngày 29.4.
Lễ hội diễn ra từ 29.4 đến 3.5 tại Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - cách cửa khẩu Hữu Nghị 10 km) đưa du khách vào hành trình khám phá “ngũ sắc kỳ hoa”, đại diện cho 5 đặc trưng của văn hóa Lạng Sơn. Ngay từ tên gọi, Lễ hội Kỳ Hoa đã hứa hẹn mang đến nhiều điều kỳ thú, hiếm có, vẻ đẹp phồn vinh của tự nhiên và bản sắc vùng biên giới, cửa khẩu.
Lễ hội diễn ra từ 29.4 đến 3.5 tại Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng (TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - cách cửa khẩu Hữu Nghị 10 km) đưa du khách vào hành trình khám phá “ngũ sắc kỳ hoa”, đại diện cho 5 đặc trưng của văn hóa Lạng Sơn gồm: sắc bản địa, sắc tương lai, sắc gắn kết, sắc thanh âm và sắc tự nhiên. Với mỗi đặc trưng sẽ là chuỗi hoạt động đa dạng đi kèm, nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người của mảnh đất xứ Lạng, đồng thời mang đến cho du khách những kỷ niệm khó quên tại thành phố cửa khẩu.
 
 
Đến Lễ hội Kỳ Hoa, du khách có cơ hội thưởng thức món ăn đậm chất Đông Bắc như lợn quay, vịt quay, phở chua, khâu nhục…
Không những thế,  khách tham quan có thể gói ghém hương sắc Lạng Sơn làm quà tặng cho gia đình, người thân qua loạt đặc sản như măng ớt, mắc mật, rượu mẫu sơn, hồng Bảo Lâm, quýt Bắc Sơn… được bày bán tại lễ hội.
Những gian hàng OCOP trưng bày và giới thiệu các đặc sản địa phương. Khách tham quan có thể gói ghém hương sắc Lạng Sơn làm quà tặng cho gia đình, người thân với những đặc sản như măng ớt, mắc mật, rượu mẫu sơn, hồng Bảo Lâm, quýt Bắc Sơn…
 
Du khách check-in khi khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc ở Lạng Sơn.
Hoạt động “Yoga đón bình minh Xứ Lạng” với sự tham gia của gần 30 thành viên thuộc các Câu lạc bộ Yoga trên địa bàn TP.Lạng Sơn. Tại đây, các thành viên CLB Yoga đã luyện tập những động tác Yoga uyển chuyển, khéo léo trong không khí thiên nhiên trong lành, thoáng mát với phong cảnh hồ thơ mộng.
Hoạt động “Yoga đón bình minh Xứ Lạng” với sự tham gia của gần 30 thành viên thuộc các Câu lạc bộ Yoga trên địa bàn TP.Lạng Sơn. Tại đây, các thành viên CLB Yoga đã luyện tập những động tác Yoga uyển chuyển, khéo léo trong không khí thiên nhiên trong lành, thoáng mát với phong cảnh hồ thơ mộng.
Nhiều trò chơi dân gian cũng được mọi người thích thú.
Một số trò chơi dân gian thu hút nhiều người tham gia.
 
Kết thúc ngày dài khám phá, du khách có thể dừng chân ở không gian nghỉ dưỡng, thưởng thức nghệ thuật Camping Festival, cắm trại,...
Kết thúc ngày dài khám phá, nhiều du khách dừng chân ở không gian nghỉ dưỡng, thưởng thức nghệ thuật Camping Festival, cắm trại,... ở khu vực ven hồ.
Lễ hội Kỳ Hoa là sự kiện đặc trưng riêng cho xứ Lạng với kỳ vọng tương lai Lạng Sơn vươn mình trở thành “Thành phố hoa lệ rực rỡ”, là điểm đến thu hút du lịch và đầu tư.
Lễ hội Kỳ Hoa là sự kiện đặc trưng riêng cho xứ Lạng với kỳ vọng tương lai Lạng Sơn vươn mình trở thành “Thành phố hoa lệ rực rỡ”, là điểm đến thu hút du lịch và đầu tư.
HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022

Hoài Thu |

Ngày 30.4, hàng vạn du khách đã đổ về Lạng Sơn tham dự Lễ hội Kỳ Hoa diễn ra tại Mailand Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn từ ngày 29.4 - 03.05.2022.

Lạng Sơn lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống tiêu cực tại khu vực cửa khẩu

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Tổ công tác được thành lập nhằm mục đích theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh.

Nghỉ lễ 30.4, về Lạng Sơn trải nghiệm Lễ hội Kỳ Hoa

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Lễ hội Kỳ Hoa mang đậm bản sắc văn hoá địa phương và là nơi tập hợp tất cả những hoạt động lễ hội đặc sắc nhất của xứ Lạng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022

Hoài Thu |

Ngày 30.4, hàng vạn du khách đã đổ về Lạng Sơn tham dự Lễ hội Kỳ Hoa diễn ra tại Mailand Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn từ ngày 29.4 - 03.05.2022.

Lạng Sơn lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống tiêu cực tại khu vực cửa khẩu

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Tổ công tác được thành lập nhằm mục đích theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh.

Nghỉ lễ 30.4, về Lạng Sơn trải nghiệm Lễ hội Kỳ Hoa

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Lễ hội Kỳ Hoa mang đậm bản sắc văn hoá địa phương và là nơi tập hợp tất cả những hoạt động lễ hội đặc sắc nhất của xứ Lạng.