Thương lái hối hả dựng lều lán bán đào quất trên các con phố

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, nhiều thương lái, người buôn đào quất  đang khẩn trương đưa hàng xuống phố để bày bán. Cùng với đó, nhanh chóng dựng các lều lán trên vỉa hè để trông đào quất ngày đêm.

Thanh Hóa - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, vậy nên nhiều thương lái, người buôn đào quất (ở TP.Thanh Hóa) đang khẩn trương đưa hoa tết, đào quất xuống phố để bày bán. Cùng với đó, nhanh chóng dựng các lều bạt tạm trên vỉa hè để trông đào quất ngày đêm.
Thanh Hóa - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, vậy nên nhiều thương lái, người buôn đào quất (ở TP.Thanh Hóa) đang khẩn trương đưa hoa tết, đào quất xuống phố để bày bán. Cùng với đó, nhanh chóng dựng các lều bạt tạm trên vỉa hè để trông đào quất ngày đêm.
Ghi nhận tại nhiều tuyến phố như Lê Hoàn, Lê Lai, Nguyễn Duy Hiệu, Dương Đình Nghệ, đại lộ CSEDP…. của TP.Thanh Hóa, các thương lái - người buôn đào quất đã tập kết hàng về, dựng lều lán, bày bán khiến không khí xuân thêm rộn ràng ở các con phố. Ảnh: Quách Du
Nhiều người buôn quất khẩn trương kê đặt các chậu quất trên đại lộ C
Nhiều người buôn quất tiến hành kê đặt các chậu quất trên đại lộ CSEDP, TP.Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
 
 
Dù đào quất mới được bày bán, tuy nhiên, đã thu hút nhiều khách mua đến tham quan, ngã giá. Ảnh: Quách Du
 
Ông Ngô Long Phi (người buôn cây bưởi cảnh ở TP.Thanh Hóa) cho biết, đã nhiều năm buôn loại cây này, nhưng năm nay bưởi được đánh giá đẹp hơn. "Do Tết Dương lịch và Âm lịch năm nay gần nhau nên hoa tết được đưa xuống phố sớm hơn mọi năm. Về giá thành các hoa tết năm nay cũng có phần cao hơn năm trước" - ông Phi chia sẻ. Ảnh: Quách Du
Những năm trở lại đây, cây bưởi cảnh được người dân khá ưa chuộng để trưng bày trong ngày Tết. Vậy nên, các thương cũng đã chú trọng đặt nhiều loại, kiểu khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách. Ảnh: Quách Du
Những năm trở lại đây, cây bưởi cảnh được người dân khá ưa chuộng để trưng bày trong ngày Tết. Vậy nên, các thương cũng đã chú trọng đặt nhiều loại, kiểu khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách. Ảnh: Quách Du
Những năm trở lại đây, cây bưởi cảnh được người dân ưa chuộng để trưng bày trong ngày Tết. Vậy nên, các thương lái đã chú trọng hơn về mặt hình thức, kiểu dáng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ảnh: Quách Du
Thương lái hối hả chăm sóc, bày bán các loại cây hoa trên phố. Ảnh: Quách Du
Thương lái hối hả chăm sóc, bày bán các loại cây hoa trên phố. Ảnh: Quách Du
Thương lái hối hả chăm sóc, bày bán các loại cây hoa trên phố. Ảnh: Quách Du
 
 
Khách mua tận hưởng sắc xuân bên những cây đào bung nở. Ảnh: Quách Du
Những chuyến xe sẵn sàng chở sắc xuân đến mọi nhà. Ảnh: Quách Du
Những chuyến xe sẵn sàng chở sắc xuân đến mọi nhà. Ảnh: Quách Du
Những chuyến xe sẵn sàng chở sắc xuân đến mọi nhà. Ảnh: Quách Du
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: "Đỏ mắt" ngóng khách, tiểu thương treo biển xả hàng đào quất 26 Tết

Tùng Giang |

Hà Nội – Tình hình kinh doanh ảm đảm, nhiều tiểu thương kinh doanh đào quất cảnh phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên Đán nhâm Dần 2022 buộc phải treo biển xả hàng, giảm giá để gỡ gạc tiền vốn.

Hà Nội: Cùng cảnh chở thuê đào quất Tết nhưng “kẻ khóc, người cười”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Dù đều là những người lao động tự do, hành nghề chở thuê đào quất dịp Tết nhưng không phải ai cũng bỏ túi tiền triệu mỗi ngày.

Dựng lều canh đào quất xuyên đêm ở Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Những người bán đào quất trên khắp các con phố Thủ đô vẫn mặc cho cái lạnh thấu xương để bám lều, thay nhau trắng đêm trông coi từng gốc đào quất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội: "Đỏ mắt" ngóng khách, tiểu thương treo biển xả hàng đào quất 26 Tết

Tùng Giang |

Hà Nội – Tình hình kinh doanh ảm đảm, nhiều tiểu thương kinh doanh đào quất cảnh phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên Đán nhâm Dần 2022 buộc phải treo biển xả hàng, giảm giá để gỡ gạc tiền vốn.

Hà Nội: Cùng cảnh chở thuê đào quất Tết nhưng “kẻ khóc, người cười”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Dù đều là những người lao động tự do, hành nghề chở thuê đào quất dịp Tết nhưng không phải ai cũng bỏ túi tiền triệu mỗi ngày.

Dựng lều canh đào quất xuyên đêm ở Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Những người bán đào quất trên khắp các con phố Thủ đô vẫn mặc cho cái lạnh thấu xương để bám lều, thay nhau trắng đêm trông coi từng gốc đào quất.