Thực trạng mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình chuẩn bị cho SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình sẽ được chăm sóc chứ không thay mới để chuẩn bị cho SEA Games 31.
Theo đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, sân vận động Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc, môn điền kinh, vòng bán kết và chung kết môn bóng đá nam.
Theo đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, sân vận động Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc, môn điền kinh, vòng bán kết và chung kết môn bóng đá nam.
Theo ghi nhận của Lao Động, mặt cỏ tại sân Mỹ Đình vẫn được chăm sóc khá tốt sau một năm không tổ chức các giải đấu  lớn của U23 và đội tuyển quốc gia.
Theo ghi nhận của Lao Động, mặt cỏ tại sân Mỹ Đình vẫn được chăm sóc khá tốt sau một năm không tổ chức các giải đấu của U23 và đội tuyển quốc gia.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình cho biết, mặt sân Mỹ Đình còn khá tốt, đảm bảo chất lượng tổ chức SEA Games nên sẽ không nằm trong hạng mục thay mới.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình cho biết, mặt sân Mỹ Đình còn khá tốt, đảm bảo chất lượng tổ chức SEA Games nên sẽ không nằm trong hạng mục thay mới.
“Mặt sân bóng đá, chúng tôi giữ gìn, chăm sóc nên vẫn sử dụng rất tốt. Đây cũng là mặt sân đẹp so với khu vực. Đây là mặt sân chỉ ưu tiên cho các trận đấu lớn của U23 và đội tuyển bóng đá quốc gia nên vẫn rất tốt” - ông Nguyễn Trọng Hổ nhấn mạnh.
“Mặt sân bóng đá, chúng tôi giữ gìn, chăm sóc nên vẫn sử dụng rất tốt. Đây cũng là mặt sân đẹp so với khu vực. Đây là mặt sân chỉ ưu tiên cho các trận đấu lớn của U23 và đội tuyển bóng đá quốc gia nên vẫn rất tốt” - ông Nguyễn Trọng Hổ nhấn mạnh.
Theo ông Hổ, các hạng mục cần sửa chữa, nâng cấp là hệ thống các phòng chức năng của sân.
Theo ông Nguyễn Trọng Hổ, các hạng mục cần sửa chữa, nâng cấp là hệ thống các phòng chức năng của sân.
Dàn đèn cũng nằm trong các hạng mục cần nâng cấp.
Dàn đèn cũng nằm trong các hạng mục cần nâng cấp.
Bảng điện tử cũng có thể được nâng cấp.
Bảng điện tử cũng có thể được nâng cấp.
Đài đuốc được xây dựng từ SEA Games 2003 có thể vẫn sẽ được tận dụng chứ không thay mới.
Đài đuốc được xây dựng từ SEA Games 2003 có thể vẫn sẽ được tận dụng chứ không thay mới.
Trước đó, Khu LHTTQG Mỹ Đình đã được Bộ VHTTDL cấp kinh phí để chống sụt lún ở khu vực khán đài C và D. Đây là những khu vực được xây trên nền đất yếu nên bị lún sụt rất nhiều, hiện nay nhà thầu cũng đang tiến hành thi công hạng mục này.
Trước đó, Khu LHTTQG Mỹ Đình đã được Bộ VHTTDL cấp kinh phí để chống sụt lún ở khu vực khán đài C và D. Đây là những khu vực được xây trên nền đất yếu nên bị lún sụt rất nhiều.
Hiện nay nhà thầu cũng đang tiến hành thi công hạng mục này.
Hiện nay nhà thầu cũng đang tiến hành thi công hạng mục này.
Hiện nay, Khu LHTTQG Mỹ Đình đang chờ Chính phủ phê duyệt đề án để hoàn thành việc sửa chữa tiếp các hạng mục để chuẩn bị cho SEA Games 31.  Nếu đề án được phê duyệt, việc sửa chữa phải hoàn thành trong khoảng từ tháng 6-8.2021. Đến tháng 8-9, Việt Nam sẽ phải tổ chức giải tiền SEA Games để thử nghiệm các công trình chúng ta đã sửa chữa.
Hiện nay, Khu LHTTQG Mỹ Đình đang chờ Chính phủ phê duyệt đề án để hoàn thành việc sửa chữa tiếp các hạng mục để chuẩn bị cho SEA Games 31. Nếu đề án được phê duyệt, việc sửa chữa phải hoàn thành trong khoảng từ tháng 6-8.2021. Đến tháng 8-9, Việt Nam sẽ phải tổ chức giải tiền SEA Games để thử nghiệm các công trình đã sửa chữa. Theo tính toán, để có thể sửa chữa, nâng cấp cơ bản các hạng mục sẽ cần nguồn kinh phí khoảng 400 tỉ đồng.



ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Quý 2 năm 2021 tu sửa xong sân vận động Mỹ Đình

TẠ QUANG |

Theo ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho biết, sân vận động dự kiến hoàn thành vào tháng 6-7 năm 2021, trước kỳ Sea Games 31 4 tháng để chuẩn bị cho giải tiền Sea Games.

Phú Thọ cam kết đủ điều kiện đăng cai bóng đá nam SEA Games 31

Đăng Huỳnh - Tuấn Anh |

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ khẳng định, địa phương có đầy đủ cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng để đăng cai một bảng của môn bóng đá nam và một số môn khác tại SEA Games 31.

Hà Nội: Sân vận động Mỹ Đình tu sửa phục vụ Sea Game 31

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau 17 năm hoạt động, nhiều hạng mục của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) bị hư hỏng, xuống cấp đã được quây rào tu sửa phục vụ Sea Game 31.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Quý 2 năm 2021 tu sửa xong sân vận động Mỹ Đình

TẠ QUANG |

Theo ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho biết, sân vận động dự kiến hoàn thành vào tháng 6-7 năm 2021, trước kỳ Sea Games 31 4 tháng để chuẩn bị cho giải tiền Sea Games.

Phú Thọ cam kết đủ điều kiện đăng cai bóng đá nam SEA Games 31

Đăng Huỳnh - Tuấn Anh |

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ khẳng định, địa phương có đầy đủ cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng để đăng cai một bảng của môn bóng đá nam và một số môn khác tại SEA Games 31.

Hà Nội: Sân vận động Mỹ Đình tu sửa phục vụ Sea Game 31

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau 17 năm hoạt động, nhiều hạng mục của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) bị hư hỏng, xuống cấp đã được quây rào tu sửa phục vụ Sea Game 31.