Thức trắng đêm để đi chợ hoa lớn nhất TPHCM ngày cận Tết

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Tết Nguyên đán 2022 đang cận kề, nhiều người dân cũng bắt đầu đi mua hoa. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), khách hàng đến không chỉ để mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

 
Đêm ngày 29.1 (27 Tết) rạng sáng ngày 30.1 (28 Tết), tuyến đường Lý Thái Tổ (Quận 10), các phương tiện giao thông bị ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ do lượng người đến chợ hoa khá đông.
 
Cảnh mua bán nhộn nhịp, nhiều người dân tranh thủ đêm cận Tết đến các cửa tiệm bán hoa để chọn hoa mua mang về quê.
 
 
Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ - đầu mối hoa tươi lớn của thành phố, nhiều mặt hàng hoa tươi được nhập về với mẫu mã, màu sắc bắt mắt.
 
Chị Đặng Thị Phương (tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ) chia sẻ: "Sức mua rất khả quan trong những ngày cận Tết. Khách đến mua tấp nập, không khí ở chợ cũng trở nên sôi động. Hi vọng 1-2 ngày cuối năm, lượng khách sẽ tăng cao hơn bù lại cho một năm khó khăn do dịch COVID-19".
 
Giá của các loại hoa tăng giá gấp 1-2 lần so với ngày bình thường, có loại đã tăng gấp 3 do năm nay các nhà vườn giảm sản lượng cung ứng hoa cho thị trường TPHCM nên nguồn cung về chợ không nhiều.
 
Tuyết mai là loại hoa được nhiều người dân tìm mua trong dịp này.
 
"Để tránh đông người tôi đã chọn khung giờ khá muộn để đi nhưng tới đây vẫn phải chen chúc, giờ về tới nhà là cũng gần sáng. Tôi đã đi dạo ở chợ được gần 2 tiếng và cũng chọn cho mình được nhiều bó hoa cho dip Tết" - chị Nguyễn Thuý Hằng (sống tại TP.Thủ Đức) cho hay.
 
Mặc dù đã khuya nhưng lượng người đến chợ hoa vẫn chen chật các lối vào.
 
Năm nay, hoa về các chợ đầu mối khá đa dạng với đủ chủng loại được bày bán. Ngoài những mẫu hoa quen thuộc như hồng, cúc, ly,... còn có nhiều loại hoa khác như hoa đào, thanh liễu,...
 
Chị Nguyễn Thị Minh (Quận 3) cho hay: "Tôi tranh thủ tầm rạng sáng đến chợ đầu mối này lấy hoa về chợ ở Quận 3 bán lẻ lại cho khách. Còn ban ngày, tranh thủ thời gian bán hàng những ngày cuối năm Tân Sửu. Nếu lượng khách tăng cao, tôi sẽ đi lấy thêm hoa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân".
 
Hình ảnh ghi nhận tại một cửa hàng hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ.
 
Theo các tiểu thương kinh doanh hoa, tình hình mua bán hoa đang nóng dần lên. Một số tiểu thương xác định phục vụ xuyên Tết sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
THANH CHÂN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Khắp nơi chợ hoa ế ẩm, tiểu thương sợ mất Tết

Thanh Chung |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí tại các chợ hoa ở Đà Nẵng, Quảng Nam trầm lắng chưa từng thấy. Sức mua hoa chỉ bằng khoảng 40% so với năm trước khiến các tiểu thương lo lắng "mất" Tết.

TPHCM: Khai mạc chợ hoa Tết "Trên bến dưới thuyền"

Thanh Vũ |

TPHCM - Tối 27.1 (25 tháng Chạp), lễ khai mạc chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" ở đường Bến Bình Đông (Quận 8) đã được tổ chức hoành tráng.

Chen chân mua hoa ngày ông Công ông Táo ở chợ hoa lớn nhất TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm ngày 24.1 (22 tháng Chạp), tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) đông người dân tới mua hoa cho ngày ông Công ông Táo.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khắp nơi chợ hoa ế ẩm, tiểu thương sợ mất Tết

Thanh Chung |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí tại các chợ hoa ở Đà Nẵng, Quảng Nam trầm lắng chưa từng thấy. Sức mua hoa chỉ bằng khoảng 40% so với năm trước khiến các tiểu thương lo lắng "mất" Tết.

TPHCM: Khai mạc chợ hoa Tết "Trên bến dưới thuyền"

Thanh Vũ |

TPHCM - Tối 27.1 (25 tháng Chạp), lễ khai mạc chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" ở đường Bến Bình Đông (Quận 8) đã được tổ chức hoành tráng.

Chen chân mua hoa ngày ông Công ông Táo ở chợ hoa lớn nhất TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm ngày 24.1 (22 tháng Chạp), tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) đông người dân tới mua hoa cho ngày ông Công ông Táo.