Thừa Thiên Huế: Người dân cầm phiếu đi chợ để phòng dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Để đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19, những ngày qua, hàng ngàn hộ dân ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đến chợ với những tấm phiếu phân chia tần suất đi chợ, hạn chế tập trung đông người.

Trước khi vào chợ, người dân phải trình phiếu (có đóng dấu của UBND Thị trấn Lăng Cô) được chính quyền phát trước đó theo ngày chẵn - lẻ. Mỗi hộ dân sẽ được phát 5 phiếu, có giá trị đi chợ 5 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày.  Ông Dương Đăng Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, sau ngày đầu tiên tiến hành phát phiếu đi chợ cho người dân, đến nay người dân đã cơ bản thích nghi, vào guồng tốt.  “Lăng Cô là địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Để đảm bảo công tác giãn cách, phòng chống dịch hiệu quả, chính quyền địa phương sẽ triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân đi chợ cho đến khi dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát“- ông Trung nói.
Ông Dương Đăng Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, trước khi vào chợ, người dân phải trình phiếu (có đóng dấu của UBND thị trấn Lăng Cô) được chính quyền phát trước đó theo ngày chẵn - lẻ. Mỗi hộ dân sẽ được phát 5 phiếu, có giá trị đi chợ 5 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày. Sau những ngày đầu tiến hành phát phiếu đi chợ cho người dân, đến nay người dân đã cơ bản thích nghi, vào guồng tốt. “Lăng Cô là địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Để đảm bảo công tác giãn cách, phòng chống dịch hiệu quả, chính quyền địa phương sẽ triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân đi chợ cho đến khi dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát“- ông Trung thông tin.

Người dân vào chợ được yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn kĩ càng.
Người dân vào chợ được yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn kĩ càng.
Bên trong, ban quản lý chợ còn cho loa truyền thông phòng chống dịch COVID-19.
Bên trong, ban quản lý chợ còn cho loa truyền thông phòng, chống dịch COVID-19.
Ngay lối vào đã có công an đứng gác, phân luồng giao thông trước chợ.
Ngay lối vào đã có công an đứng gác, phân luồng giao thông trước chợ.
Các ngách, lối nhỏ khác đi vào chợ đều có người canh gác và có hàng rào thép gai bảo vệ. Ảnh:
Các ngách, lối nhỏ khác đi vào chợ đều có người canh gác và có hàng rào thép gai bảo vệ.
Ban quản lý chợ cùng các cán bộ công an, cán bộ thị trấn đã bố trí lực lượng kiểm soát thu lại phiếu khi người dân vào chợ. Phiếu được điền tên, địa chỉ, số điện thoại đầy đủ. Tất cả sẽ được lưu giữ theo ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết.
Ban quản lý chợ cùng các cán bộ công an, cán bộ thị trấn đã bố trí lực lượng kiểm soát thu lại phiếu khi người dân vào chợ. Phiếu được điền tên, địa chỉ, số điện thoại đầy đủ. Tất cả sẽ được lưu giữ theo ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết.
Các hàng quán trong chợ cũng được tiểu thương sắp đặt đúng khoảng cách để đảm bảo phòng dịch.
Các hàng quán trong chợ cũng được tiểu thương sắp đặt đúng khoảng cách để đảm bảo phòng dịch.
Giá cả các mặt hàng ở chợ không biến động nhiều so với trước dịch. Cá thịt và các loại rau là các mặt hàng được người dân chọn mua nhiều.
Giá cả các mặt hàng ở chợ không biến động nhiều so với trước dịch. Cá thịt và các loại rau xanh là các mặt hàng được người dân chọn mua nhiều.
Theo các hộ kinh doanh ở chợ, do áp dụng hình thức phát phiếu nên lượng người đến mua thưa giảm. Đến khoảng 10h trưa, chợ bắt đầu vắng khách, không giống như ngày thường. “Tuy nhiên, như thế sẽ đảm bảo, hạn chế được các nguy cơ dịch bệnh xảy ra” - một người dân kinh doanh trong chợ nói.
Theo các hộ kinh doanh ở chợ, do áp dụng hình thức phát phiếu nên lượng người đến mua thưa giảm. Đến khoảng 10h trưa, chợ bắt đầu vắng khách, không giống như ngày thường. “Tuy nhiên, như thế sẽ đảm bảo, hạn chế được các nguy cơ dịch bệnh xảy ra” - chị Hà, một tiểu thương kinh doanh trong chợ nói.
Ngay đỉnh đèo Hải Vân, lực lượng công an cũng chốt chặn để buộc phải quay đầu nếu có xe máy từ vùng dịch Đà Nẵng đi ra đia bàn Thừa Thiên Huế.
Ngay đỉnh đèo Hải Vân, lực lượng công an cũng chốt chặn để buộc phải quay đầu nếu có xe máy từ vùng dịch Đà Nẵng đi ra đia bàn Thừa Thiên Huế.
Các phương tiện không xuất phát từ vùng dịch đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế được hướng dẫn đi thẳng không dừng và biển số xe sẽ được cập nhật lên hệ thống Hue-S.
Các phương tiện không xuất phát từ vùng dịch đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế được hướng dẫn đi thẳng không dừng và biển số xe sẽ được cập nhật lên hệ thống Hue-S.
Các tài xế lái xe vận chuyển hàng hóa phải được khai báo y tế, lịch trình chặt chẽ, nghiêm ngặt.
Các tài xế lái xe vận chuyển hàng hóa phải được khai báo y tế, lịch trình chặt chẽ, nghiêm ngặt.
Các địa phương có dịch cũng được phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập“.
Các địa phương có dịch cũng được phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập“.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Quán bia Hà Nội tạm ngừng kinh doanh dù thất thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Văn Thắng - Vương Trần |

Dù việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh ảnh hưởng lớn tới doanh thu của các nhà hàng bia, quán bia hơi và cả những người lao động làm thuê nhưng hầu hết các cơ sở này đều thực hiện một cách nghiêm túc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị mới nhất của UBND thành phố Hà Nội.

Tin nóng: Thông tin mới nhất về ca mắc COVID-19 khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 12.5, sau khi ghi nhận một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành y tế đã truy vết, xét nghiệm diện rộng, qua đó ghi nhận 35 người có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Thừa Thiên Huế khẩn trương cách ly, truy vết để chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương truy vết, xác định F1, F2 và F3 để tiến hành các biện pháp cách ly phòng dịch COVID-19 theo quy định. Những địa phương có ca dương tính đều được phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Quán bia Hà Nội tạm ngừng kinh doanh dù thất thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Văn Thắng - Vương Trần |

Dù việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh ảnh hưởng lớn tới doanh thu của các nhà hàng bia, quán bia hơi và cả những người lao động làm thuê nhưng hầu hết các cơ sở này đều thực hiện một cách nghiêm túc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị mới nhất của UBND thành phố Hà Nội.

Tin nóng: Thông tin mới nhất về ca mắc COVID-19 khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 12.5, sau khi ghi nhận một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành y tế đã truy vết, xét nghiệm diện rộng, qua đó ghi nhận 35 người có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Thừa Thiên Huế khẩn trương cách ly, truy vết để chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương truy vết, xác định F1, F2 và F3 để tiến hành các biện pháp cách ly phòng dịch COVID-19 theo quy định. Những địa phương có ca dương tính đều được phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập".