Thứ trưởng Bộ Công Thương: Chợ phải đảm bảo nguồn cung, giá hàng hoá hợp lí

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Cục Quản lý thị trường TPHCM đã đi kiểm tra hoạt động kinh doanh, nguồn hàng hoá của chợ thực phẩm An Đông (Quận 5), chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10), chợ Bình Thới (Quận 11).

Trực tiếp đến một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã khảo sát và hỏi thăm tình hình buôn bán của nhiều tiểu  thương.
Trực tiếp đến một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã khảo sát và hỏi thăm tình hình buôn bán của nhiều tiểu thương.
Theo ghi nhận tại chợ thực phẩm An Đông (Quận 5), người dân khi tới mua sắm đều  chấp hành khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch. Khi mua hàng người dân phải đưa phiếu đi chợ cho các tiểu thương ghi thông tin sạp để tiện theo dõi.
Theo ghi nhận tại chợ thực phẩm An Đông (Quận 5), người dân khi tới mua sắm đều chấp hành khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch. Khi mua hàng, người dân phải đưa phiếu đi chợ cho các tiểu thương ghi thông tin sạp để tiện theo dõi.
Để giúp khách hàng yên tâm mua thực phẩm, nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ đã treo bảng giá niêm yết theo ngày, thuận mua vừa bán.
Để giúp khách hàng yên tâm mua thực phẩm, nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ đã treo bảng giá niêm yết theo ngày, thuận mua vừa bán.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã yêu cầu chợ khắc phục một số cơ sở vật chất bên trong chợ như lắp đặt thêm quạt thông gió để tạo thoáng khí bên trong nhà lồng chợ.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã yêu cầu chợ khắc phục một số cơ sở vật chất bên trong chợ như lắp đặt thêm quạt thông gió để tạo thoáng khí bên trong nhà lồng chợ.
Tại chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10), trong buổi sáng ghi nhận khá đông người dân mua hàng.
Tại chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10), trong buổi sáng ghi nhận khá đông người dân mua hàng.
Người dân xếp hàng chờ tới lượt vào trong chợ mua sắm.
Người dân xếp hàng chờ tới lượt vào trong chợ mua sắm.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đo thân nhiệt trước khi vào chợ.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đo thân nhiệt trước khi vào chợ.
Trong quá trình kiểm tra, Thứ trưởng luôn hỏi thăm tiểu thương về tình hình kinh doanh như đầu vào hàng hoá, giá cả, lượng khách mua hàng...
Trong quá trình kiểm tra, Thứ trưởng luôn hỏi thăm tiểu thương về tình hình kinh doanh như đầu vào hàng hoá, giá cả, lượng khách mua hàng...
Hàng hoá tại chợ Nguyễn Tri Phương khá dồi dào.
Hàng hoá tại chợ Nguyễn Tri Phương khá dồi dào.
Chợ cũng lắp vách ngăn giúp hạn chế tiếp xúc giữa người mua và người bán để hạn chế lây nhiễm COVID-19.
Chợ cũng lắp vách ngăn giúp hạn chế tiếp xúc giữa người mua và người bán để hạn chế lây nhiễm COVID-19.
“Sau khi kiểm tra một số chợ truyền thống, siêu thị ở TPHCM, nhìn chung nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu đảm bảo đáp ứng cho người dân. Tuy nhiên, một số mặt hàng có giá cao hơn so với bình thường, một số mặt hàng khác chưa đảm bảo đủ cung ứng cho người dân. Về vấn đề này, đơn vị đã làm việc với các cơ quan có liên quan ở TPHCM, nhất là Sở Công thương nhằm đảm bảo nguồn cung, đảm bảo giá cả hàng hóa hợp lí nhất trong tình hình hiện nay” - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết.
“Sau khi kiểm tra một số chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại ở TPHCM, nhìn chung nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu đảm bảo đáp ứng cho người dân. Tuy nhiên, một số mặt hàng có giá cao hơn so với bình thường, một số mặt hàng khác chưa đảm bảo đủ cung ứng cho người dân. Về vấn đề này, đơn vị đã làm việc với các cơ quan có liên quan ở TPHCM, nhất là Sở Công thương nhằm đảm bảo nguồn cung, đảm bảo giá cả hàng hóa hợp lí nhất trong tình hình hiện nay” - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết.
Bên cạnh đó, ông Hải cũng đã kiểm tra về giá cả và nguồn cung của một số mặt hàng đang khan hiếm hiện nay như trứng, cá đồng,..
Bên cạnh đó, ông Hải cũng đã kiểm tra về giá cả và nguồn cung của một số mặt hàng đang khan hiếm hiện nay như trứng, cá đồng,..
NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Quản lý thị trường: Hàng hoá ở TPHCM "rất căng thẳng" do tin đồn

Cường Ngô |

Báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường cho thấy, việc cung ứng hàng hóa tại TPHCM rất căng thẳng do có tin đồn thất thiệt rằng thành phố sẽ bị phong tỏa từ ngày 15.7.

TPHCM lập điểm trung chuyển hơn 8.000 m2, giải quyết thiếu hụt hàng hoá

HẠ MÂY |

Để phục vụ hàng hoá cho người dân TPHCM trong thời gian giãn cách xã hội, các chợ đầu mối đã lên kế hoạch xây dựng các điểm trung chuyển tạm thời tại chợ đầu mối nhằm giải quyết bớt tình trạng thiếu hụt hàng hóa.

Hết cảnh chen chúc, hàng hoá đầy ắp kệ hàng siêu thị ở TPHCM

Thanh Vũ - Ngọc Lê |

Ngày 9.7, các điểm mua sắm tại TPHCM không tấp nập người chen lấn như những ngày trước đó. Lượng hàng hoá tại các siêu thị khá dồi dào, cộng với việc tăng giờ mở cửa, giao hàng... nên người dân cứ yên tâm mua sắm trong 15 ngày giãn cách.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Man United có đang bị thổi phồng so với thực lực?

Văn An |

Erik Ten Hag và Man United đang trải qua mùa giải thành công ngoài mong đợi tại Premier League, nhưng cuộc cách mạng của họ chưa thể dừng lại...

Ôtô bay Nhật Bản thực hiện chuyến bay chở người đầu tiên ngoài trời

Ngọc Vân |

Nhật Bản đặt mục tiêu thương mại hóa ôtô bay ở những vùng xa xôi.

Nhiều cơ sở y tế công lập sẽ phải tuyển dụng thêm người để đáp ứng quy định mới

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu tỉ lệ nhân lực/giường bệnh sẽ từ 0,5-2 người/giường bệnh tuỳ theo các hạng bệnh viện và các chuyên khoa khác nhau. Trong đó, các khoa hồi sức tích cực ở cơ sở khám chữa bệnh từ hạng I trở lên bố trí 2 nhân lực/giường.

Tổng cục Quản lý thị trường: Hàng hoá ở TPHCM "rất căng thẳng" do tin đồn

Cường Ngô |

Báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường cho thấy, việc cung ứng hàng hóa tại TPHCM rất căng thẳng do có tin đồn thất thiệt rằng thành phố sẽ bị phong tỏa từ ngày 15.7.

TPHCM lập điểm trung chuyển hơn 8.000 m2, giải quyết thiếu hụt hàng hoá

HẠ MÂY |

Để phục vụ hàng hoá cho người dân TPHCM trong thời gian giãn cách xã hội, các chợ đầu mối đã lên kế hoạch xây dựng các điểm trung chuyển tạm thời tại chợ đầu mối nhằm giải quyết bớt tình trạng thiếu hụt hàng hóa.

Hết cảnh chen chúc, hàng hoá đầy ắp kệ hàng siêu thị ở TPHCM

Thanh Vũ - Ngọc Lê |

Ngày 9.7, các điểm mua sắm tại TPHCM không tấp nập người chen lấn như những ngày trước đó. Lượng hàng hoá tại các siêu thị khá dồi dào, cộng với việc tăng giờ mở cửa, giao hàng... nên người dân cứ yên tâm mua sắm trong 15 ngày giãn cách.