Thử nghiệm mở rộng không gian đi bộ: Dân Hà Nội vừa bất ngờ vừa bất tiện

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ 18h tối 25.12, 8 phố và 3 ngõ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được chọn là khu vực mở rộng cho không gian đi bộ. Đa số người dân sinh sống trong các khu phố này đều tỏ ra bất ngờ và thấy bất tiện khi lối vào nhà đều bị chốt chặn.

Cụ thể, phạm vi không gian đi bộ mở rộng gồm 8 phố: Hàng Dầu, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, Đào Duy Từ (đoạn từ Chợ Gạo đến Ô Quan Chưởng), Ô Quan Chưởng (gồm phố Ô Quan Chưởng và khu vực ngã tư Hàng Chiếu - Thanh Hà) và 3 ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên, Phất Lộc.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại các điểm chốt chặn phục vụ phố đi bộ mở rộng, nhiều người dân cảm thấy ngỡ ngàng khi lối vào nhà bị chặn.
Tại các điểm chốt chặn, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra giấy tờ. Nếu người dân chứng minh được có nhà trong khu vực phố đi bộ mở rộng sẽ được mang xe máy vào trong.
Tuy nhiên, không ít người không mang theo giấy tờ và tỏ ra bức xúc vì điều bất tiện này.
Anh Định Mạnh Hùng (Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Tôi chưa nghe thông tin gì từ phường hay quận. Ban đầu đi làm về cứ ngỡ khu nhà mình có người nhiễm COVID-19 ai ngờ được lực lượng chức năng giải thích và đã hiểu. Theo tôi, trước quyết định thử nghiệm này nên phát tờ rơi thông báo từng hộ dân để người dân biết".
Chị Hoàng Thuý Quỳnh (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay: "Khu vực nhà tôi sinh sống trẻ con nhiều, người già nhiều nếu dắt xe vào cực lắm. Hy vọng thành phố sẽ có phương án hợp lý cho người dân chúng tôi. Mới ngày đầu mà đã cảm thấy bất tiện quá".
Theo anh Trịnh Trung Kiên (Cầu Giấy, Hà Nội): "Tuyến phố mở rộng thông thoáng cũng tốt, nhưng điểm gửi xe xa quá. Theo tôi nên quy hoạch điểm gửi xe giá cả hợp lý và tiện lợi cho người dân".
Người dân tại Ô Quan Trưởng tận dụng lòng đường chơi cầu lông.
Theo kế hoạch, thời gian hoạt động khu vực này được tiến hành như tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội, đó là vào 3 tối cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật), từ 19h đến 24h vào mùa hè và từ 18h đến 24h vào mùa đông.
Ngay trong tối nay, tại Ô Quan Chưởng và đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) có hoạt động biểu diễn âm nhạc truyền thống. Hình ảnh ghi nhận tối 25.12 tại Ô Quan Chưởng, các nghệ nhân chuẩn bị biểu diễn âm nhạc.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cận cảnh những con phố sắp trở thành không gian đi bộ

HOÀI ANH |

Từ ngày 25.12.2020, UBND quận Hoàn Kiếm thử nghiệm thực hiện mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm bao gồm 8 phố và 3 ngõ.

Hà Nội mở không gian đi bộ trên 8 tuyến phố

Minh Hạnh |

Nhằm tạo sự thông thoáng phục vụ việc thăm quan của du khách, quận Hoàn Kiếm, từ ngày 25.12.2020, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thử nghiệm thực hiện mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội sẽ được triển khai mở rộng thế nào?

Phạm Đông |

Từ ngày 1.1.2021, quận Hoàn Kiếm sẽ chính thức triển khai hoạt động mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Cận cảnh những con phố sắp trở thành không gian đi bộ

HOÀI ANH |

Từ ngày 25.12.2020, UBND quận Hoàn Kiếm thử nghiệm thực hiện mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm bao gồm 8 phố và 3 ngõ.

Hà Nội mở không gian đi bộ trên 8 tuyến phố

Minh Hạnh |

Nhằm tạo sự thông thoáng phục vụ việc thăm quan của du khách, quận Hoàn Kiếm, từ ngày 25.12.2020, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thử nghiệm thực hiện mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội sẽ được triển khai mở rộng thế nào?

Phạm Đông |

Từ ngày 1.1.2021, quận Hoàn Kiếm sẽ chính thức triển khai hoạt động mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội.