Thủ môn Đặng Văn Lâm trở lại tập luyện cùng tuyển Việt Nam tại Nhật Bản

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam gặp trở ngại lớn khi buổi tập đầu tiên trên đất Nhật Bản diễn ra dưới thời tiết mưa lớn kèm gió mạnh. Tuy nhiên, toàn đội vẫn tập trung tối đa để chuẩn bị hướng đến trận đấu trước đội chủ nhà. 

Sau khi đặt chân đến Nhật Bản, tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Saitama để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF
Sau khi đặt chân đến Nhật Bản, tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Saitama để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF
Trước đó, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi thiếu hụt lực lượng khi chỉ có 22 cầu thủ. Đặc biệt là trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa mắc COVID-19 phải cách ly và điều trị. Ảnh: VFF
Trước đó, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng khi chỉ có 22 cầu thủ. Đặc biệt là trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa mắc COVID-19 phải cách ly và điều trị. Ảnh: VFF
Theo đó, đội tuyển quốc gia chào đón sự trở lại của thủ môn Văn Lâm sau thời gian dài vắng bóng. Thủ thành Việt kiều vừa bình phục chấn thương kể từ năm ngoái. Ảnh: VFF
Theo đó, đội tuyển quốc gia chào đón sự trở lại của thủ môn Văn Lâm sau thời gian dài vắng bóng. Thủ thành Việt kiều vừa bình phục chấn thương kể từ ca phẫu thuật cuối năm ngoái. Ảnh: VFF
Văn Lâm tỏ ra hào hứng khi trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Anh sẽ cạnh tranh suất bắt chính với thủ môn Tấn Trường và Nguyên Mạnh. Ảnh: VFF
Văn Lâm tỏ ra hào hứng khi trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Anh sẽ cạnh tranh suất bắt chính với thủ môn Tấn Trường và Nguyên Mạnh. Ảnh: VFF
Thử thách đầu tiên đến với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở buổi tập này khi xuất hiện cơn mưa lớn kèm gió mạnh. Ảnh: VFF
Thử thách đầu tiên đến với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở buổi tập này khi xuất hiện cơn mưa lớn nặng hạt kèm gió mạnh. Ảnh: VFF
Dù điều kiện thời tiết xấu nhưng toàn đội vẫn rất tập trung với các giáo án bài tập nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đọ sức sắp tới. Ảnh: VFF
Dù điều kiện thời tiết xấu nhưng toàn đội vẫn rất tập trung với các giáo án bài tập nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đọ sức sắp tới. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo ưu tiên cho các bài vận động tự do với bóng. Mục đích giúp cầu thủ lấy lại tinh thần hứng khởi cũng như thư giãn gân cốt sau hành trình bay từ Việt Nam sang Nhật Bản. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo ưu tiên các bài vận động tự do với bóng. Mục đích giúp cầu thủ lấy lại tinh thần hứng khởi cũng như thư giãn gân cốt sau hành trình bay từ Việt Nam sang Nhật Bản. Ảnh: VFF
Ở buổi tập này, ban tổ chức nước chủ nhà đã bố trí 2 phòng thay đồ khác nhau cho 2 nhóm cầu thủ (nhóm cầu thủ F1 và nhóm còn lại). Tuy nhiên, trong suốt thời gian của buổi tập, các cầu thủ vẫn tập luyện cùng nhau trên sân tập.
Ở buổi tập này, ban tổ chức nước chủ nhà đã bố trí 2 phòng thay đồ khác nhau cho 2 nhóm cầu thủ (nhóm cầu thủ F1 do tiếp xúc với trợ lý Huy Khoa và nhóm đảm bảo điều kiện). Tuy nhiên, trong suốt thời gian của buổi tập, các cầu thủ vẫn tập luyện cùng nhau trên sân. Ảnh: VFF
 
Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam không được trọn vẹn khi kết thúc sớm hơn kế hoạch vì thời tiết xấu. Ảnh: VFF
Theo dự báo thời tiết, ngày mai (27.3) khả năng mưa vẫn ở mức cao là 60%. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của buổi tập nên chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nỗ lực vượt qua hướng đến trận đấu cuối cùng sắp tới. Ảnh: VFF
Theo dự báo thời tiết, ngày mai (27.3) khả năng mưa vẫn ở mức cao là 60%. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của buổi tập nên chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nỗ lực vượt qua hướng đến trận đấu cuối cùng sắp tới. Ảnh: VFF
MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Các ngôi sao tuyển Nhật Bản quyết tâm tỏa sáng trước tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội trưởng Maya Yoshida cùng các đồng đội tại tuyển Nhật Bản đều đặt mục tiêu cùng đội nhà có trận thắng ấn tượng trước tuyển Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022.

Thủ môn Đặng Văn Lâm tái ngộ tuyển Việt Nam tại Nhật Bản

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản và bắt đầu chế độ "bong bóng khép kín" nghiêm ngặt.

Trợ lý ngôn ngữ tuyển Việt Nam mắc COVID-19

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp khó trong quá trình giao tiếp khi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vừa có kết quả mắc COVID-19 sau khi đến Nhật Bản.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Các ngôi sao tuyển Nhật Bản quyết tâm tỏa sáng trước tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội trưởng Maya Yoshida cùng các đồng đội tại tuyển Nhật Bản đều đặt mục tiêu cùng đội nhà có trận thắng ấn tượng trước tuyển Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022.

Thủ môn Đặng Văn Lâm tái ngộ tuyển Việt Nam tại Nhật Bản

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản và bắt đầu chế độ "bong bóng khép kín" nghiêm ngặt.

Trợ lý ngôn ngữ tuyển Việt Nam mắc COVID-19

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp khó trong quá trình giao tiếp khi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vừa có kết quả mắc COVID-19 sau khi đến Nhật Bản.