Thót tim với những màn tập “nhào lộn” Lân Sư Rồng ngày cận Tết

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Mấy ai biết được, để có được những màn biểu diễn Lân - Sư - Rồng ấn tượng là cả một quá trình tập luyện khổ cực của những người theo nghề. Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2022, các đoàn Lân Sư Rồng Thành phố Cần Thơ lại ráo riết tập luyện để chuẩn bị biểu diễn phục vụ nhân dân dịp xuân về cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải mới.

Hình ảnh LSR tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng. Thế nhưng, mấy ai biết để có được những màn biểu diễn ấn tượng là cả một quá trình tập luyện khổ cực của những người theo nghề.
Với người xem, hình ảnh Lân Sư Rồng tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng. Thế nhưng, mấy ai biết để có được những màn biểu diễn ấn tượng là cả một quá trình tập luyện khổ cực của những người theo nghề.
“Bất chấp” những bài tập mạo hiểm, Đoàn LSR truyền thống tại TP.Cần Thơ vẫn tất bật luyện tập chuẩn bị cho “mùa làm ăn” xuân Nhâm Dần 2022.
Bất chấp những bài tập mạo hiểm, Đoàn Lân Sư Rồng truyền thống tại TP.Cần Thơ vẫn tất bật luyện tập chuẩn bị cho mùa biểu diễn dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Chị Quyên chia sẻ thêm, là nữ theo bộ môn này gặp rất nhiều khó khăn, vất vả và bị chấn thương cũng nhiều, qua những lần đó thì chị phải cố gắng vượt qua để đạt nhiều thành tích như bây giờ.
Sinh hoạt trong đoàn hơn 10 năm, chị Lê Yến Quyên (sinh năm 1994) người đã đạt nhiều kỷ lục chia sẻ: Mới đầu học bộ môn võ nhưng về sau chị chuyển sang bộ môn lân sư rồng. Đến thời điểm hiện tại hầu như các môn chị đều tham gia và biểu diễn được.
“Đối với múa mai hoa thung, chúng tôi phải mất ít nhất vài năm để thành thạo các kỹ năng, động tác khó. Khi tập phải có lòng đam mê, khi đam mê rồi phải cố gắng tập luyện để cho người xem cảm thấy được là những gì nam giới làm được thì nữ cũng làm được”, chị Quyên kể.
Chị Quyên chia sẻ thêm, là nữ theo bộ môn này gặp rất nhiều khó khăn, vất vả và bị chấn thương cũng nhiều, qua những lần đó thì chị phải cố gắng vượt qua để có nhiều thành tích như bây giờ.
“Đối với múa mai hoa thung, chúng tôi phải mất ít nhất vài năm để thành thạo các kỹ năng, động tác khó. Khi tập phải có lòng đam mê, khi đam mê rồi phải cố gắng tập luyện để cho người xem cảm thấy được là những gì nam giới làm được thì nữ cũng làm được”, chị Quyên kể.
“Đối với biểu diễn trên mai hoa thung, chúng tôi phải mất ít nhất vài năm để thành thạo các kỹ năng, động tác khó. Khi tập phải có lòng đam mê, khi đam mê rồi phải cố gắng tập luyện để cho người xem cảm thấy được là những gì nam giới làm được thì nữ cũng làm được”, chị Quyên kể.
Pha nhào lộn “thót tim” của vận động viên Lê Yến Quyên ở buổi tập.
Pha nhào lộn “thót tim” của vận động viên Lê Yến Quyên ở buổi tập.
 
Trên đỉnh cột sắt cao 7m có đường kính khoảng 7cm, những đôi chân nhanh nhẹn pha một chút sự táo bạo, liều lĩnh của chú lân.
Trên đỉnh cột sắt cao 7m có đường kính khoảng 7cm, những đôi chân nhanh nhẹn pha một chút sự táo bạo, liều lĩnh của chú lân.
Màn múa mai hoa thung được các vận động viên tập luyện hàng trăm lần.
Màn biểu diễn trên mai hoa thung được các vận động viên tập luyện hàng trăm lần.
Võ sư Lương Ấn Đường - Chủ tịch Liên đoàn LSR TP.Cần Thơ và cũng là Trưởng Đoàn LSR Tú Anh Đường cho biết, Đoàn LSR Tú Anh Đường (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) được thành lập từ năm 2008, trong quá trình đó đến nay đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và học tập để đạt được nhiều thành tích lớn.
Võ sư Lương Ấn Đường - Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng TP.Cần Thơ và cũng là Trưởng Đoàn Lân Sư Rồng Tú Anh Đường (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho biết: Đoàn được thành lập từ năm 2008, trong quá trình đó đến nay đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và học tập để đạt được nhiều thành tích lớn.
Theo võ sư Đường, trong thời gian tới, đoàn đặt mục tiêu rèn luyện với từng vận động viên để hoàn thiện những kỹ năng múa nghệ thuật LSR để tích cực phục vụ bà con nhân dân dịp Tết đến xuân về. Bên cạnh đó cũng tập luyện kỹ lưỡng để chuẩn bị bước vào mùa giải năm 2022.
Theo võ sư Đường, trong thời gian tới, đoàn đặt mục tiêu rèn luyện với từng vận động viên để hoàn thiện những kỹ năng múa nghệ thuật lân sư rồng để phục vụ bà con nhân dân dịp Tết đến xuân về. Bên cạnh đó cũng tập luyện kỹ lưỡng để chuẩn bị bước vào mùa giải năm 2022.
“Tết năm này ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đoàn đã cố gắng tập luyện để hoàn thiện các kỹ năng múa nghệ thuật để phục vụ nhân dân. Với sự tín nhiệm của nhân dân, lịch diễn của chúng tôi đã kín từ ngày mùng 1 Tết âm lịch đến mùng 10 âm lịch, và so với mọi năm thì lịch diễn đó là ít hơn khá nhiều”, võ sư Đường cho hay.
“Tết năm nay ảnh hưởng của dịch COVID-19, đoàn đã cố gắng tập luyện để hoàn thiện các kỹ năng múa nghệ thuật để phục vụ nhân dân. Lịch diễn của chúng tôi đã kín từ ngày mùng 1 Tết âm lịch đến mùng 10 âm lịch. So với mọi năm thì lịch diễn ít hơn khá nhiều”, võ sư Đường cho hay.
Những em bé rất nhỏ tuổi cùng tham gia tập luyện cùng đoàn.
Những em bé rất nhỏ tuổi cùng tham gia tập luyện cùng đoàn.
 
Sau những giây phút nghỉ giải lao các vận động viên lại vui vẻ động viên nhau cùng cố gắng.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Bắt 2 đối tượng vận chuyển ma tuý từ TP.Hồ Chí Minh về Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 11.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt xoá đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ TP.Hồ Chí Minh về Cần Thơ và các tỉnh miền Tây tiêu thụ.

Xây dựng cao tốc Bắc - Nam: ĐBQH đề xuất đoạn Cần Thơ - Cà Mau có 6 làn xe

Vương Trần |

Lưu ý về việc đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng đoạn Cần Thơ - Cà Mau từ 4 làn xe lên 6 làn xe.

Cần Thơ khôi phục 4/11 đường bay nội địa sau 3 tháng tạm ngưng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 6.1, Sở Giao thông vận tải GTVT TP.Cần Thơ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã khôi phục 4/11 đường bay nội địa sau 3 tháng tạm ngưng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển ma tuý từ TP.Hồ Chí Minh về Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 11.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt xoá đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ TP.Hồ Chí Minh về Cần Thơ và các tỉnh miền Tây tiêu thụ.

Xây dựng cao tốc Bắc - Nam: ĐBQH đề xuất đoạn Cần Thơ - Cà Mau có 6 làn xe

Vương Trần |

Lưu ý về việc đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng đoạn Cần Thơ - Cà Mau từ 4 làn xe lên 6 làn xe.

Cần Thơ khôi phục 4/11 đường bay nội địa sau 3 tháng tạm ngưng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 6.1, Sở Giao thông vận tải GTVT TP.Cần Thơ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã khôi phục 4/11 đường bay nội địa sau 3 tháng tạm ngưng do ảnh hưởng dịch COVID-19.