Thông tin điều tra ban đầu vụ rơi máy bay ở Indonesia

Hà Thanh |

Theo các nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia, các mảnh vỡ máy bay được thu thập vừa qua chỉ nằm trong 1 khu vực, không quá rộng nên nhiều khả năng chiếc Boeing 737 bị nổ khi va chạm với mặt nước biển.

Ông Nurcahyo Utomo - Nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia vừa đưa ra nhận định, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Sriwijaya bị tai nạn vừa qua có thể bị nổ sau khi lao xuống biển ngoài khơi Vịnh Jakarta của nước này. Ảnh: Getty Images.
Ông Nurcahyo Utomo - Nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia vừa đưa ra nhận định, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Sriwijaya bị tai nạn vừa qua có thể bị nổ sau khi lao xuống biển ngoài khơi Vịnh Jakarta của nước này. Ảnh: Getty Images.
Bởi lẽ, nếu chiếc Boeing 737 bị nổ trước khi lao xuống biển, các mảnh vỡ sẽ phân tán ở khu vực rộng hơn. Tuy nhiên, các mảnh vỡ máy bay được thu thập vừa qua chỉ nằm trong 1 khu vực cụ thể, không quá rộng nên nhiều khả năng chiếc Beoing 737 bị nổ khi va chạm với mặt nước biển. Ảnh: AFP.
Bởi lẽ, nếu chiếc Boeing 737 bị nổ trước khi lao xuống biển, các mảnh vỡ sẽ phân tán ở khu vực rộng hơn. Tuy nhiên, các mảnh vỡ máy bay được thu thập vừa qua chỉ nằm trong 1 khu vực cụ thể, không quá rộng nên nhiều khả năng chiếc Boeing 737 bị nổ khi va chạm với mặt nước biển. Ảnh: AFP.
Thân nhân đã tới sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở thủ đô Jakarta của Indonesia để chờ nghe tin tức về những người xấu số. Ảnh: EPA.
Thân nhân đã tới sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở thủ đô Jakarta của Indonesia để chờ nghe tin tức về những người xấu số. Ảnh: EPA.
Trước đó, ông Richard Aboulafia - một nhà phân tích hàng không tại Teal Group, đơn vị chuyên phân tích ngành hàng không cho hai hãng Boeing và Airbus - cho rằng nguyên nhân vụ rơi máy bay ở Indonesia không phải là do lỗi thiết kế của mẫu máy bay này. Hình ảnh ghi nhận tại Trung tâm xử lý khủng hoảng do Sân bay lập để giải quyết vụ rơi máy bay. Ảnh: AFP.
Trước đó, ông Richard Aboulafia - một nhà phân tích hàng không tại Teal Group, đơn vị chuyên phân tích ngành hàng không cho hai hãng Boeing và Airbus - cho rằng nguyên nhân vụ rơi máy bay ở Indonesia không phải là do lỗi thiết kế của mẫu máy bay này. Hình ảnh ghi nhận tại Trung tâm xử lý khủng hoảng do Sân bay lập để giải quyết vụ rơi máy bay. Ảnh: AFP.
Cũng trong ngày hôm nay, đội tìm kiếm và cứu hộ (SAR) của Indonesia đã mở rộng khu vực hoạt động để tìm kiếm các mảnh vỡ và nạn nhân của vụ tai nạn máy bay Sriwijaya Air. Ảnh: Tân Hoa xã.
Được biết, cơ trưởng Afwan từng là phi công của Lực lượng Không quân Indonesia trong giai đoạn 1987-1998, đã bay trong Phi đội 4 và Phi đội 31. Ông Afwan đã có 35 năm kinh nghiệm làm phi công.
Như tin đã đưa; chiều 9.1, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Sriwijaya Air (Indonesia) chở theo 62 người bao gồm 50 hành khách trong đó có 7 trẻ em và 3 trẻ sơ sinh, cùng 12 thành viên phi hành đoàn đã rơi xuống biển Java, chỉ ít phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta. Giới chức đã gấp rút tổ chức chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Hai hộp đen đã được xác định vị trí, có thể giúp cung cấp thông tin quan trọng về chuyến bay. Đường bay của chiếc Boeing 737-500 thuộc hãng Sriwijaya Air rơi hôm 9.1. Đồ họa: AFP.
Hà Thanh
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút: Diễn biến mới nhất vụ máy bay Indonesia rơi xuống biển

Tuấn Anh - Hà Phương |

Tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút: Diễn biến mới nhất vụ máy bay Indonesia rơi xuống biển; Học sinh có thể đến lớp muộn trong những ngày rét đậm...

Đội cứu hộ căng mình tìm kiếm máy bay Indonesia rơi xuống biển

Phương Thảo |

Sau gần 1 ngày nỗ lực cứu hộ, tìm kiếm, Indonesia đã xác định được vị trí hai hộp đen trên chiếc Boeing 737-500 lao xuống biển ngoài khơi thủ đô Jakarta. Giới chức Indonesia chưa đưa ra nhận định về nguyên nhân máy bay gặp nạn. Mọi nỗ lực của họ hiện tập trung vào việc tìm kiếm nạn nhân và xác máy bay.

Thế giới tuần qua: Đã tìm thấy mảnh thi thể vụ rơi máy bay Indonesia

Phương Thảo |

Diễn biến mới nhất vụ máy bay rơi tại Indonesia; Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46... là những sự kiện đáng chú ý nhất của Thế giới 1 tuần qua.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bản tin 1 phút: Diễn biến mới nhất vụ máy bay Indonesia rơi xuống biển

Tuấn Anh - Hà Phương |

Tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút: Diễn biến mới nhất vụ máy bay Indonesia rơi xuống biển; Học sinh có thể đến lớp muộn trong những ngày rét đậm...

Đội cứu hộ căng mình tìm kiếm máy bay Indonesia rơi xuống biển

Phương Thảo |

Sau gần 1 ngày nỗ lực cứu hộ, tìm kiếm, Indonesia đã xác định được vị trí hai hộp đen trên chiếc Boeing 737-500 lao xuống biển ngoài khơi thủ đô Jakarta. Giới chức Indonesia chưa đưa ra nhận định về nguyên nhân máy bay gặp nạn. Mọi nỗ lực của họ hiện tập trung vào việc tìm kiếm nạn nhân và xác máy bay.

Thế giới tuần qua: Đã tìm thấy mảnh thi thể vụ rơi máy bay Indonesia

Phương Thảo |

Diễn biến mới nhất vụ máy bay rơi tại Indonesia; Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46... là những sự kiện đáng chú ý nhất của Thế giới 1 tuần qua.