Thợ xây, thợ sắt sống chật vật trong... biệt thự thuê ngày Hà Nội giãn cách

Hải Nguyễn - Tất Thảo |

Nhóm công nhân làm thợ xây, thợ sắt đang phải ở sống tạm bợ, chật chội trong căn biệt thự liền kề được thuê tại khu đô thị Đô Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội). Cuộc sống của họ vốn khó khăn nay càng chật vật hơn khi Hà Nội giãn cách, không được đi làm, không có thu nhập.

Tầng 2 của căn biệt thự trong khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên nghĩa, quận Hà Đông này được thuê để cho nhóm công nhân thợ xây gồm 18 người ở với giá 4 triệu đồng/tháng. Chi phí do Tổ trưởng tổ xây chi trả. Nhóm công nhân này thi công công trình ở gần đó, nhưng từ cuối tháng 7, họ không được đi làm, phải ở trong nơi trọ để tuân thủ giãn cách tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Tầng 2 của căn biệt thự trong khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông này được thuê để cho nhóm công nhân thợ xây gồm 18 người ở với giá 4 triệu đồng/tháng. Chi phí do Tổ trưởng tổ xây chi trả. Nhóm công nhân này thi công công trình ở gần đó, nhưng từ cuối tháng 7, họ không được đi làm, phải ở trong nơi trọ để tuân thủ giãn cách tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhóm công nhân làm thợ xây đến từ nhiều tỉnh khác nhau, sống chật chội trong tầng 2 của căn biệt thự. Hơn 1 tháng nay, họ chỉ quanh quẩn tại nơi trọ. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhóm công nhân làm thợ xây đến từ nhiều tỉnh khác nhau, sống chật chội trong tầng 2 của căn biệt thự. Ngoài 4 triệu đồng thuê trọ, chi phí tiền điện là khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Hơn 1 tháng nay, họ chỉ quanh quẩn tại nơi trọ. Ảnh: Hải Nguyễn
Thực phẩm của nhóm công nhân được người Tổ trưởng tổ xây mua để đưa đến.
Thực phẩm của nhóm công nhân được người Tổ trưởng tổ xây mua để đưa đến. "Chi phí tiền ăn khoảng 50.000 đồng/người/ngày, tính ra một ngày tôi phải chi 1 triệu đồng tiền ăn cho công nhân"- chị Bùi Thị Nga- Tổ trưởng tổ xây cho biết. Ảnh: Hải Nguyễn
Do ở bên trong phòng chật chội, bí bách, thiếu ánh sáng, anh Điêu Văn Tế ra ngoài lan can ngồi cho tháng, mặc dù khá nguy hiểm. Anh Tế quê ở Sơn La, có vợ và 2 con Anh Tế cho biết, khi còn đi làm, thu nhập của anh là khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Hàng tháng, anh gửi về nhà 5-6 triệu đồng để nuôi con, còn thì giữ lại để trang trải sinh hoạt của bản thân. “Nếu hết giãn cách thì tôi sẽ ơi lại, đi làm để kiếm tiền chứ chưa về quê ngay“- anh Tế bày tỏ. Ảnh: Hải Nguyễn
Do ở bên trong phòng chật chội, bí bách, thiếu ánh sáng, anh Điêu Văn Tế ra ngoài lan can ngồi cho thoáng, mặc dù khá nguy hiểm. Anh Tế quê ở Sơn La, có vợ và 2 con. Anh Tế cho biết, khi còn đi làm, thu nhập của anh khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Hàng tháng, anh gửi về nhà 5-6 triệu đồng để nuôi con, còn giữ lại để trang trải sinh hoạt của bản thân. “Nếu hết giãn cách thì tôi sẽ ở lại, đi làm để kiếm tiền chứ chưa về quê ngay“- anh Tế bày tỏ. Ảnh: Hải Nguyễn
Đối diện với ngôi biệt thự được thuê cho nhóm thợ xây là ngôi biệt thự - nơi ở trọ của nhóm thợ sắt với 28 người. Ảnh: Hải Nguyễn
Đối diện với ngôi biệt thự được thuê cho nhóm thợ xây là ngôi biệt thự - nơi ở trọ của nhóm thợ sắt với 28 người. Ảnh: Hải Nguyễn
Chuẩn bị bữa ăn trưa cho nhóm công nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Chuẩn bị bữa ăn trưa cho nhóm công nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Nơi ở tạm bợ của những công nhân. Ảnh: Bảo Hân
Nơi ở tạm bợ của những công nhân. Ảnh: Bảo Hân
Anh Bùi Văn Linh (SN 1994, quê Hoà Bình) mong hết dịch để được về quê thăm gia đình. Ảnh: Bảo Hân
Anh Bùi Văn Linh (SN 1994, quê Hoà Bình) mong hết dịch để được về quê thăm gia đình. Ảnh: Bảo Hân
Hải Nguyễn - Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui của người dân xóm ngụ cư khi được nhận hỗ trợ lúc Hà Nội giãn cách

PHẠM ĐÔNG |

Hơn 100 nhân khẩu đang sinh sống ở xóm Phao ven sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) đã được Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị gửi tới những nhu yếu phẩm hàng ngày để chia sẻ với những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Hà Nội giãn cách đến 6.9, kiên quyết yêu cầu ai ở đâu thì ở đó

Tùng Giang |

Chiều 21.8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Bữa cơm của bệnh nhân chạy thận trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Gần một tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều bệnh nhân trong xóm chạy thận Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải loay hoay, xoay sở từng bữa cơm mỗi ngày. Và điều họ mong muốn nhất hiện tại là cuộc sống sớm trở lại bình thường, để những bệnh nhân như họ có thể yên tâm điều trị.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Niềm vui của người dân xóm ngụ cư khi được nhận hỗ trợ lúc Hà Nội giãn cách

PHẠM ĐÔNG |

Hơn 100 nhân khẩu đang sinh sống ở xóm Phao ven sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) đã được Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị gửi tới những nhu yếu phẩm hàng ngày để chia sẻ với những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Hà Nội giãn cách đến 6.9, kiên quyết yêu cầu ai ở đâu thì ở đó

Tùng Giang |

Chiều 21.8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Bữa cơm của bệnh nhân chạy thận trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Gần một tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều bệnh nhân trong xóm chạy thận Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải loay hoay, xoay sở từng bữa cơm mỗi ngày. Và điều họ mong muốn nhất hiện tại là cuộc sống sớm trở lại bình thường, để những bệnh nhân như họ có thể yên tâm điều trị.