Thợ xây mất việc sống vật vờ chờ Hà Nội hết giãn cách

Bảo Hân |

Gần 1,5 tháng kể từ khi Hà Nội giãn cách, 24 thợ xây, phụ hồ đang thuê trọ ở khu đô thị Đô Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) bị tạm mất việc, phải nghỉ làm. Họ ở trọ trong không gian chật chội, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật với những bữa ăn đạm bạc...

Chỗ trọ 24 thọ xây, phu hồ tại khu đô thị Đô Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) là căn nhà biệt thự xây thô. Ngôi nhà chưa lát nền nhà, chưa trát tường nên cảnh sống trông rất tạm bợ. Ảnh: Bảo Hân
Chỗ trọ của 24 thợ xây, phụ hồ tại khu đô thị Đô Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) là căn nhà biệt thự liền kề xây thô. Ngôi nhà chưa lát nền, chưa trát tường nên công nhân sống rất tạm bợ. Ảnh: Bảo Hân
Những ngày “mắc kẹt” trong nơi trọ, nhóm công nhân chủ yếu chỉ ăn, ngủ, ngồi chơi để giết thời gian. Ảnh: Bảo Hân
Những ngày “mắc kẹt” trong nơi trọ, nhóm công nhân chủ yếu chỉ ăn, ngủ, ngồi chơi để giết thời gian. Ảnh: Bảo Hân
Một nam thanh niên nằm xem điện thoại trong lúc chờ đến giờ ăn tối. Ảnh: Bảo Hân
Một nam thanh niên nằm xem điện thoại trong lúc chờ đến giờ ăn tối. Ảnh: Bảo Hân
Anh Thào A Dê (SN 1993, quê tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) đang rất lo lắng, mong được về quê thăm gia đình. Vợ và 5 con của anh ở nhà, còn anh lên Hà Nội để kiếm sống, nhưng mới chỉ làm được vài ngày thì Hà Nội giãn cách, anh phải nghỉ làm từ đó đến nay. Ảnh: Bảo Hân
Anh Thào A Dê (SN 1993, quê tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) đang rất lo lắng, mong được về quê thăm gia đình. Vợ và 5 con của anh ở nhà, còn anh lên Hà Nội để kiếm sống, nhưng mới chỉ làm được vài ngày thì Hà Nội giãn cách, anh phải nghỉ làm từ đó đến nay. Không có thu nhập, anh không thể gửi tiền về cho vợ con. Ảnh: Bảo Hân
Gạo, rau, củ được gửi tới hỗ trợ nhóm lao động này. Ảnh: Bảo Hân
Trong thời gian giãn cách, nhóm lao động được các mạnh thường quân hỗ trợ gạo, rau, củ. Ảnh: Bảo Hân
Chị Ngoan- vợ anh Lê Trọng Đoàn (cai của nhóm lao động) nấu cơm tối cho cả nhóm. Ảnh: Bảo Hân
Chị Ngoan- vợ anh Lê Trọng Đoàn (cai thầu của nhóm lao động) nấu cơm tối cho cả nhóm. Ảnh: Bảo Hân
Ngoài rau luộc thì còn có món lòng lợn được những lao động này tự chế biến. Theo chia sẻ một thợ xây, đây là món ăn “sang” nhất trong những ngày gần đây. Ảnh: Bảo Hân
Ngoài rau luộc thì còn có món lòng lợn được những lao động này tự chế biến. Theo chia sẻ một thợ xây, đây là món ăn “sang” nhất trong những ngày gần đây. Ảnh: Bảo Hân
Ngoài rau luộc thì bữa ăn tối 9.9 còn có món lòng lợn được những lao động này tự chế biến. Theo chia sẻ một thợ xây, đây là món ăn “sang” nhất trong những ngày gần đây. Ảnh: Bảo Hân
Nhóm lao động nhanh chóng xới cơm để dùng bữa tối. Ảnh: Bảo Hân
Nhóm lao động nhanh chóng xới cơm để dùng bữa tối. Ảnh: Bảo Hân
Cận cảnh các món ăn trong bữa tối của những người lao động đang “mắc kẹt“. Ảnh: Bảo Hân
Cận cảnh các món ăn trong bữa tối của những người lao động đang “mắc kẹt“. Ảnh: Bảo Hân
Bộ lòng lợn được mua với giá 500.000 đồng được nhóm công nhân dùng cho cả bữa trưa và bữa tối. Ảnh: Bảo Hân
Bộ lòng lợn mua với giá 500.000 đồng được nhóm công nhân dùng cho cả bữa trưa và bữa tối. Ảnh: Bảo Hân
Những thợ xây này đang rất mong Hà Nội hết giãn cách để họ được tiếp tục đi làm hoặc về quê thăm gia đình. Ảnh: Bảo Hân
Những thợ xây này đang rất mong Hà Nội hết giãn cách để họ được tiếp tục đi làm hoặc về quê thăm gia đình. Ảnh: Bảo Hân

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng còn gần 1.200 giáo viên, học sinh "mắc kẹt" ở địa phương có dịch

Đặng Luân |

Hiện tại, Hải Phòng có 54 giáo viên và 1.120 học sinh đang bị mắc kẹt tại các địa phương có dịch chưa thể quay trở về thành phố.

Nhà ở "0 đồng" cho lao động nghèo, sinh viên "mắc kẹt" vì dịch ở Hà Nội

Phạm Đông |

Mất việc, không có thu nhập, rất nhiều người lao động ở Hà Nội đang mắc kẹt ở thị thành. Cuộc sống của họ bớt khó khăn hơn nhờ sự giúp đỡ của các cá nhân, hội nhóm với tinh thần tương thân tương ái.

Hà Nội giãn cách đến 6.9, kiên quyết yêu cầu ai ở đâu thì ở đó

Tùng Giang |

Chiều 21.8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Phòng còn gần 1.200 giáo viên, học sinh "mắc kẹt" ở địa phương có dịch

Đặng Luân |

Hiện tại, Hải Phòng có 54 giáo viên và 1.120 học sinh đang bị mắc kẹt tại các địa phương có dịch chưa thể quay trở về thành phố.

Nhà ở "0 đồng" cho lao động nghèo, sinh viên "mắc kẹt" vì dịch ở Hà Nội

Phạm Đông |

Mất việc, không có thu nhập, rất nhiều người lao động ở Hà Nội đang mắc kẹt ở thị thành. Cuộc sống của họ bớt khó khăn hơn nhờ sự giúp đỡ của các cá nhân, hội nhóm với tinh thần tương thân tương ái.

Hà Nội giãn cách đến 6.9, kiên quyết yêu cầu ai ở đâu thì ở đó

Tùng Giang |

Chiều 21.8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.