Thiếu nữ Sài Gòn duyên dáng với áo dài trên "Phố ông Đồ"

Anh Tú - Đình Trường |

Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020, người dân TPHCM đổ về Phố ông đồ, đường hoa mai tại nhà văn hoá Thanh Niên (quận 1, TPHCM) để trải nghiệm những không gian Tết Việt xưa. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc.

 
Chương trình Lễ hội Tết Việt Canh Tý 2020 với các hoạt động sôi nổi như: Phố ông đồ, đường hoa mai, các trò chơi dân gian, lễ hội âm nhạc,...
 
Theo ghi nhận của PV, sự kiện đang là điểm dừng chân yêu thích của người dân với mong muốn tìm về các đặc trưng văn hoá của Tết Việt xưa.
 
Phố ông đồ là không gian thu hút rất nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm.
 
Với mức giá từ khoảng 50.000 - 100.000 đồng/chữ, theo các "ông đồ" chia sẻ, người dân thường chọn xin những vế đối mang ý cầu mong may mắn, sung túc cho năm mới".
 
Nữ du khách thích thú chụp hình cùng bức thư pháp vừa xin được.
 
Đến với Lễ hội Tết Việt, nhiều người dân trầm trồ với không gian đường hoa mai độc mai, mang đậm nét đặc trưng của không khí Tết phương Nam.
 
"Năm nào tôi và người thân cũng tới đây chơi Tết sớm, tôi thích những không gian có hơi hướng hoài cổ ở đây. Chúng gợi nhớ và giúp mình hiểu thêm về cách đón năm mới của người xưa" - chị Vũ Bình (quận 12, TPHCM) cho biết.
 
Những không gian Tết Việt trở thành điểm check - in ưa thích của giới trẻ.
 
Các bạn trẻ tới đây thường lựa chọn chụp hình với tà áo dài truyền thống.
 
Những không gian Tết Việt tại Nhà văn hoá Thanh Niên sẽ còn kéo dài đến hết mùng 5 Tháng Giêng năm Canh Tý, chắc chắn sẽ là điểm chơi xuân thú vị cho người dân TPHCM.
Anh Tú - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Trào lưu nuôi rùa cạn khổng lồ làm thú cưng dịp Tết Nguyên đán

Nhật Vũ |

Rùa cạn Sulcata khổng lồ là một trong ba loài rùa cạn lớn nhất thế giới. Chúng hiền lành và dễ chăm sóc nên là lựa chọn số 1 về thú cưng mà các hộ gia đình có trẻ nhỏ đang quan tâm, gần đây xuất hiện nhiều ở Hà Nội vào dịp Tết Nguyên đán.

Làng mai vàng lớn nhất miền Tây nô nức lặt lá mai đón Tết Nguyên đán

SỞ HẠ |

Ngày 9.1, làng mai vàng Phước Định (xã Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) rộn ràng tiếng cười nói của những người tham gia lặt lá (tuốt lá) mai mùa tết. Theo các nghệ nhân, để hoa mai nở đúng tết, cây mai vàng tươi là điều các nhà vườn trồng mai luôn quan tâm nhiều nhất. Ngoài việc lặt lá mai các nghệ nhân vẫn bảo quản cây tính toán cho việc ra hoa đúng tết.

Cận Tết Canh tý, "oằn mình" sản xuất gần 5.000 cây hương/ngày

BẢO TRUNG |

Hàng năm, cứ đến tháng Chạp, bà Võ Thị Thâm (tỉnh Đắk Lắk) lại làm việc quần quật từ 7h sáng đến gần 23h đêm làm hương để kịp bán dịp Tết nguyên đán.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trào lưu nuôi rùa cạn khổng lồ làm thú cưng dịp Tết Nguyên đán

Nhật Vũ |

Rùa cạn Sulcata khổng lồ là một trong ba loài rùa cạn lớn nhất thế giới. Chúng hiền lành và dễ chăm sóc nên là lựa chọn số 1 về thú cưng mà các hộ gia đình có trẻ nhỏ đang quan tâm, gần đây xuất hiện nhiều ở Hà Nội vào dịp Tết Nguyên đán.

Làng mai vàng lớn nhất miền Tây nô nức lặt lá mai đón Tết Nguyên đán

SỞ HẠ |

Ngày 9.1, làng mai vàng Phước Định (xã Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) rộn ràng tiếng cười nói của những người tham gia lặt lá (tuốt lá) mai mùa tết. Theo các nghệ nhân, để hoa mai nở đúng tết, cây mai vàng tươi là điều các nhà vườn trồng mai luôn quan tâm nhiều nhất. Ngoài việc lặt lá mai các nghệ nhân vẫn bảo quản cây tính toán cho việc ra hoa đúng tết.

Cận Tết Canh tý, "oằn mình" sản xuất gần 5.000 cây hương/ngày

BẢO TRUNG |

Hàng năm, cứ đến tháng Chạp, bà Võ Thị Thâm (tỉnh Đắk Lắk) lại làm việc quần quật từ 7h sáng đến gần 23h đêm làm hương để kịp bán dịp Tết nguyên đán.