Thiếu giấy xét nghiệm, nhiều người từ Bình Dương không thể vào TPHCM

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Trong sáng ngày 4.10, lưu thông từ Bình Dương sang TPHCM và ngược lại đều có hai bên chốt chặn kiểm soát, nhiều người dân vui mừng khi được đi lại sau bao ngày chờ đợi. Song cũng có những người không chuẩn bị đủ giấy tờ nên phải quay đầu không được qua chốt.

 
Sáng nay 4.10, tại chốt giao thông G7 tại cầu Vĩnh Bình nằm trên quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM, cửa ngõ đi Bình Dương, lượng phương tiện qua đây khá nhộn nhịp, đa phần là người lao động, người dân từ Bình Dương vào TPHCM làm việc, khám bệnh...
 
Theo Thiếu tá Hoàng Minh Cường, Phòng 5 - Phòng Chống tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát Hình Sự, Bộ Công an, sau ngày 30.9, lưu lượng người qua chốt G7 tại cầu Vĩnh Bình vào TPHCM tăng cao. Vì thế, lực lượng CSCĐ, CSGT, CSHS, quân đội, thanh tra giao thông, y tế hoạt động hết công suất 24/24.
Nhiều người dân lao động tại địa bàn khu vực giáp ranh Bình Dương - TPHCM vui mừng khi được tạo điều kiện để lưu thông đi làm lại.
Nhiều người dân lao động tại địa bàn khu vực giáp ranh Bình Dương - TPHCM vui mừng vì việc đi lại "dễ thở" hơn, người dân có thể làm ăn trong điều kiện đảm bảo an toàn.
 
Người dân sau khi về quê đều được hướng dẫn khai báo tại chỗ từ nơi đi đến nơi về nhà. Nếu người dân tiêm đủ 2 mũi không có xét nghiệm âm tính thì được hướng dẫn về nơi xét nghiệm y tế để làm xét nghiệm âm và đầy đủ thủ tục chúng tôi mới cho phép lưu thông.
Tất cả người dân khi qua chốt ngoài giấy xác nhận tiêm vaccine thì cần bắt buộc có giấy xét nghiệm âm tính có thời hạn trong 3 ngày thì mới được phép lưu thông.
 
Nhiều người dân chuẩn bị đủ giấy tờ đã nhanh chóng được cho qua chốt. Tuy nhiên, một số người dân lưu thông qua chốt vào địa phận TPHCM không có giấy xét nghiệm âm tính, lực lượng chức năng đã hướng dẫn phải quay đầu trở lại Bình Dương.
Tuy nhiên, một số người dân lưu thông qua chốt vào địa phận TP.HCM không có giấy xét nghiệm âm tính, lực lượng chức năng đã hướng dẫn phải quay đầu trở lại Bình Dương. Anh Nguyễn Văn Thành – Ngụ tỉnh Bình Dương cho biết, anh đi làm ở Thủ Đức sáng đi chiều về, bản thân anh đã tiêm 2 mũi vaccine nhưng giờ lại không được qua chốt vì không có giấy test xét nghiệm. “Test 1 lần 400.000 đồng làm sao mà tôi có tiền mà ngày nào cũng test được. Tôi mong có quy định hợp lý hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn“- Anh Thành nói.
Anh Nguyễn Văn Thành – Ngụ tỉnh Bình Dương cho biết, anh đi làm ở Thủ Đức sáng đi chiều về, bản thân anh đã tiêm 2 mũi vaccine nhưng giờ lại không được qua chốt vì không có giấy test xét nghiệm.
Cũng không được qua chốt, ông Nguyễn Kẹo, ngụ tỉnh Bình Dương cho biết “Tôi ở cổng chào Bình Dương đây đi qua TP rút tiền về sống mà phải cần giấy xét nghiệm âm tính mà tôi tìm điểm test không có. Giờ tôi phải năn nỉ các anh để tôi được qua rút tiền về sống“.
Nhiều trường hợp không có giấy xét nghiệm bị buộc quay đầu xe.
Tại Cầu Vĩnh Bình, quốc lộ 13 điểm giao thông quan trọng giữa người dân từ các tỉnh Tây Nguyên và Bình Dương lưu thông về TPHCM. Hằng ngày có rất nhiều phương tiện qua lại, vì thế trong những ngày dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, các lực lượng chức năng luôn trực chốt và kiểm tra xuyên suốt để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho người dân.
Tại Cầu Vĩnh Bình, quốc lộ 13 điểm giao thông quan trọng giữa người dân từ các tỉnh Tây Nguyên và Bình Dương lưu thông về TPHCM. Hằng ngày có rất nhiều phương tiện qua lại, vì thế trong những ngày dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, các lực lượng chức năng luôn trực chốt và kiểm tra xuyên suốt để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho người dân.
ANH TÚ - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Chuẩn bị đủ giấy tờ, người dân chỉ mất 5 phút để qua chốt kiểm dịch

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trước khi ra, vào thành phố Hà Nội, nhiều người dân đã tìm hiểu rất kỹ quy định và chuẩn bị những loại giấy tờ cần thiết để có thể di chuyển một cách thuận lợi. Tại chốt kiểm dịch ở Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cá biệt có những người chỉ cần mất 5 phút kiểm tra, xác nhận thông tin là có thể ra khỏi thành phố.

Giả mạo trung tá bộ đội đặc công qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.9, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phát hiện đối tượng giả mạo trung tá bộ đội đặc công để qua chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Chuẩn bị đủ giấy tờ, người dân chỉ mất 5 phút để qua chốt kiểm dịch

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trước khi ra, vào thành phố Hà Nội, nhiều người dân đã tìm hiểu rất kỹ quy định và chuẩn bị những loại giấy tờ cần thiết để có thể di chuyển một cách thuận lợi. Tại chốt kiểm dịch ở Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cá biệt có những người chỉ cần mất 5 phút kiểm tra, xác nhận thông tin là có thể ra khỏi thành phố.

Giả mạo trung tá bộ đội đặc công qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.9, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phát hiện đối tượng giả mạo trung tá bộ đội đặc công để qua chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa).