Thiết bị liên lạc đặc biệt ở bản không sóng điện thoại

Văn Đức |

Yên Bái - Do không có sóng điện thoại. Các hộ dân tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải đã nghĩ ra cách thức độc đáo để liên lạc với nhau.
Dù đang sống trong thời đại 4.0, nhưng nhiều địa phương tại một số xã vùng cao Tây Bắc vẫn đang mong mỏi có sóng điện thoại để tiếp cận thông tin hàng ngày.
Dù đang sống trong thời đại 4.0, nhưng nhiều địa phương tại một số xã vùng cao Tây Bắc vẫn đang mong mỏi có sóng điện thoại để tiếp cận thông tin hàng ngày.
Tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải - Một trong những xã vùng cao khó khăn nhất, xa nhất của tỉnh Yên Bái. Nơi đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn vất vả. Nhiều thôn, bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia thắp sáng, chưa có sóng điện thoại, đường đi lại vô vàn khó khăn, vất vả.
Tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải - Một trong những xã vùng cao khó khăn nhất, xa nhất của tỉnh Yên Bái. Nơi đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn vất vả. Nhiều thôn, bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia thắp sáng, chưa có sóng điện thoại, đường đi lại vô vàn khó khăn, vất vả.
Thôn Kể Cả, Pú Vá, Háng Tày của xã Chế Tạo là 3 thôn khó khăn của xã, nằm tiếp giáp với 2 tỉnh Sơn La - Lai Châu. Cuộc sống của hơn 100 hộ đồng bào Mông nơi đây gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.
Thôn Kể Cả, Pú Vá, Háng Tày của xã Chế Tạo là 3 thôn khó khăn của xã, nằm tiếp giáp với 2 tỉnh Sơn La - Lai Châu. Cuộc sống của hơn 100 hộ đồng bào Mông nơi đây gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.
Tâm sự với chúng tôi trong căn nhà gỗ thuộc hạng khá giả của bản, anh Giàng A Dê, ở bản Pú Vá cho biết: “Người dân từ bao đời nay ở đây không có sóng điện thoại để liên lạc. Điểm gần nhất có sóng phải đi xe máy lên núi gần 5km”.
Ngày 19.11, trao đổi với PV, anh Giàng A Dê, ở bản Pú Vá cho biết: “Người dân từ bao đời nay ở đây không có sóng điện thoại để liên lạc. Điểm gần nhất có sóng phải đi xe máy lên núi gần 5km”.
Anh Dê chia sẻ, trước đây để liên hệ với nhau thì phải đến từng nhà. Nhưng mỗi nhà cũng cách nhau xa, lại ở trên núi cao nên đi lại rất vất vả. Thời gian gần đây, khi điều kiện kinh tế khá lên một chút, mỗi nhà cũng đầu tư mua một bộ đàm để tiện liên lạc.
Anh Dê chia sẻ, trước đây để liên hệ với nhau thì phải đến từng nhà. Nhưng mỗi nhà cũng cách nhau xa, lại ở trên núi cao nên đi lại rất vất vả. Thời gian gần đây, khi điều kiện kinh tế khá lên một chút, mỗi nhà cũng đầu tư mua một bộ đàm để tiện liên lạc.
Tuy vậy, mỗi bộ đàm chỉ có 16 số nên muốn gọi nhiều hơn thì phải mua thêm bộ đàm khác. Giá một chiếc bộ đàm cũng chỉ khoảng 300 nghìn nên gần như nhà nào trong bản cũng đều có 1 chiếc.
Tuy vậy, mỗi bộ đàm chỉ có 16 số nên muốn gọi nhiều hơn thì phải mua thêm bộ đàm khác. Giá một chiếc bộ đàm cũng chỉ khoảng 300 nghìn nên gần như nhà nào trong bản cũng đều có 1 chiếc.
Điện thoại của người dân mua cũng chỉ để xem video, nghe nhạc. Mỗi lần tiện đi chợ xã thì mang ra để tải về máy để về nhà xem.
Điện thoại của người dân mua cũng chỉ để xem video, nghe nhạc. Mỗi lần tiện đi chợ xã thì mang ra để tải về máy để về chủ yếu cho trẻ em xem.
Đây cũng là 3 thôn chưa có điện lưới quốc gia. Để có điện các hộ gia đình nơi đây đều phải tự sắm cho mình máy phát điện bằng nước suối hay mua bộ phát bằng máy năng lượng mặt trời về sử dụng.
Đây cũng là 3 thôn chưa có điện lưới quốc gia. Để có điện các hộ gia đình nơi đây đều phải tự sắm cho mình máy phát điện bằng nước suối hay mua bộ phát bằng máy năng lượng mặt trời về sử dụng.
Đây cũng là 3 thôn chưa có điện lưới quốc gia. Để có điện các hộ gia đình nơi đây đều phải tự sắm cho mình máy phát điện bằng nước suối hay mua bộ phát bằng máy năng lượng mặt trời về sử dụng.
Một số hộ gia đình khá giả hơn cũng mua được 1 số trang thiết bị điện tử về nhưng cũng nhanh chóng vứt xó vì điện chạy bằng sức nước hay năng lượng mặt trời không ổn định, dễ bị chập cháy.
Một số hộ gia đình khá giả hơn cũng mua được 1 số trang thiết bị điện tử về nhưng cũng nhanh chóng vứt xó vì điện chạy bằng sức nước hay năng lượng mặt trời không ổn định, dễ bị chập cháy.
Gần như nguồn điện ở chỉ để thắp sáng nhà và để sạc pin cho điện thoại xem phim, bộ đàm để liên lạc.
Gần như nguồn điện ở chỉ để thắp sáng nhà và để sạc pin cho điện thoại xem phim, bộ đàm để liên lạc.
Ông Sùng A Phềnh – trưởng bản Pú Vá cho biết: “Cả bản hơn 70 hộ thì hầu như nhà nào cũng sắm được 1 chiếc bộ đàm để liên hệ thuận tiện. Tuy vậy, mong muốn của bà con là có điện, có sóng điện thoại để nâng cao dân trí, đời sống cho bà con nhân dân nơi đây”.
Ông Sùng A Phềnh – trưởng bản Pú Vá cho biết: “Cả bản hơn 70 hộ thì hầu như nhà nào cũng sắm được 1 chiếc bộ đàm để liên hệ thuận tiện. Tuy vậy, mong muốn của bà con là có điện, có sóng điện thoại để nâng cao dân trí, đời sống cho bà con nhân dân nơi đây”.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Những smart phone đặc biệt ở bản không sóng điện thoại

Văn Đức |

Yên Bái – Do không có sóng điện thoại, hàng trăm hộ dân tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải đã nghĩ ra cách thức liên lạc độc đáo bằng bộ đàm.

Về nơi mua tivi, tủ lạnh chỉ để... bày

Văn Đức |

Yên Bái - Không có điện lưới Quốc gia, nhiều hộ gia đình tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải dù có điều kiện mua tivi, tủ lạnh cũng chỉ để trưng bày.

Những thầy giáo “nơi cùng trời” Tây Bắc

Văn Đức |

Yên Bái - Nằm cách xa trung tâm huyện gần 60 km, không chỉ giao thông đi lại khó khăn, nơi đây không có điện lưới quốc gia, không có sóng điện thoại. Nhưng 6 thầy giáo tại điểm trường PTDT BT TH&THCS xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải vẫn kiên trì bám bản để gieo chữ cho con em đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những smart phone đặc biệt ở bản không sóng điện thoại

Văn Đức |

Yên Bái – Do không có sóng điện thoại, hàng trăm hộ dân tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải đã nghĩ ra cách thức liên lạc độc đáo bằng bộ đàm.

Về nơi mua tivi, tủ lạnh chỉ để... bày

Văn Đức |

Yên Bái - Không có điện lưới Quốc gia, nhiều hộ gia đình tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải dù có điều kiện mua tivi, tủ lạnh cũng chỉ để trưng bày.

Những thầy giáo “nơi cùng trời” Tây Bắc

Văn Đức |

Yên Bái - Nằm cách xa trung tâm huyện gần 60 km, không chỉ giao thông đi lại khó khăn, nơi đây không có điện lưới quốc gia, không có sóng điện thoại. Nhưng 6 thầy giáo tại điểm trường PTDT BT TH&THCS xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải vẫn kiên trì bám bản để gieo chữ cho con em đồng bào dân tộc Mông nơi đây.