Thích thú ngắm đàn chim bồ câu nhởn nhơ kiếm ăn trên phố Hà Nội

Thế Kỷ |

Những ngày Hà Nội thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch thành phố về việc xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường" khiến phố phường trở nên vắng vẻ hơn. Tuy nhiên, đây cũng là lúc những chú chim bồ câu có cơ hội nhởn nhơ tìm thức ăn ngay giữa phố.

 
Từ khi có chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội yêu cầu người già và những người không có việc gì cần thiết không ra đường được thực hiện, khu vực quanh hồ Gươm cấm hoàn toàn người dân đi vào. Đây cũng là lúc những chú chim bồ câu có cơ hội nhởn nhơ tìm thức ăn.
 
Đàn chim bồ câu khoảng hơn 30 con thường ngày vẫn sà xuống kiếm thức ăn quanh hồ Gươm.
 
Trong những ngày đường phố Hà Nội ít người qua lại thì hình ảnh những chú chim tung cánh trên phố khiến những người chứng kiến càng cảm thấy thích thú.
 
Những chú chim bồ câu đã xuất hiện quanh khu vực hồ Gươm được một thời gian dài trước đó. Hàng ngày vẫn có người tới trông coi chăm sóc.
 
Vô tư tung cánh trên phố.
 
Đây là loài chim biểu tượng của tình yêu, hòa bình và hạnh phúc.
 
Thỉnh thoảng có người dân đi qua dừng lại cho đàn chim ăn.
 
 
Có lẽ quá quen với con người nên những chú chim này vô cùng thân thiện.
 
Chú chim thân thiện đến mức nhảy lên mổ thức ăn trên tay người đi đường.
 
Từ ngày 1.1.2020, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận chính thức đi vào hoạt động sau 3 năm triển khai thí điểm. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng đã tiến hành nghiên cứu ý tưởng thả chim bồ câu của một số nhà khoa học đề xuất với mục đích tạo cảnh quan cho khu vực này.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Hà Nội và TPHCM vắng vẻ sau khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Hà Hoài - Thanh Chân |

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố vắng vẻ, dịch vụ công cộng ở Hà Nội và TPHCM vắng khách sau khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường để hạn sự chế lây lan dịch bệnh COVID-19.

Bí ẩn người thiết kế logo "cánh chim bồ câu trắng" trên bao diêm Thống Nhất

Đặng Chung |

Hình ảnh bao diêm Thống Nhất loại 82 que có in hình chim bồ câu trắng ngậm bông hoa đỏ, đang dang rộng cánh trên nền trời xanh đã trở nên rất đỗi quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam. Nhưng đến nay, ai là người đã thiết kế ra hình ảnh này vẫn là một điều bí ẩn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Hà Nội và TPHCM vắng vẻ sau khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Hà Hoài - Thanh Chân |

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố vắng vẻ, dịch vụ công cộng ở Hà Nội và TPHCM vắng khách sau khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường để hạn sự chế lây lan dịch bệnh COVID-19.

Bí ẩn người thiết kế logo "cánh chim bồ câu trắng" trên bao diêm Thống Nhất

Đặng Chung |

Hình ảnh bao diêm Thống Nhất loại 82 que có in hình chim bồ câu trắng ngậm bông hoa đỏ, đang dang rộng cánh trên nền trời xanh đã trở nên rất đỗi quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam. Nhưng đến nay, ai là người đã thiết kế ra hình ảnh này vẫn là một điều bí ẩn.