Thích thú check-in phố đi bộ Trịnh Công Sơn sau 2 năm tạm dừng vì dịch

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Sau khi phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) chính thức hoạt động trở lại với diện mạo mới sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19, sáng 8.5, đã có nhiều bạn trẻ, người dân đổ về vui chơi, check-in.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn dài 900 m nằm giữa khu đầm sen, Công viên nước Hồ Tây và một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân.  Đây là tuyến phố đi bộ thứ hai của Hà Nội, khai trương ngày 11/5/2018. Sau 4 năm hoạt động cầm chừng, tuyến phố sẽ hoạt động trở lại vào thứ bảy (7/5), thời gian 17h-23h, riêng chủ nhật 8h-23h hàng tuần.
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn dài 900m nằm giữa khu đầm sen, Công viên nước Hồ Tây và một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân. Đây là tuyến phố đi bộ thứ hai của Hà Nội, khai trương ngày 11.5.2018. Sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19, tuyến phố hoạt động trở lại vào tối thứ Bảy (7.5), thời gian 17h-23h, và Chủ Nhật từ 8h-23h hàng tuần.
 
Phố đi bộ mở cửa trở lại, lực lượng chức năng đã có mặt ở lối vào để phân luồng giao thông cũng như bảo đảm an ninh.
 
Sau 2 năm tạm dừng, tuyến phố được khoác "áo mới". Bức tường trang trí các loại hoa tươi dài hàng chục mét, được gắn nhiều tấm ảnh chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhiều tấm bản đồ lớn dựng lên ở đầu phố để du khách tiện theo dõi.
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và ẩm thực sẽ được tổ chức vào các ngày cuối tuần. Khu vực sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000 m2 sẽ diễn ra các đêm biểu diễn nhạc Trịnh, hát quan và ca trù.
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và ẩm thực sẽ được tổ chức vào các ngày cuối tuần. Khu vực sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000 m2 sẽ diễn ra các đêm biểu diễn nhạc Trịnh, hát quan họ và ca trù.
 
Những lối vào chỉ dành riêng cho người đi bộ. Ngoài ra, hệ thống đèn led trang trí theo hàng cây và cột điện làm sáng không gian tuyến phố suốt tuần.
Con đường đi giữa hai hồ nước, giới trẻ vẫn gọi là “đường tình yêu“, được trang trí nhiều nhất. Cổng chào khung sắt ở đầu đường có hình trái tim, bên trên là bệ đỡ đan xen chậu hoa dạ yến thảo và hoa giấy.
“Đường tình yêu“ giữa 2 hồ nước được trang trí đẹp mắt. Cổng chào khung sắt ở đầu đường có hình trái tim, bên trên là bệ đỡ đan xen chậu hoa dạ yến thảo và hoa giấy.
Con đường đi giữa hai hồ nước, giới trẻ vẫn gọi là “đường tình yêu“, được trang trí nhiều nhất. Cổng chào khung sắt ở đầu đường có hình trái tim, bên trên là bệ đỡ đan xen chậu hoa dạ yến thảo và hoa giấy.
Nhóm công nhân đang chỉnh trang một số hạng mục tại phố đi bộ.
“Đường tình yêu” lung linh ánh đèn và ảnh quảng bá cho các địa điểm hấp dẫn du khách của quận Tây Hồ.
“Đường tình yêu” được trang trí lung linh, hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng của các cặp đôi, gia đình trong những ngày cuối tuần.
Đoạn đường mới khang trang với hai hàng lan can trắng, đêm thắp sáng bằng hệ thống đèn led nối phố đi bộ xuyên qua khu đầm sen.
Đoạn đường mới khang trang, sạch đẹp với hai hàng lan can trắng. Buổi tối, đoạn phố đi bộ xuyên qua khu đầm sen sẽ được thắp sáng bằng hệ thống đèn led.
hệ thống đèn led nối phố đi bộ xuyên qua khu đầm sen
Hai bên "đường tình yêu" là hồ sen rộng lớn.
Con đường dài 50 mét, rộng 14 mét nằm giữa hai hồ nước trở thành bức tranh 3D với nhiều đường sóng uốn mềm mại, được thể hiện bằng 4 tông màu chủ đạo vàng, cam, trắng và nâu tím, lấy cảm hứng từ ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Con đường dài 50m, rộng 14m nằm giữa hai hồ nước trở thành bức tranh 3D với nhiều đường sóng uốn lượn mềm mại, được thể hiện bằng 4 tông màu chủ đạo vàng, cam, trắng và nâu tím, lấy cảm hứng từ ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Trên mặt đường vẽ nhiều nốt nhạc, tên các bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ.
Trên mặt đường vẽ nhiều nốt nhạc, tên các bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ.
Hệ thống biển báo, đèn, sơ đồ, thùng rác, nhà vệ sinh được lắp đặt ở nhiều vị trí giao cắt của tuyến phố.
Hệ thống biển báo, đèn, sơ đồ, thùng rác, nhà vệ sinh được lắp đặt ở nhiều vị trí giao cắt của tuyến phố.
Tuyến phố đi bộ được trang trí đèn, mái che bằng những chiếc ô nhiều màu sắc.
Tuyến phố đi bộ được trang trí đèn, mái che bằng những chiếc ô nhiều màu sắc.
 
Sáng 8.5, nhiều bạn trẻ đã tìm đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn vui chơi, check-in.
HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khi nào công viên Thống Nhất ở Hà Nội mới phá bỏ hàng rào, dừng thu phí?

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Nhiều kiến trúc sư đề xuất thay đổi cách quản lý, ủng hộ chủ trương xây dựng công viên Thống Nhất ở Hà Nội theo hướng mở, không thu vé,... 

Người dân bức xúc chuyện thu phí "quần dài", miễn phí "quần đùi" ở công viên Thống Nhất

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Nhiều người dân khi đến công viên Thống Nhất tỏ ra bất bình trước việc người ăn mặc chỉn chu bị thu phí vào cửa, trong khi những người mặc quần áo thể thao lại được miễn phí. Sự việc này kéo dài nhiều năm qua và nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc công viên phải bỏ tường rào, bỏ thu phí, "rộng cửa" cho người dân Thủ đô đến vui chơi, sinh hoạt.

Nghịch lý thu phí "quần dài", miễn phí "quần đùi" ở công viên Thống Nhất

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Hầu hết người đi tập thể dục, mặc quần áo thể thao không phải trả tiền vào công viên Thống Nhất. Trong khi những người ăn mặc chỉn chu đều phải trả tiền vào cửa. Nghịch lý này cho thấy, đã đến lúc các công viên ở Hà Nội nên "mở hết" để người dân dễ dàng tiếp cận, hưởng thụ không gian công cộng, thay vì quây tường bao và thu tiền vé như hàng chục năm nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Khi nào công viên Thống Nhất ở Hà Nội mới phá bỏ hàng rào, dừng thu phí?

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Nhiều kiến trúc sư đề xuất thay đổi cách quản lý, ủng hộ chủ trương xây dựng công viên Thống Nhất ở Hà Nội theo hướng mở, không thu vé,... 

Người dân bức xúc chuyện thu phí "quần dài", miễn phí "quần đùi" ở công viên Thống Nhất

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Nhiều người dân khi đến công viên Thống Nhất tỏ ra bất bình trước việc người ăn mặc chỉn chu bị thu phí vào cửa, trong khi những người mặc quần áo thể thao lại được miễn phí. Sự việc này kéo dài nhiều năm qua và nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc công viên phải bỏ tường rào, bỏ thu phí, "rộng cửa" cho người dân Thủ đô đến vui chơi, sinh hoạt.

Nghịch lý thu phí "quần dài", miễn phí "quần đùi" ở công viên Thống Nhất

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Hầu hết người đi tập thể dục, mặc quần áo thể thao không phải trả tiền vào công viên Thống Nhất. Trong khi những người ăn mặc chỉn chu đều phải trả tiền vào cửa. Nghịch lý này cho thấy, đã đến lúc các công viên ở Hà Nội nên "mở hết" để người dân dễ dàng tiếp cận, hưởng thụ không gian công cộng, thay vì quây tường bao và thu tiền vé như hàng chục năm nay.