Thi vào lớp 10: Thí sinh nghe phổ biến quy chế theo cách chưa từng có

Tuấn Anh - Hà Phương- Phạm Đông |

Năm nay, buổi phổ biến quy chế thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức học quy chế thi được điều chỉnh từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc tổ chức học quy chế thi năm nay được điều chỉnh từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến. Do đó, nhiều trường học tại Hà Nội đã linh hoạt tổ chức phổ biến quy chế thi tới các học sinh theo hình thức trực tuyến vào buổi tối ngày 10/6 nhằm tạo điều kiện để phụ huynh cùng tham gia.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc tổ chức học quy chế thi năm nay được điều chỉnh từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến. Ghi nhận của Lao Động tối 10.6, tại trường THCS Lý Thường Kiệt (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội), nhà trường đã tổ chức phổ biến quy chế thi tới các học sinh theo hình thức trực tuyến vào buổi tối nhằm tạo điều kiện để phụ huynh cùng tham gia.
Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm của các lớp khối 9 cùng đại diện cha mẹ học sinh đã có mặt trong buổi hướng dẫn quy chế thi và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Tại buổi phố biến quy chế, nhà trường đã đưa ra lưu ý đối tới phụ huynh học sinh như đưa đón thí sinh đúng giờ và cách thức đảm bảo an toàn, đúng quy định trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
Đặc biệt, những việc cần làm đối với các thí sinh đã được nhấn mạnh trong buổi hướng dẫn này.
Những vấn đề cần thiết được các giáo viên chủ nhiệm ghi lại để dặn dò các sĩ tử trước ngày thi.
Việc phổ biến quy chế thi, lịch thi bằng hình thức trực tuyến là phương án tối ưu ở thời điểm hiện tại, hạn chế việc tụ tập đông người khác với mọi năm, đảm bảo an toàn thời kỳ dịch bệnh.
Việc phổ biến quy chế thi, lịch thi bằng hình thức trực tuyến là phương án tối ưu ở thời điểm hiện tại, hạn chế việc tụ tập đông người khác với mọi năm, đảm bảo an toàn thời kỳ dịch bệnh.
Trao đổi với Lao Động, thầy Nguyễn Phú Cường - Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt cho biết: “Đây là lần đầu tiên việc phổ biến quy chế thi được làm theo hình thức trực tuyến, nhưng với kinh nghiệm từ thời gian dạy online nên nhà trường cũng cố gắng truyền tải những nội dung cần thiết tới phụ huynh và học sinh trước kì thi. Ngoài ra, tôi cũng mong hơn 100 thí sinh của trường sẽ có một kì thi thật tốt và an toàn“.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Phú Cường - Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt cho biết: “Đây là lần đầu tiên việc phổ biến quy chế thi được làm theo hình thức trực tuyến, nhưng với kinh nghiệm từ thời gian dạy online nên nhà trường cũng cố gắng truyền tải những nội dung cần thiết tới phụ huynh và học sinh trước kì thi. Ngoài ra, tôi cũng mong hơn 100 thí sinh của trường sẽ có một kì thi thật tốt và an toàn“.
Trước đó, những ngày qua, giáo viên và nhân viên các trường học trên địa bàn Hà Nội đã cùng chung tay vệ sinh phòng thi, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
Tuấn Anh - Hà Phương- Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hơn 93.000 học sinh Hà Nội bắt đầu nghe quy chế thi vào lớp 10 trực tuyến

Hà Phương |

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 có hơn 93.000 học sinh Hà Nội sẽ hoàn thành làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi bằng hình thức trực tuyến.

Những lưu ý khi làm thủ tục dự thi vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến

Bích Hà |

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, ngày 11.6.2021, học sinh ở Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến tại các trường trung học cơ sở, thay cho hình thức trực tiếp như kế hoạch đã công bố.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 8.6, Ban chỉ đạo thi các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.Hà Nội đã đồng loạt tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021- 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hơn 93.000 học sinh Hà Nội bắt đầu nghe quy chế thi vào lớp 10 trực tuyến

Hà Phương |

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 có hơn 93.000 học sinh Hà Nội sẽ hoàn thành làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi bằng hình thức trực tuyến.

Những lưu ý khi làm thủ tục dự thi vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến

Bích Hà |

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, ngày 11.6.2021, học sinh ở Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến tại các trường trung học cơ sở, thay cho hình thức trực tiếp như kế hoạch đã công bố.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 8.6, Ban chỉ đạo thi các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.Hà Nội đã đồng loạt tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021- 2022.