Thị trường hoa "lao đao" trước ngày 8.3 do COVID-19

LÊ TUYẾT – LÊ HOAN |

Ngày lễ 8.3 cận kề, thế nhưng tại các cửa hàng hoa tươi không khí trầm lắng hơn mọi năm do lượng khách hàng đến mua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 
Theo khảo sát của PV báo Lao Động, ngày 7.3, hoạt động mua bán hoa tại các cửa hàng trên địa bàn Nguyễn Phong Sắc, Mai Dịch, Nguyễn Khang,… khá ảm đạm khi chỉ lác đác vài người đến mua. Mặc dù các cửa hàng hoa năm nay cho ra mắt nhiều mẫu hoa mới mẻ để phù hợp với phái nữ, tuy nhiên vẫn chưa thu hút được khách hàng.
 
Chủ cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Phong Sắc (Dịch Vọng, Cầu Giấy) cho biết: “Đến ngày này mọi năm cửa hàng phục vụ chủ yếu cho dân văn phòng để họ tổ chức sự kiện cho chị em nhưng năm nay do dịch COVID-19 diễn ra phức tạp hầu hết các cơ quan không tổ chức nên nguồn cầu giảm đi nhiều. Ngoài ra, khách đến mua trực tiếp cũng ít hơn so với mọi năm".
 
“Giá hoa năm nay không tăng so với mọi năm. Giá mỗi bó hoa giao động từ 200.000 đồng/bó – 500.000 đồng/bó”, chủ cửa hàng hoa chia sẻ thêm.
 
Sắp mùng 8.3, thế nhưng cửa hàng hoa vẫn vắng bóng người mua.
 
Tại một địa điểm bán hoa trên đường Nguyễn Khang, tình hình buôn bán cũng ế ẩm. Ngoài hoa tươi, ở đây còn bán thêm các loại hoa sáp để khách hàng có nhiều lựa chọn song vẫn vắng bóng khách hàng.
 
 
Khu vực chợ Mai dịch hoa bày khắp lề đường với đủ chủng loại. Nhưng các tiểu thương cũng không khỏi ngán ngẩm vì hoa còn rất nhiều khi đã đến giờ tan chợ.
 
 
Vào 11h30, tại chợ hoa Quảng An một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội, tất cả các mặt hàng hoa còn số lượng lớn. Nhiều loại hoa hồng được tiểu thương chia nhỏ để dễ bán cho khách lẻ. Giá mỗi bó dao động từ 40.000- 70.000 đồng/bó (tùy loại).
LÊ TUYẾT – LÊ HOAN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tiểu thương “xót ruột” nhìn chợ hoa vắng khách trước ngày 8.3

Phạm Đông - Lan Nhi |

Mặc dù đã cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, thế nhưng tại chợ Quảng Bá (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) không khí mua bán các mặt hàng hoa tươi vẫn nên yên ắng như ngày thường. Điều này khiến nhiều tiểu thương “xót ruột”, đứng ngồi không yên.

Độc đáo vườn hoa xinh xắn làm từ rác thải nhựa

Kỳ Quan |

Sân nhỏ nhà ông Nguyễn Văn Cai (ấp 4, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) nổi bật trong xóm nghèo vùng sâu này không phải nhờ những cây kiểng quý, mà nhờ vợ chồng ông đã tận dụng rác thải nhựa để làm một vườn hoa xinh xắn. Những bao bì nhựa vứt đi, được vợ chồng ông đem về, chế tác một chút, rồi trồng hoa cảnh vào. Rác thải nhựa chợt có diện mạo mới, làm xinh đẹp cuộc sống!

Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa trước ngày 8.3

PHAN ANH - HOÀI ANH |

Cận ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, người dân Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tất bật thu hoạch hoa để kịp cung ứng cho thị trường khắp cả nước.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội: Tiểu thương “xót ruột” nhìn chợ hoa vắng khách trước ngày 8.3

Phạm Đông - Lan Nhi |

Mặc dù đã cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, thế nhưng tại chợ Quảng Bá (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) không khí mua bán các mặt hàng hoa tươi vẫn nên yên ắng như ngày thường. Điều này khiến nhiều tiểu thương “xót ruột”, đứng ngồi không yên.

Độc đáo vườn hoa xinh xắn làm từ rác thải nhựa

Kỳ Quan |

Sân nhỏ nhà ông Nguyễn Văn Cai (ấp 4, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) nổi bật trong xóm nghèo vùng sâu này không phải nhờ những cây kiểng quý, mà nhờ vợ chồng ông đã tận dụng rác thải nhựa để làm một vườn hoa xinh xắn. Những bao bì nhựa vứt đi, được vợ chồng ông đem về, chế tác một chút, rồi trồng hoa cảnh vào. Rác thải nhựa chợt có diện mạo mới, làm xinh đẹp cuộc sống!

Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa trước ngày 8.3

PHAN ANH - HOÀI ANH |

Cận ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, người dân Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tất bật thu hoạch hoa để kịp cung ứng cho thị trường khắp cả nước.