Thi THPT 2020: Không còn cảnh con đi thi, cả nhà cũng đi thi

Nhóm Phóng Viên |

Theo ghi nhận, đa số các bậc phụ huynh đều chỉ đứng đợi con đến giờ phát đề rồi ra về. Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ, trong những ngày này nhịp sống sinh hoạt gia đình vẫn diễn ra bình thường. Bởi như vậy là cách giúp con giảm áp lực, căng thẳng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

 
Sáng 9.8, gần 900.000 sĩ tử trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn. Ảnh: Danh Nhân.
 
Dù 7h30 mới phát đề và 7h35 làm bài, nhiều bậc phụ huynh đã đưa thí sinh ở nhiều điểm thi được yêu cầu đến lúc 6h15 để đủ thời gian kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, gửi đồ trước khi vào phòng thi. Ảnh: Tô Thế.
 
Theo ghi nhận, đa số các bậc phụ huynh đều chỉ đứng đợi con đến giờ phát đề rồi ra về. Ảnh: Anh Nhàn.
 
Theo chị Nguyễn Lan Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ "Trong những ngày vừa qua, bố mẹ đồng hành cùng con để giúp con giảm bớt áp lực, căng thẳng. Sáng nay, tôi đưa con đi sớm và chỉ chờ con bắt đầu nhận đề thi là về thôi. Tôi đã nói với con vậy để con yên tâm làm bài. Gia đình mình không muốn con đi thi để rồi cả nhà đi thi như vậy có thể tác dụng ngược". Ảnh: Danh Nhân.
 
Ghi nhận tại điểm thi trường phổ thông chuyên Amsterdam, đến 7h30, chỉ còn vài phụ huynh đứng chờ con. Ảnh: Hà Thanh.
 
Một số phụ huynh nhà xa quyết định ngồi đợi con hoành thành bài thi rồi đón con về. Ảnh: Danh Nhân.
Thời tiết TP HCM sáng nay dịu mát, thuận lợi cho 75.000 thí sinh có mặt tại 135 điểm thi khá sớm.
Thời tiết TPHCM sáng nay dịu mát, thuận lợi cho 75.000 thí sinh có mặt tại 135 điểm thi khá sớm. Ảnh: Anh Nhàn.
Tại TPHCM, không còn cảnh chen chúc, chờ đợi con trước cổng trường. Ảnh: Anh Nhàn.
Tại TPHCM, không còn cảnh chen chúc, chờ đợi con trước cổng trường. Ảnh: Anh Nhàn.
Năm nay lần đầu tiên trong lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT bị lùi một tháng rưỡi và chia làm hai đợt do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các bậc phụ huynh đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Tô Thế.
Năm nay lần đầu tiên trong lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT bị lùi một tháng rưỡi và chia làm hai đợt do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các bậc phụ huynh đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Tô Thế.
Phụ huynh tranh thủ lướt điện trong lúc đợi con vào phòng thi. Ảnh: Thanh Chân.
Phụ huynh tranh thủ lướt điện trong lúc đợi con vào phòng thi. Ảnh: Thanh Chân.
 
Trước đó, chiều 8.8, 866.946 học sinh đã đến làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi tại các điểm trường. Có 32.229 học sinh không đến làm thủ tục dự thi, trong đó có 26.168 thí sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19 không thể dự thi. Các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ thi đợt 2, sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Ảnh: Tô Thế.
 
Sau khi hoàn thành môn Ngữ Văn, chiều nay (9.8), các sĩ tử sẽ tiếp tục thi môn Toán với thời gian là 60 phút. Ảnh: Tô Thế.
Nhóm Phóng Viên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sĩ tử ngồi xe lăn đi thi tốt nghiệp THPT 2020

Nhóm PV |

Sáng 9.8, gần 900.000 thí sinh đã có mặt để làm bài thi Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi THPT trước giờ G

Hà Phương - Thanh Chân - Văn Thắng |

Chiều 8.8, Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi trường THCS Nam Từ Liêm (Từ Liêm, Hà Nội) trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Buổi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất trong lịch sử

Nhóm Pv |

Chiều 8.8, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2020. Tại Hà Nội, các địa điểm thi đã hoàn thiện các công tác chuẩn bị để đón các thí sinh.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hà Nội: Sĩ tử ngồi xe lăn đi thi tốt nghiệp THPT 2020

Nhóm PV |

Sáng 9.8, gần 900.000 thí sinh đã có mặt để làm bài thi Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra một số điểm thi THPT trước giờ G

Hà Phương - Thanh Chân - Văn Thắng |

Chiều 8.8, Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi trường THCS Nam Từ Liêm (Từ Liêm, Hà Nội) trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Buổi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất trong lịch sử

Nhóm Pv |

Chiều 8.8, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2020. Tại Hà Nội, các địa điểm thi đã hoàn thiện các công tác chuẩn bị để đón các thí sinh.