Thí sinh TPHCM "đội mưa" trong ngày đầu làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

Trong buổi làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, TPHCM đổ mưa lớn khiến nhiều thí sinh bị ướt.
Chiều nay (8.8), gần 900.000 thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Tại TPHCM, thí sinh có mặt khá sớm tại các điểm thi để xem sơ đồ phòng thi.
Chiều nay (8.8), gần 900.000 thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Tại TPHCM, kỳ thi năm nay có 75.000 thí sinh dự thi tại 115 điểm thi chính. Từ 13h, thí sinh có mặt tại các điểm thi để xem sơ đồ phòng thi, chuẩn bị làm thủ tục.
Các thí sinh đều đeo khẩu trang, đứng dãn cách 2m để kiểm tra thân nhiệt.
Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5), các thí sinh đều đeo khẩu trang, đứng giãn cách 2m để kiểm tra thân nhiệt.
Và rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Và rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trong phòng thi, cán bộ phổ biến tới các thí sinh quy chế thi và biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Trong phòng thi, cán bộ phổ biến quy chế thi và biện pháp phòng chống dịch bệnh tới các thí sinh.
Trong suốt quá trình làm
Trong suốt quá trình làm thủ tục thi tại Trường THPT Võ Thị Sáu (Bình Thạnh), các thí sinh được xếp ngồi so le để đảm bảo khoảng cách tối đa.
 
Thí sinh nghiêm túc chấp hành các quy định phòng dịch tại điểm thi.
Thay vì trao đổi tập trung đông như mọi khi, các thí sinh cũng chỉ tranh thủ chào hỏi và chúc nhau thi tốt, sau đó ra về.
Thay vì trao đổi tập trung đông như mọi khi, các thí sinh cũng chỉ tranh thủ chào hỏi và chúc nhau thi tốt, sau đó ra về. Em Đỗ Bảo Trân (ở giữa) - học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu cho biết lúc đầu có hơi hồi hộp, căng thẳng nhưng khi đến phòng thi được các thầy cô hướng dẫn dự thi và các quy tắc phòng dịch rất tận tình khiến em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
Cuối buổi làm thủ tục, TPHCM có mưa rào khiến nhiều thí sinh phải “đội mưa” ra về.
Cuối buổi làm thủ tục, TPHCM có mưa rào bất ngờ khiến nhiều thí sinh phải “đội mưa” ra về.

 

Cơn mưa đến bất chợt và khá lớn khiến nhiều phụ huynh, học sinh dù tìm chỗ trú ẩn vẫn có thể bị ướt.
Cơn mưa đến bất chợt và khá lớn khiến nhiều phụ huynh, học sinh dù tìm chỗ trú ẩn vẫn có thể bị ướt.
Một số em kịp chuẩn bị áo mưa hoặc dù che.
Một số em kịp chuẩn bị áo mưa hoặc dù che.
 
Các tình nguyện viên tích cực hỗ trợ
Các tình nguyện viên tích cực hỗ trợ thí sinh trú mưa trong lúc chờ phụ huynh đón.
Phụ huynh
Phụ huynh đón con dự thi trong trời mưa. 
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi

QUÁCH DU |

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tất cả các thí sinh tại Thanh Hóa, được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng làm thủ tục thi.

Nổi bật nhất trong ngày làm thủ tục dự thi THPT: Vừa thi, vừa phòng dịch

Nhóm PV |

14h ngày 8.8, gần 900.000 thí sinh tham dự đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế. Để bảo vệ sức khỏe của mình, thí sinh chủ động đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn tay để phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, nhiều địa phương đang gấp rút thực hiện các phương án dự phòng khi có thí sinh và giám thị thuộc diện  F1, F2 phải cách ly vào "giờ chót".

Phóng viên Lao Động ghi nhận tại các điểm thi trên cả nước.

Trang bị đồng loạt khẩu trang y tế,đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khuyến cáo, những địa phương có số thí sinh ít, có điều kiện thì có thể cấp phát khẩu trang y tế cho thí sinh, vừa đảm bảo phòng dịch, vừa tránh nguy cơ khẩu trang bị cài thiết bị gian lận thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi

QUÁCH DU |

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tất cả các thí sinh tại Thanh Hóa, được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng làm thủ tục thi.

Nổi bật nhất trong ngày làm thủ tục dự thi THPT: Vừa thi, vừa phòng dịch

Nhóm PV |

14h ngày 8.8, gần 900.000 thí sinh tham dự đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế. Để bảo vệ sức khỏe của mình, thí sinh chủ động đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn tay để phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, nhiều địa phương đang gấp rút thực hiện các phương án dự phòng khi có thí sinh và giám thị thuộc diện  F1, F2 phải cách ly vào "giờ chót".

Phóng viên Lao Động ghi nhận tại các điểm thi trên cả nước.

Trang bị đồng loạt khẩu trang y tế,đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khuyến cáo, những địa phương có số thí sinh ít, có điều kiện thì có thể cấp phát khẩu trang y tế cho thí sinh, vừa đảm bảo phòng dịch, vừa tránh nguy cơ khẩu trang bị cài thiết bị gian lận thi.