Thí sinh Hoa hậu Việt Nam khoe tài sắc: Người làm ảo thuật, người đàn hát

Linh Chi |

Trước khi tới với đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, dàn thí sinh đã trải qua vòng thi tài năng. Tại vòng thi này, các người đẹp đã chứng minh bản thân không chỉ xinh đẹp mà còn cả "tài sắc vẹn toàn".

Đến với đêm sơ kết phần thi tài năng, các thí sinh mang đến những màn trình diễn vô cùng sâu lắng và cũng không kém phần sôi động. Nếu như Doãn Hải My (SBD 319) gây thương nhớ trong bộ áo dài trắng với giọng hát trong veo và khả năng chơi piano điêu luyện. Ảnh: SV.
Đến với đêm sơ kết phần thi tài năng, các thí sinh mang đến những màn trình diễn vô cùng sâu lắng và cũng không kém phần sôi động. Nếu như Doãn Hải My (SBD 319) gây thương nhớ trong bộ áo dài trắng với giọng hát trong veo và khả năng chơi piano điêu luyện. Ảnh: SV.
Đến với đêm sơ kết phần thi tài năng, các thí sinh mang đến những màn trình diễn vô cùng sâu lắng và cũng không kém phần sôi động. Người đẹp Doãn Hải My gây thương nhớ trong bộ áo dài trắng, giọng hát trong veo và khả năng chơi piano điêu luyện. Cô hiện là thí sinh Hoa hậu Việt Nam sáng giá nhất cho chiếc vương miện danh giá. Ảnh: SV.
Nguyễn Hà My “thiếu đốt” khán đài vì màn ảo thuật tài tình và sự gợi cảm, nóng bỏng. Hoa khôi Ngoại thương cũng là gương mặt sáng trong top 35 cô gái đi tới chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: SV.
Nguyễn Hà My “thiêu đốt” khán đài vì màn ảo thuật tài tình và sự gợi cảm, nóng bỏng. Hoa khôi Ngoại thương cũng là gương mặt sáng trong top 35 cô gái đi tới chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: SV.
Hai thí sinh Trần Hoàng Ái Nhi (SBD 175) và Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093) với các trang phục lộng lẫy và sở trường Belly Dance, Dance Sport đã khiến không khí vòng thi thêm phần náo nhiệt khi cả hai cô nàng bước ra sân khấu và trình diễn những điệu nhảy gợi cảm, cuốn hút. Ảnh: SV.
Hai thí sinh Trần Hoàng Ái Nhi (SBD 175) và Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093) với các trang phục lộng lẫy và sở trường Belly Dance, Dance Sport đã khiến không khí vòng thi thêm phần náo nhiệt khi cả hai cô nàng bước ra sân khấu và trình diễn những điệu nhảy gợi cảm, cuốn hút. Ảnh: SV.
Hai thí sinh Trần Hoàng Ái Nhi (SBD 175) và Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093) với các trang phục lộng lẫy và sở trường Belly Dance, Dance Sport đã khiến không khí buổi thi thêm náo nhiệt. Cả hai đã trình diễn những điệu nhảy gợi cảm, cuốn hút. Ảnh: SV.
Đặc biệt, sự tinh hoa của bản sắc dân tộc Việt Nam đã được các thí sinh trọng dụng. Họ đã đem những yếu tố ấy vào bài dự thi của mình như cách để giới thiệu và truyền tải nét văn hoá dân gian của các dân tộc, các vùng miền đến với khán giải. Điển hình nhất đó là các thí sinh như Nguyễn Thị Thu Phương (SBD 433) với điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Nguyễn Thu Phương với danh hiệu Hoa khôi Kinh Bắc cũng đã gây được sự chú ý ngay từ đầu cuộc thi. Ảnh: SV.
Đặc biệt, sự tinh hoa của bản sắc dân tộc Việt Nam đã được các thí sinh trân trọng. Họ đã đem những yếu tố ấy vào bài dự thi của mình như cách để giới thiệu và truyền tải nét văn hoá dân gian của các dân tộc, các vùng miền đến với khán giả. Điển hình nhất đó là các thí sinh như Nguyễn Thị Thu Phương (SBD 433) với điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Nguyễn Thị Thu Phương với danh hiệu Hoa khôi Kinh Bắc cũng đã gây được sự chú ý ngay từ đầu cuộc thi. Ảnh: SV.
Nguyễn Khánh Ly (SBD 237) cũng có màn thể hiện với các bài hát dân ca Bắc Bộ, làm khán giả như đang tìm về với không gian đậm hồn quê Bắc Bộ. Ảnh: SV.
Nguyễn Khánh Ly (SBD 237) cũng có màn thể hiện với các bài hát dân ca Bắc Bộ, làm khán giả như đang tìm về với không gian đậm hồn quê Bắc Bộ. Ảnh: SV.
Nguyễn Thị Phượng (SBD 026) gây ấn tượng với màn múa đương đại cô thực hiện màn múa kiếm tài tình với thần thái ngút ngàn dựa  trên tạo hình của Nữ tướng Triệu Thị Trinh.
Nguyễn Thị Phượng (SBD 026) gây ấn tượng với màn múa đương đại cô thực hiện màn múa kiếm tài tình với thần thái ngút ngàn dựa trên tạo hình của Nữ tướng Triệu Thị Trinh. Ảnh: SV.
Người đẹp Lê Ngọc Trang (SBD 169) còn biến tấu phần thi của mình với những điệu múa dân gian kết hợp với hiện đại trên nền nhạc Tứ Phủ. Những phần thi này khiến BGK khó quên và phải vỗ tay khen ngợi vì sự đa dạng và đầy màu sắc của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: SV.
Người đẹp Lê Ngọc Trang (SBD 169) còn biến tấu phần thi của mình với những điệu múa dân gian kết hợp với hiện đại trên nền nhạc Tứ Phủ. Những phần thi này khiến BGK khó quên và phải vỗ tay khen ngợi vì sự đa dạng và đầy màu sắc của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: SV.
 Qua vòng thi này, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã chứng minh được “tài sắc vẹn toàn“.
Qua vòng thi này, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã chứng minh được “tài sắc vẹn toàn“.
Qua vòng thi này, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chứng minh được “tài sắc vẹn toàn“.
Hội đồng BGK phần thi tài năng gồm: Bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng BTC Hoa Hậu Việt Nam, Ông Vũ Tiến, Giám đốc Âm nhạc Phúc Bồ, Á hậu Phương Nga, Đạo diễn Tuấn Bi Trần, Biên đạo Khoa Nguyễn và Biên đạo đồng diễn Kim Anh. Ảnh: SV.
Năm nay, Á hậu Phương Nga là thành viên Ban giám khảo phần thi tài năng của Hoa hậu Việt Nam. Ngoài Phương Nga, hội đồng BGK phần thi tài năng còn có: Bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng BTC Hoa Hậu Việt Nam, ông Vũ Tiến, Giám đốc Âm nhạc Phúc Bồ, Đạo diễn Tuấn Bi Trần, Biên đạo Khoa Nguyễn và Biên đạo đồng diễn Kim Anh. Ảnh: SV.
Trước sự tài năng của các thí sinh, chia sẻ với Lao Động, biên đạo Tuấn Bi Trần (áo đen, bên trái) - thành viên Ban giám khảo phần thi tài năng Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết: “Năm nay các tiết mục của thí sinh có sự đầu tư hơn, đặc biệt chú trọng về yếu tố văn hoá. Tôi ấn tượng nhất với tiết mục hát “Khách đến chơi nhà” của Thu Phương. Bạn đã thể hiện được sự mộc mạc, qua đó truyền tải được tinh thần nét đẹp của một di sản văn hoá dân tộc“. Ảnh: SV.
Trước sự tài năng của các thí sinh, chia sẻ với Lao Động, biên đạo Tuấn Bi Trần (áo đen, bên trái) - thành viên Ban giám khảo phần thi tài năng Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết: “Năm nay các tiết mục của thí sinh có sự đầu tư hơn, đặc biệt chú trọng về yếu tố văn hoá. Tôi ấn tượng nhất với tiết mục hát “Khách đến chơi nhà” của Thu Phương. Bạn đã thể hiện được sự mộc mạc, qua đó truyền tải được tinh thần nét đẹp của một di sản văn hoá dân tộc“. Ảnh: SV.
Còn giám khảo Phúc Bồ nhận xét , anh rất ngạc nhiên và nể phục khi các cô gái trẻ đẹp, sống trong thời hiện đại đã biết cách trân trọng và gìn giữ bản sắc dân tộc. Điều hiếm thấy của những người trẻ thời nay. Có lẽ đó chính là niềm tự hào khi các cô gái xuất sắc của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam mang trong mình một tinh thần nâng niu, gìn giữ các văn hoá dân gian của Việt Nam đến thế. Ảnh: SV.
Còn giám khảo Phúc Bồ nhận xét, anh rất ngạc nhiên và nể phục khi các cô gái trẻ đẹp, sống trong thời hiện đại đã biết cách trân trọng và gìn giữ bản sắc dân tộc. Điều hiếm thấy của những người trẻ thời nay. Có lẽ đó chính là niềm tự hào khi các cô gái xuất sắc của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam mang trong mình một tinh thần nâng niu, gìn giữ các văn hoá dân gian của Việt Nam đến thế. Ảnh: SV.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

"Nàng thơ xứ Huế" thi Hoa hậu Việt Nam: Thích múa, hâm mộ Mai Phương Thuý

Linh Chi |

"Nàng thơ xứ Huế" Lê Trúc Linh không khiến nhiều người bất ngờ khi lọt top 35 cô gái lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe chân dài, Doãn Hải My nổi bật nhất

Linh Chi |

35 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 đang gấp rút tập luyện và tiến gần hơn đến đêm chung kết diễn ra vào tháng 11 tới.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020: Giấu bố mẹ, tiết kiệm từng đồng để đi thi

Linh Chi |

Đỗ Thị Hà đã giấu bố mẹ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và xuất sắc là 1 trong 35 cô gái được gọi tên cho đêm chung kết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Nàng thơ xứ Huế" thi Hoa hậu Việt Nam: Thích múa, hâm mộ Mai Phương Thuý

Linh Chi |

"Nàng thơ xứ Huế" Lê Trúc Linh không khiến nhiều người bất ngờ khi lọt top 35 cô gái lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe chân dài, Doãn Hải My nổi bật nhất

Linh Chi |

35 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 đang gấp rút tập luyện và tiến gần hơn đến đêm chung kết diễn ra vào tháng 11 tới.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020: Giấu bố mẹ, tiết kiệm từng đồng để đi thi

Linh Chi |

Đỗ Thị Hà đã giấu bố mẹ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và xuất sắc là 1 trong 35 cô gái được gọi tên cho đêm chung kết.