Theo công nhân đi chợ, chuẩn bị ăn tất niên “tiễn” năm 2020 đầy biến động

Tùng Giang- Tô Thế - Hoài Anh |

Đón Tết dương lịch xa gia đình, nhiều công nhân sinh sống trong khu trọ thuộc (phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đã cùng nhau tổ chức bữa ăn tất niên giàu tình cảm và chia sẻ.

6h tối, chị Xền Thị Trà My (công nhân Công ty Honda Vĩnh Phúc) cùng đồng nghiệp vội vã ra khu chợ gần nhà trọ vì thời điểm này đã quá muộn để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, và rau là lựa chọn hàng đầu của nữ công nhân.
Chị My chia sẻ, dù là ngày cuối năm nhưng nhiều công nhân không về quê ăn Tết. Có người vì kinh tế khó khăn, có người vì làm thêm kiếm tiền… Nên có dịp đặc biệt, cả xóm trọ sẽ chung tay tổ chức một bữa ăn thật ấm cúng.
Bà Vũ Thị Mai (tiểu thương) cho biết: "Mọi ngày công nhân thường mua vài lạng thịt, nhưng hôm nay họ mua hơn 1kg khiến tôi rất bất ngờ".
Cuối giờ chiều, cả khu chợ vãn dần, các tiểu thương vẫn cố nán lại chờ công nhân tan ca muộn.
Mọi người tự tay chuẩn bị đồ để ăn lẩu và các món liên hoan. Theo chị My, sau năm 2020 đầy biến động, các công nhân trong khu trọ đều mong muốn sang năm mới sẽ đủ đầy hơn, cuộc sống bớt khó khăn hơn.
"Góp gạo thổi cơm chung", mỗi công nhân tham gia đều mang quà cùng thực phẩm "góp vui" vào bữa liên hoan.
Căn phòng chị My đang thuê có diện tích khoảng 20m2. Thoạt nhìn trông có vẻ thoáng mát, sạch sẽ, nhưng khi vào bên trong, mới thấy sự chật chội vì phải chứa nhiều đồ dùng nhà bếp, quần áo... Tuy nhiên, theo nhiều người ở trọ ở đây, khu nhà trọ này thuộc loại “tốt” vì so với các nhà trọ khác, phòng ở đây rộng hơn và được thiết kế có công trình phụ, khu vực nấu ăn ngay trong phòng, không phải chung đụng.
Trong không khí đầm ấm, vui vẻ, mọi người kể cho nhau nghe câu chuyện thăng trầm của một năm qua.
Các công nhân cùng nhau thưởng thức bữa cơm thân mật, ấm cúng, nghĩa tình như không khí ngày Tết tại gia đình.
Tùng Giang- Tô Thế - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Rác thải ngập phố phường, công nhân môi trường lo mất tết

Hà Giang |

Những ngày này, nhiều công nhân môi trường làm việc trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) luôn trong tâm trạng mòn mỏi chờ lương và và lo lắng trước nguy cơ mất tết.

Chậm 2 tháng lương, công nhân môi trường mòn mỏi mưu sinh trên "núi rác"

Hà Giang |

Các công nhân môi trường của Công ty Minh Quân cho biết thường xuyên bị chậm lương. Thậm chí, 2 tháng nay họ chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào mặc dù rác thải những ngày cận tết gấp 2-3 lần ngày thường.

Nhận tiền thưởng Tết, nữ công nhân mua máy tính học photoshop

Bảo Hân |

Thưởng Tết năm nay được 10 triệu đồng, chị Nông Thị Phương – công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội – quyết định sẽ dùng để mua một chiếc máy tính để bàn để học nghề.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hà Nội: Rác thải ngập phố phường, công nhân môi trường lo mất tết

Hà Giang |

Những ngày này, nhiều công nhân môi trường làm việc trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) luôn trong tâm trạng mòn mỏi chờ lương và và lo lắng trước nguy cơ mất tết.

Chậm 2 tháng lương, công nhân môi trường mòn mỏi mưu sinh trên "núi rác"

Hà Giang |

Các công nhân môi trường của Công ty Minh Quân cho biết thường xuyên bị chậm lương. Thậm chí, 2 tháng nay họ chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào mặc dù rác thải những ngày cận tết gấp 2-3 lần ngày thường.

Nhận tiền thưởng Tết, nữ công nhân mua máy tính học photoshop

Bảo Hân |

Thưởng Tết năm nay được 10 triệu đồng, chị Nông Thị Phương – công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội – quyết định sẽ dùng để mua một chiếc máy tính để bàn để học nghề.