Thêm gần chục hecta rừng tái sinh ở Điện Biên bị chặt phá

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong những ngày đầu năm 2022, hàng chục hecta rừng tái sinhĐiện Biên tiếp tục bị chặt phá, trong đó có gần 4ha rừng phòng hộ. Điều đáng nói là diện tích rừng bị chặt phá không phải ở vùng cao xa xôi mà ở ngay tại TP. Điện Biên Phủ.

 

Tại khu vực bản Nà Nọi 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, hàng chục hecta rừng tái sinh bị chặt phá không thương tiếc.
Tại khu vực bản Nà Nọi 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, hàng chục hecta rừng tái sinh bị chặt phá không thương tiếc.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại hiện trường vẫn ngổn ngang những thân cây  từ 2 đến 3 năm tuổi bị chặt phá nằm la liệt trên một diện tích rộng lớn.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại hiện trường vẫn ngổn ngang những thân cây từ 2 đến 3 năm tuổi bị chặt phá nằm la liệt trên một diện tích rộng lớn.
Nhiều cây có đường kính từ 20-30cm chủ yếu bị người dân đốn hạ bằng cưa máy.
Nhiều cây có đường kính từ 20-30cm, chu vi vành thân từ 80 đến trên 100cm bị người dân đốn hạ bằng cưa máy.
Trao đổi về sự việc trên, ông Vừ A Hừ - Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ cho biết, vụ phá rừng ở bản Nà Nọi 2 diễn ra từ cuối tháng 12.2021 và đầu tháng 1.2022. Đến ngày 7.2.2022 thì chính quyền và lực lượng kiểm lâm mới phát hiện.
Trao đổi về sự việc trên, ông Mùa A Hừ - Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ cho biết, vụ phá rừng ở bản Nà Nọi 2 diễn ra từ cuối tháng 12.2021 và đầu tháng 1.2022. Đến ngày 7.2.2022 thì chính quyền và lực lượng kiểm lâm mới phát hiện.
“Diện tích rừng bị phá tại bản Nà Nọi 2 là khoảng gần 8ha, thuộc Tiểu khu 696,  lô 3, lô 4 và lô 8 theo bản đồ quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt theo Quyết định số 1208” - Ông Hừ nói.
“Diện tích rừng bị phá tại bản Nà Nọi 2 là khoảng gần 8ha, thuộc Tiểu khu 696, lô 3, lô 4 và lô 8 theo bản đồ quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt theo Quyết định số 1208” - Ông Hừ nói.
Theo xác nhận của chính quyền và lực lượng kiểm lâm thì trong số gần 8ha rừng tái sinh bị phá tại bản Nà Nọi 2 có gần 4ha là diện tích rừng phòng hộ.
Theo xác nhận của chính quyền và lực lượng kiểm lâm thì trong số gần 8ha rừng tái sinh bị phá tại bản Nà Nọi 2 có gần 4ha là diện tích rừng phòng hộ.
Người đứng ra thuê người dân chặt phá toàn bộ diện tích rừng này được xác định là ông Lường Văn Tưởng ở bản Nà Nọi. Theo lời tưởng trình của ông Tưởng thì ông đã mua lại diện tích nương cũ của người rồi thuê phát để trồng cây dong riềng.
Người đứng ra thuê người dân chặt phá toàn bộ diện tích rừng này được xác định là ông Lường Văn Tưởng ở bản Nà Nọi. Theo lời tường trình của ông Tưởng thì ông đã mua lại diện tích nương cũ của người khác rồi thuê phát để trồng cây dong riềng mà không biết đó là diện tích rừng đã được quy hoạch.
Cũng theo lãnh đạo UBND xã Nà Nhạn thì vụ việc này ngoài thẩm quyền của xã nên xã đã chuyển hồ sơ vụ việc lên TP. Điện Biên Phủ xử lý theo quy định.
Cũng theo lãnh đạo UBND xã Nà Nhạn thì vụ việc này ngoài thẩm quyền của xã nên xã đã chuyển hồ sơ vụ việc lên TP. Điện Biên Phủ xử lý theo quy định.
Ngoài ra UBND xã Nà Nhạn cũng đang phối hợp xác minh và xử lý một vụ phá rừng khác xảy ra tại bản Pá Khôm với diện tích hàng nghìn mét vuông theo đơn thư tố giác của người dân.
Ngoài ra UBND xã Nà Nhạn cũng đang phối hợp xác minh và xử lý một vụ phá rừng khác xảy ra tại bản Pá Khôm với diện tích hàng nghìn mét vuông theo đơn thư tố giác của người dân.
Trước đó, trong năm 2020 - 2021 mỗi năm xã Nà Nhạn cũng đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên tình trạng phá rừng vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nguyên nhân chính được cho là do bất cập trong việc quy hoach 3 loại rừng và giải quyết vấn đề sinh kế của người dân.
Trước đó, trong năm 2020 - 2021 mỗi năm xã Nà Nhạn cũng đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên tình trạng phá rừng vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nguyên nhân chính được cho là do bất cập trong việc quy hoach 3 loại rừng và giải quyết vấn đề sinh kế của người dân.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thêm 1 vụ phá rừng phòng hộ trên Đèo Tằng Quái, cơ quan chức năng nói gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong quá trình tìm hiểu vụ "phá rừng trên Đèo Tằng Quái", PV Báo Lao Động tiếp tục phát hiện tình trạng chặt phá, đốt và mở hàng trăm mét đường vào rừng.

Nhiều diện tích rừng phòng hộ trên Đèo Tằng Quái bị phá để làm nương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nhiều diện tích rừng phòng hộ trên Đèo Tằng Quái - giáp ranh giữa TP. Điện Biên Phủ và huyện Mường Ảng vừa bị người dân ngang nhiên chặt phá để làm nương.

Điện Biên: Dân đốt phá rừng tái sinh, xã nói chưa biết vì bận chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Vừ A Hừ - Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, do các lực lượng phải tập trung chống dịch COVID-19 nên việc dân phá rừng, xã chưa nắm được.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm 1 vụ phá rừng phòng hộ trên Đèo Tằng Quái, cơ quan chức năng nói gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong quá trình tìm hiểu vụ "phá rừng trên Đèo Tằng Quái", PV Báo Lao Động tiếp tục phát hiện tình trạng chặt phá, đốt và mở hàng trăm mét đường vào rừng.

Nhiều diện tích rừng phòng hộ trên Đèo Tằng Quái bị phá để làm nương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nhiều diện tích rừng phòng hộ trên Đèo Tằng Quái - giáp ranh giữa TP. Điện Biên Phủ và huyện Mường Ảng vừa bị người dân ngang nhiên chặt phá để làm nương.

Điện Biên: Dân đốt phá rừng tái sinh, xã nói chưa biết vì bận chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Vừ A Hừ - Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, do các lực lượng phải tập trung chống dịch COVID-19 nên việc dân phá rừng, xã chưa nắm được.