Thế giới tuần qua: Xung đột khiến gần 1.300 binh sĩ Ukraina thiệt mạng

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Trung Quốc cho phép người dân tự xét nghiệm COVID-19; Xung đột khiến gần 1.300 binh sĩ Ukraina thiệt mạng...

1. Từ 1.4, Malaysia sẽ mở cửa biên giới hoàn toàn và bắt đầu chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu. Khách quốc tế nhập cảnh chỉ cần mang theo chứng nhận PCR âm tính được thực hiện trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành. Họ cũng có thể sử dụng kết quả xét nghiệm nhanh trong vòng 24 giờ tính từ lúc nhập cảnh, để được phép đi khắp Malaysia. Ngoài ra, quốc gia này cũng nới lỏng một số hạn chế, quy định giãn cách xã hội nhằm góp phần đưa cuộc sống trở lại bình thường. Các nhà hàng hoạt động qua 12h đêm và bỏ giới hạn 50% công suất. Quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng vẫn có hiệu lực.

2. Từ ngày 14.3, các hạn chế phòng ngừa COVID-19 sẽ không còn được áp dụng tại các doanh nghiệp Pháp, yêu cầu hộ chiếu vaccine được dỡ bỏ và khẩu trang sẽ không còn bị bắt buộc ở những nơi công cộng trong nhà. Tuy vậy, người sử dụng các phương tiện giao thông công cộng vẫn được yêu cầu phải đeo khẩu trang.

3. Một nghiên cứu lớn được công bố trên tạp chí Nature cho kết quả, các nhà khoa học định vị được 16 biến thể di truyền mới ở những bệnh nhân mắc COVID-19 tình trạng nghiêm trọng. Phát hiện mới có thể giúp các nhà khoa học tìm kiếm các loại thuốc hiện có thể hữu ích để điều trị COVID-19.

4. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, trong quá trình bảo dưỡng định kỳ, một trục trặc kỹ thuật đã dẫn đến việc vô tình bắn tên lửa, ngày 9.3. Bộ Quốc phòng Ấn Độ gọi vụ việc là “vô cùng đáng tiếc” và không có thiệt hại về người do tai nạn này. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết chính phủ nước này đã yêu cầu làm rõ thêm sự việc. Sau đó, Pakistan cảnh báo Ấn Độ “cần lưu ý đến những hậu quả do sơ suất như vậy và thực hiện các biện pháp hiệu quả để tránh tái diễn trong tương lai".

5. Cơ quan y tế Trung Quốc đã cho phép người dân tự mua bộ xét nghiệm tại hiệu thuốc hoặc trên mạng đồng thời phê duyệt 5 loại xét nghiệm nhanh kháng nguyên được sản xuất trong nước. Giới chức Y tế Trung Quốc cho biết, việc cho phép người dân tự xét nghiệm nhằm thúc đẩy khả năng sàng lọc người mắc COVID-19, qua đó đối phó tốt hơn với đà lây nhiễm của biến chủng Omicron.

6. Tại cuộc họp báo ngày 12.3, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ, có khoảng 1.300 binh sĩ quân đội Ukraina thiệt mạng trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraina. Đây là lần đầu tiên Kiev đưa ra con số thống kê thiệt hại về người kể từ khi Mátxcơva bắt đầu chiến dịch quân sự tại nước này. Ảnh Các binh sĩ Ukraine đốt lửa sưởi ấm tại vùng Luhansk vào ngày 3.3.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Thế giới tuần qua: Phát hiện loại thuốc giảm nguy cơ tử vong do COVID-19

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Phát hiện loại thuốc giảm nguy cơ tử vong do COVID-19; Philippines chuyển sang "bình thường mới"...

Thế giới tuần qua: Xung đột Nga - Ukraina, ít nhất 240 người dân thiệt mạng

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Xung đột Nga - Ukraina khiến ít nhất 240 người dân thiệt mạng;  Biến chủng Omicron BA.2 không nặng hơn so với biến thể gốc; Trung Quốc phát hiện mỏ lithium khổng lồ...

Thế giới tuần qua: Siêu hạn hán tệ nhất 1.200 năm ở miền tây nước Mỹ

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Siêu hạn hán tệ nhất 1.200 năm ở miền tây nước Mỹ; Ấn Độ thông báo phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất; Chính phủ Bỉ thông qua cải cách một tuần làm việc 4 ngày...

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Thế giới tuần qua: Phát hiện loại thuốc giảm nguy cơ tử vong do COVID-19

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Phát hiện loại thuốc giảm nguy cơ tử vong do COVID-19; Philippines chuyển sang "bình thường mới"...

Thế giới tuần qua: Xung đột Nga - Ukraina, ít nhất 240 người dân thiệt mạng

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Xung đột Nga - Ukraina khiến ít nhất 240 người dân thiệt mạng;  Biến chủng Omicron BA.2 không nặng hơn so với biến thể gốc; Trung Quốc phát hiện mỏ lithium khổng lồ...

Thế giới tuần qua: Siêu hạn hán tệ nhất 1.200 năm ở miền tây nước Mỹ

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Siêu hạn hán tệ nhất 1.200 năm ở miền tây nước Mỹ; Ấn Độ thông báo phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất; Chính phủ Bỉ thông qua cải cách một tuần làm việc 4 ngày...