1. Philippines chuyển sang trạng thái “bình thường mới” vào tháng 3, về cơ bản khẩu trang là biện pháp hạn chế duy nhất còn áp dụng để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19. Tuy nhiên, giới chức sẽ dỡ bỏ mọi giới hạn về việc sử dụng không gian công cộng và phương tiện giao thông, cũng như sức chứa với tất cả các đơn vị bán lẻ, dịch vụ và giải trí.
2. Gần hai năm sau khi dịch bệnh COVID-19 dẫn đến đợt giãn cách xã hội lớn nhất thế giới ở Ấn Độ, học sinh nước này đã quay trở lại trường học ở bang Maharashtra vào ngày 2.3, đánh dấu sự trở lại của cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, bước đi này diễn ra khá thận trọng bởi chính quyền và người dân vẫn đang lo sợ làn sóng COVID-19 thứ 3 sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
3. Hàng chục nghìn cư dân Sydney, New South Wales (Australia) đã được lệnh sơ tán ngay trong đêm 2.3 (theo giờ địa phương) khi lũ lụt ập đến khu vực rìa phía tây, với mưa xối xả tiếp tục tràn xuống bờ biển phía Đông Australia. Đã có ít nhất 13 người đã thiệt mạng khi thời tiết khắc nghiệt di chuyển từ bang Queensland sang New South Wales (NSW), nhấn chìm các thành phố, cuốn trôi nhà cửa và làm đứt đường dây điện. Giới khoa học cho rằng biến đổi khí hậu khiến lũ lụt, cháy rừng, bão và hạn hán tại Australia diễn ra ngày càng thường xuyên và khắc nghiệt hơn.
4. Hổ Tasmania, còn được gọi là thylacines hay chó sói Tasmania, là một loại thú có túi đã tuyệt chủng ở đại lục Australia khoảng 3.000 năm trước, nhưng vẫn còn tồn tại ở Tasmania cho đến khi những người định cư Châu Âu xóa sổ chúng bằng cách săn bắn. Con hổ Tasmania cuối cùng chết trong điều kiện nuôi nhốt vào năm 1936. Ngày 1.3, các nhà khoa học từ Đại học Melbourne ở Australia đang lên kế hoạch hồi sinh loài hổ Tasmania.
5. Ngày 4.3, tên lửa lao vào Mặt trăng với vận tốc 9.300km/h, theo tính toán quỹ đạo. Tuy nhiên, vụ tên lửa lao vào Mặt trăng không thể quan sát trực tiếp và phải chờ bằng chứng về dấu tích va chạm qua ảnh chụp. Sau cú va chạm đã tạo thêm một miệng hố mới trên bề mặt xù xì của Mặt trăng.
6. Ông Nicholas Burns là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, đại sứ Mỹ tại NATO, học giả có ảnh hưởng từng giảng dạy tại Trường Harvard Kennedy, cố vấn chính sách đối ngoại cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Joe Biden. Ngày 4.3, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns cùng vợ - bà Libby và một nhóm các nhà ngoại giao Mỹ khác cùng gia đình của họ đến Bắc Kinh.
7. Bộ Quốc phòng Nga thông báo nối lại các đợt tấn công ở Ukraina từ 18h ngày 5.3 theo giờ địa phương do Kiev “không sẵn sàng gây ảnh hưởng đến những người theo chủ nghĩa dân tộc hoặc kéo dài lệnh ngừng bắn”. Trong khi đó, Ukraina kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại khu vực xung quanh các thành phố Mariupol và Volnovakha, ngừng hoàn toàn các hành động thù địch nhằm đảm bảo việc sơ tán dân thường. Đồng thời, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi người Ukraina tiếp tục kháng cự.