Thế giới tuần qua: Nguy cơ "thực sự" của bệnh đậu mùa khỉ

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Nguy cơ "thực sự" của bệnh đậu mùa khỉ; Ukraina đang mất tới 200 quân mỗi ngày trong trận chiến giành Donbass...

Theo hướng dẫn công bố ngày 7.6 của Chính phủ Nhật Bản về việc mở cửa biên giới, du khách có thể bị trả về nước nếu không tuân thủ các quy định đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và mua bảo hiểm sức khỏe. Trong quá trình tham quan, hướng dẫn viên của công ty lữ hành đi theo khách sẽ phải đeo khẩu trang.

Sáng 8.6, chuyến tàu chở khoảng 350 hành khách gặp sự số khi 4 trong 7 toa đã trật bánh ở khu vực gần thành phố Tabas, Iran. Vụ tai nạn khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Sau khi ghi nhận hơn 1.000 ca bệnh đậu mùa khỉ ở 29 quốc gia, ngày 8.6, WHO cảnh báo nguy cơ “thực sự“: “Nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ ở các nước vốn không lưu hành dịch bệnh (trước đây) là có thật“. Ngoài ra, cơ quan y tế Liên Hợp Quốc không khuyến cáo tiêm chủng hàng loạt để chống lại virus này và đến nay chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo do dịch bệnh bùng phát.

Tất cả các bệnh nhân tham gia thử nghiệm đều bị ung thư trực tràng tiến triển cục bộ đã được điều trị 6 tháng với một loại thuốc trị liệu miễn dịch có tên là Dostarlimab của GlaxoSmithKline. Thử nghiệm này cho thấy tất cả 12 bệnh nhân ung thư trực tràng được chữa khỏi hoàn toàn.

Thượng Hải vừa gỡ bỏ phong tỏa vào tuần trước sau 2 tháng. Tuy nhiên, từ ngày 9.6, một số khu dân cư đã bị phong tỏa trở lại khi giới chức tiếp tục theo đuổi chính sách Zero COVID-19 nhằm chặn đứng đường lây lan càng sớm càng tốt.

Lạm phát tại Mỹ gia tăng hơn nữa trong tháng 5, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 12.1981, Cục Thống kê Bộ Lao động Mỹ cho biết hôm 10.6. CPI - thước đo giá hàng hóa và dịch vụ - tăng vượt con số dự báo 8,3% của Dow Jones. CPI lõi, đã loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 6%, vượt ước tính tăng 5,9%.

Ukraina đang mất khoảng 100 đến 200 quân mỗi ngày trong trận chiến ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk tự xưng ở vùng Donbass, Mikhail Podolyak, phụ tá của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông tin trên BBC tuần này.

Tháng 6 là thời điểm bắt đầu mùa siêu trăng của những người say mê thiên văn học. Những người yêu thiên văn sẽ chứng kiến siêu trăng đầu tiên trong số 3 siêu trăng của mùa hè. Trăng sẽ xuất hiện gần tròn đầy từ đêm 12.6 nhưng sẽ chiếu sáng hoàn hảo nhất lúc 7h52 sáng 14.6, giờ ET (18h52 cùng ngày giờ Việt Nam). Từ khoảng 7h24 (tức 18h24, giờ Việt Nam), Mặt trăng sẽ ở vị trí gần Trái đất nhất để trở thành siêu trăng.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Thế giới tuần qua: Tình hình chiến sự giữa Nga - Ukraina

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Tình hình chiến sự giữa Nga - Ukraina; Nguy cơ đậu mùa khỉ có thể biến thành đại dịch?; Lo ngại về một làn sóng đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ...

Thế giới tuần qua: Cục diện chiến sự tại miền đông Ukraine sau hơn 90 ngày

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Cục diện chiến sự tại miền đông Ukraine sau hơn 90 ngày giao tranh; WHO cảnh báo nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ vẫn chưa được chẩn đoán...

Thế giới tuần qua: Cục diện chiến sự Ukraine sau hơn hai tháng giao tranh

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Cục diện chiến sự Ukraine sau hơn hai tháng giao tranh; Nhật Bản nợ công cao kỷ lục, vượt ngưỡng 1 triệu tỉ yên...

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Thế giới tuần qua: Tình hình chiến sự giữa Nga - Ukraina

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Tình hình chiến sự giữa Nga - Ukraina; Nguy cơ đậu mùa khỉ có thể biến thành đại dịch?; Lo ngại về một làn sóng đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ...

Thế giới tuần qua: Cục diện chiến sự tại miền đông Ukraine sau hơn 90 ngày

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Cục diện chiến sự tại miền đông Ukraine sau hơn 90 ngày giao tranh; WHO cảnh báo nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ vẫn chưa được chẩn đoán...

Thế giới tuần qua: Cục diện chiến sự Ukraine sau hơn hai tháng giao tranh

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Cục diện chiến sự Ukraine sau hơn hai tháng giao tranh; Nhật Bản nợ công cao kỷ lục, vượt ngưỡng 1 triệu tỉ yên...