Thế giới tuần qua: Nga, Ukraine gánh chịu thiệt hại kinh tế do chiến sự

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Nga, Ukraine gánh chịu thiệt hại kinh tế do chiến sự; Hàn Quốc quyết định dỡ bỏ toàn bộ lệnh giãn cách xã hội; Số người chết trong bão đầu mùa ở Philippines tăng kinh hoàng...

1. Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) cấm 90 phi công lái máy bay Boeing 737 Max sau khi phát hiện vấn đề xảy ra với mô phỏng mà các phi công được đào tạo để vận hành máy bay. Theo đó, các phi công này không được lái loại máy bay Boeing 737 Max cho đến khi họ trải qua khóa đào tạo bắt buộc.

2. Cựu Công chúa Nhật Bản đến Mỹ sau khi kết hôn với bạn đại học. Hiện nay, Cựu Công chúa Mako Komuro làm công việc giám tuyển tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Tuy nhiên, cựu Công chúa Nhật Bản không thuộc biên chế tại MET mà chỉ là tình nguyện viên không được trả lương.

3. Bão Megi đổ bộ vào Philippines hôm 10.4 với sức gió 65 km/h, giật tới 80 km/h. Hơn 162.000 cư dân phải di dời đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán, trong khi hơn 41.000 người phải sống nhờ nhà người thân. Số người thiệt mạng trong cơn bão Megi - cơn bão đầu tiên năm 2022 ở Philippines lên tới ít nhất 123 người trong bối cảnh nước này đã chuyển từ hoạt động cứu hộ sang tìm kiếm thi thể sau bão.

4. Trong quá trình chuẩn bị xây dựng lại ngọn tháp cổ của nhà thờ Đức Bà Paris vào tháng trước, công nhân đã tìm thấy cỗ quan tài được bảo quản tốt được chôn dưới lòng đất 20m, nằm giữa các ống gạch của hệ thống sưởi từ thế kỷ 19. Quan tài bí ẩn vừa được phát hiện được cho là lâu đời hơn nhiều, có thể từ thế kỷ 14.

5. Ngày 15.4, Hàn Quốc quyết định dỡ bỏ toàn bộ lệnh giãn cách xã hội hiện hành, bao gồm cả quy định tụ tập tối đa 10 người và hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh đến 24h đêm. Quy định số người tụ tập tối đa 299 người trong các sự kiện lớn hay biểu tình và tối đa 70% số người tại cơ sở tôn giáo cũng sẽ được bãi bỏ. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 18.4. Chính phủ cũng quyết định cho phép hoạt động ăn uống bên trong rạp chiếu phim, cơ sở tôn giáo và cơ sở tập trung đông người từ ngày 25.4.

6. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế Ukraine sụt giảm gần một nửa do chiến sự, trong khi các lệnh trừng phạt có thể đẩy Nga vào “suy thoái sâu“. Mức độ suy giảm của nền kinh tế Ukraine thực tế sẽ phụ thuộc vào tình hình chiến sự kéo dài bao lâu và khốc liệt đến mức nào. Trong khi đó, tác động từ các lệnh trừng phạt này đối với kinh tế Nga được cho là không lớn trong ngắn hạn.

7. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Washington vào tháng 5, Nhà Trắng thông tin ngày 16.4. Cụ thể, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - ASEAN diễn ra ngày 12-13.5 nhằm thể hiện cam kết của Mỹ trong việc trở thành đối tác với các nước trong khu vực.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Thế giới tuần qua: Xung đột khiến gần 1.300 binh sĩ Ukraina thiệt mạng

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Trung Quốc cho phép người dân tự xét nghiệm COVID-19; Xung đột khiến gần 1.300 binh sĩ Ukraina thiệt mạng...

Thế giới tuần qua: Phát hiện loại thuốc giảm nguy cơ tử vong do COVID-19

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Phát hiện loại thuốc giảm nguy cơ tử vong do COVID-19; Philippines chuyển sang "bình thường mới"...

Thế giới tuần qua: Xung đột Nga - Ukraina, ít nhất 240 người dân thiệt mạng

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Xung đột Nga - Ukraina khiến ít nhất 240 người dân thiệt mạng;  Biến chủng Omicron BA.2 không nặng hơn so với biến thể gốc; Trung Quốc phát hiện mỏ lithium khổng lồ...

Những chiếc cầu góp phần thay đổi diện mạo giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

Thành Nhân |

Nhiều cây cầu trọng điểm vượt sông lớn đã, đang và sắp triển khai tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khi hoàn thành sẽ giúp mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL kết nối đồng bộ, góp phần tạo động lực để vùng đất này phát triển.

Bạc Liêu: Xuất khẩu 1 tỉ USD từ tôm trong năm 2023 không xa vời

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu được xem là thủ phủ tôm của cả nước. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu đối với tôm của Bạc Liêu vẫn còn thua xa tỉnh Cà Mau và tỉnh Sóc Trăng. Bước vào năm 2023, tỉnh này  quyết tâm đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỉ USD từ con tôm.

Chelsea thua tối thiểu Dortmund tại vòng 1/8 Champions League

Văn An |

Rạng sáng 16.2 (giờ Việt Nam), trận đấu lượt đi giữa Dortmund và Chelsea tại vòng 1/8 Champions League kết thúc với chiến thắng tối thiểu thuộc về đội chủ nhà.

Tin sáng: WHO họp khẩn về virus truyền nhiễm nan y giết chết nhiều người

NHÓM PV |

PODCAST 16.2: Không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc; Kẻ xâm hại con gái ruột lãnh án 16 năm tù; Virus truyền nhiễm nan y giết chết nhiều người, WHO họp khẩn;...

Những mẻ lưới dính đầy ốc mỡ cập làng chài Mũi Né, ngư dân kiếm tiền triệu

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Những ngày qua, ngư dân Mũi Né trúng luồng ốc mỡ nên thúng nào cập bờ cũng đầy ốc mỡ dính lưới. Mỗi ký ốc mỡ được thu mua giá khoảng 30 nghìn đồng nên thúng nào đánh được hơn 1 tạ đều kiếm được tiền triệu.

Thế giới tuần qua: Xung đột khiến gần 1.300 binh sĩ Ukraina thiệt mạng

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Trung Quốc cho phép người dân tự xét nghiệm COVID-19; Xung đột khiến gần 1.300 binh sĩ Ukraina thiệt mạng...

Thế giới tuần qua: Phát hiện loại thuốc giảm nguy cơ tử vong do COVID-19

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Phát hiện loại thuốc giảm nguy cơ tử vong do COVID-19; Philippines chuyển sang "bình thường mới"...

Thế giới tuần qua: Xung đột Nga - Ukraina, ít nhất 240 người dân thiệt mạng

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Xung đột Nga - Ukraina khiến ít nhất 240 người dân thiệt mạng;  Biến chủng Omicron BA.2 không nặng hơn so với biến thể gốc; Trung Quốc phát hiện mỏ lithium khổng lồ...