1. Ngày 9.1, chiếc Boeing 737-500 của hãng Sriwijaya Air, chở theo 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, tất cả đều là công dân Indonesia, lao xuống biển khoảng 4 phút sau khi rời sân bay Soekarno-Hatta ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Các phần thi thể và mảnh vỡ được trục vớt từ một vùng biển gần thủ đô Jakarta.
Tư lệnh không quân Indonesia Hadi Tjahjanto cho hay thiết bị điều khiển từ xa của tàu chiến Rigel đã thu được tín hiệu định vị từ hộp đen, trùng khớp với tọa độ nơi phi công lần cuối liên lạc với đài kiểm soát không lưu trước khi máy bay mất tích. Hiện, giới chức Indonesia vẫn chưa xác định được nguyên nhân phi cơ gặp nạn.
2. Sáng 7.1, Phó Tổng thống Mỹ Pence đọc thông báo xác nhận Tổng thống đắc cử Joe Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Như vậy, Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46.
3. Ngày 6.1, nhiều người tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ông Biden gọi cuộc tấn công vào Điện Capitol là “một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước và là một “cuộc tấn công chưa từng có với nền dân chủ của nước Mỹ. Cuộc tấn công đã khiến một cảnh sát Điện Capitol đã chết vì các thương tích bắt nguồn từ vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ. FBI treo thưởng lên đến 50.000 USD để tìm những người chịu trách nhiệm vụ đặt bom.
4. Ấn Độ không cho phép xuất khẩu vaccine COVID-19 của Đại học Oxford-AstraZeneca trong vài tháng. Bởi việc các quốc gia giàu dự trữ hầu hết các loại vaccine COVID-19 sản xuất trong năm nay, Viện Huyết thanh - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới - có khả năng sẽ sản xuất hầu hết các loại vaccine cho các nước đang phát triển. Lệnh cấm xuất khẩu có nghĩa là các quốc gia nghèo hơn có thể sẽ phải đợi một vài tháng trước khi nhận được những liều vaccine đầu tiên.
5. WHO cho biết: “Tính đến ngày 5.1, biến thể SARS-CoV-2 mang kí hiệu VOC-202012/01 - được phát hiện đầu tiên ở Vương quốc Anh - đã được phát hiện ở 40 quốc gia/vùng lãnh thổ/khu vực khác (ngoài Anh) hoặc ở năm trong sáu khu vực của WHO. Và biến thể kí hiệu 501Y.V2 - ban đầu được phát hiện ở Nam Phi - đã có mặt ở 6 quốc gia/vùng lãnh thổ/khu vực khác“. Chỉ trong tuần từ 28.12 đến 3.1, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã tăng thêm 4.035.226 người với số người chết là 76.017.
6. Dược sĩ là Steven Brandenburg, 46 tuổi, dược sĩ ở trung tâm y tế Advocate Aurora Health ở Wisconsin (Mỹ) bị cáo buộc tìm cách phá hủy hàng trăm liều vaccine COVID-19 là người theo thuyết âm mưu tin rằng vaccine không an toàn, chính quyền Wisconsin cáo buộc hôm 4.1. Tuy nhiên, dược sĩ làm hỏng hơn 500 liều vaccine COVID-19 không nhận tội trong phiên tòa đầu tiên. Dược sĩ này bị thẩm phán Paul Malloy của tòa án hạt Ozaukee ra lệnh bắt giữ thay vì đóng khoản tiền bảo lãnh 10.000 USD.
7. Hôm 4.1, các nhà điều tra quân sự coi vụ trực thăng Nga bị Azerbaijan bắn rơi ở Armenia là “cố ý giết người”. Chiếc trực thăng Mi-24 của Nga đã bị bắn rơi trên bầu trời Armenia gần biên giới với một khu vực thuộc Azerbaijan vào ngày 9.11, khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương. Nghi ngờ này xuất phát từ sự việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Azerbaijan và Armenia về Nagorno-Karabakh do Nga làm trung gian.