Thế giới tuần qua: Cục diện chiến sự Ukraine sau hơn hai tháng giao tranh

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Cục diện chiến sự Ukraine sau hơn hai tháng giao tranh; Nhật Bản nợ công cao kỷ lục, vượt ngưỡng 1 triệu tỉ yên...

1. Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền (OHCHR) báo cáo tổng cộng 7.839 trường hợp người dân thương vong ở Ukraine, trong đó 3.573 người chết và 3.816 người bị thương. Cơ quan này cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn. Giới chuyên gia phương Tây nhận định cục diện chiến trường tại miền nam Ukraine có rất ít thay đổi. Nga kiểm soát khu vực đáng kể tại tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, song chưa tiến xa hơn về phía bắc. Lực lượng Nga tiếp tục tập kích thành phố Odessa và các khu vực ven biển khác mà Ukraine còn kiểm soát.

2. Ông Yoon Suk-yeol đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc vào ngày 10.5 trong lễ nhậm chức lúc 11h tại Seoul. Tổng thống mới của Hàn Quốc phải đối mặt với hàng loạt “cuộc khủng hoảng phức tạp“, từ mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên đến cạnh tranh Mỹ-Trung và bất bình đẳng thu nhập ngày càng tăng trong nước.

3. Triều Tiên chính thức xác nhận đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên vào ngày 12.5 và ra lệnh phong tỏa toàn quốc. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay, biến thể phụ BA.2 của chủng Omicron có khả năng lây truyền cao đã được phát hiện ở Bình Nhưỡng. Đợt bùng dịch COVID-19 nào ở Triều Tiên, nếu lan rộng, có khả năng tác động nặng nề tới hệ thống y tế trong bối cảnh người dân chưa tiêm vaccine.

4. Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt khi mưa lớn kỷ lục trút xuống một số khu vực miền Nam nước này. Ngày 12.5, theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng Trung Quốc, những trận mưa như trút nước sẽ trút xuống các khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quý Châu và Vân Nam khiến cơ quan này phải gia hạn cảnh báo vàng (cấp độ 3) về mưa lớn. Ngoài ra, cảnh báo cam (cấp độ 2) về lũ lụt ở các vùng núi đã được Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Thuỷ lợi ban hành.

5. Ngày 10.5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 348 trường hợp có khả năng mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân đã được xác định. Các giả thuyết hàng đầu vẫn là những giả thuyết liên quan đến adenovirus. WHO đang nghiên cứu về vai trò tiềm ẩn của adenovirus và COVID-19 ở các trẻ mắc bệnh viêm gan bí ẩn.

6. Đám cháy bùng phát tại một tòa nhà thương mại 3 tầng ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào cuối giờ chiều 13.5 (giờ địa phương) khiến ít nhất 27 người tử vong. Do lửa bùng phát từ tầng một nên việc sơ tán gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

7. Một bước tiến to lớn với kiến thức của nhân loại về nông nghiệp vũ trụ vừa được các nhà khoa học công bố: Lần đầu tiên trồng được cây trong đất Mặt trăng do các phi hành gia mang về trong sứ mệnh Apollo. Nghiên cứu này có thể đặt nền tảng cho việc phát triển các loài thực vật cung cấp ôxy và thức ăn trên Mặt trăng.

8. Ngày 10.5, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết nợ công dài hạn của chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu tỉ yên (7.700 tỉ USD) trong năm tài khoá 2021 kết thúc vào tháng 3. Số dư nợ đã tăng gấp đôi trong 20 năm qua, từ 500.000 tỉ yên (3.855 tỉ USD) cuối năm 2002. Tính đơn giản, mỗi người dân Nhật Bản đang phải gánh khoản nợ 9,66 triệu yên (74.500 USD).

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Thế giới tuần qua: Nga, Ukraine gánh chịu thiệt hại kinh tế do chiến sự

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Nga, Ukraine gánh chịu thiệt hại kinh tế do chiến sự; Hàn Quốc quyết định dỡ bỏ toàn bộ lệnh giãn cách xã hội; Số người chết trong bão đầu mùa ở Philippines tăng kinh hoàng...

Thế giới tuần qua: Xung đột khiến gần 1.300 binh sĩ Ukraina thiệt mạng

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Trung Quốc cho phép người dân tự xét nghiệm COVID-19; Xung đột khiến gần 1.300 binh sĩ Ukraina thiệt mạng...

Thế giới tuần qua: Phát hiện loại thuốc giảm nguy cơ tử vong do COVID-19

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Phát hiện loại thuốc giảm nguy cơ tử vong do COVID-19; Philippines chuyển sang "bình thường mới"...

Những chiếc cầu góp phần thay đổi diện mạo giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

Thành Nhân |

Nhiều cây cầu trọng điểm vượt sông lớn đã, đang và sắp triển khai tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khi hoàn thành sẽ giúp mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL kết nối đồng bộ, góp phần tạo động lực để vùng đất này phát triển.

Bạc Liêu: Xuất khẩu 1 tỉ USD từ tôm trong năm 2023 không xa vời

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu được xem là thủ phủ tôm của cả nước. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu đối với tôm của Bạc Liêu vẫn còn thua xa tỉnh Cà Mau và tỉnh Sóc Trăng. Bước vào năm 2023, tỉnh này  quyết tâm đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỉ USD từ con tôm.

Chelsea thua tối thiểu Dortmund tại vòng 1/8 Champions League

Văn An |

Rạng sáng 16.2 (giờ Việt Nam), trận đấu lượt đi giữa Dortmund và Chelsea tại vòng 1/8 Champions League kết thúc với chiến thắng tối thiểu thuộc về đội chủ nhà.

Tin sáng: WHO họp khẩn về virus truyền nhiễm nan y giết chết nhiều người

NHÓM PV |

PODCAST 16.2: Không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc; Kẻ xâm hại con gái ruột lãnh án 16 năm tù; Virus truyền nhiễm nan y giết chết nhiều người, WHO họp khẩn;...

Những mẻ lưới dính đầy ốc mỡ cập làng chài Mũi Né, ngư dân kiếm tiền triệu

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Những ngày qua, ngư dân Mũi Né trúng luồng ốc mỡ nên thúng nào cập bờ cũng đầy ốc mỡ dính lưới. Mỗi ký ốc mỡ được thu mua giá khoảng 30 nghìn đồng nên thúng nào đánh được hơn 1 tạ đều kiếm được tiền triệu.

Thế giới tuần qua: Nga, Ukraine gánh chịu thiệt hại kinh tế do chiến sự

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Nga, Ukraine gánh chịu thiệt hại kinh tế do chiến sự; Hàn Quốc quyết định dỡ bỏ toàn bộ lệnh giãn cách xã hội; Số người chết trong bão đầu mùa ở Philippines tăng kinh hoàng...

Thế giới tuần qua: Xung đột khiến gần 1.300 binh sĩ Ukraina thiệt mạng

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Trung Quốc cho phép người dân tự xét nghiệm COVID-19; Xung đột khiến gần 1.300 binh sĩ Ukraina thiệt mạng...

Thế giới tuần qua: Phát hiện loại thuốc giảm nguy cơ tử vong do COVID-19

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: Phát hiện loại thuốc giảm nguy cơ tử vong do COVID-19; Philippines chuyển sang "bình thường mới"...