Thế giới tuần qua: Biến thể Omicron xuất hiện ở 2 quốc gia của Đông Nam Á

Phương Thảo |

Thế giới tuần qua: TP.Hồ Chí Minh là nơi sinh sống tốt thứ 3 Đông Nam Á cho người nước ngoài; 2 quốc gia Đông Nam Á ghi nhận ca mắc do biến thể Omicron...

1. Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu tại Nhà Trắng vào Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1.12. Ông Biden nêu kế hoạch của chính quyền Mỹ nhằm “nhân đôi nỗ lực đối phó với đại dịch HIV/AIDS", đưa nó kết thúc hiệu quả vào cuối thập kỷ này. Mục tiêu kế hoạch của Nhà Trắng là giảm 75% số ca nhiễm mới vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Tổng thống Biden cho biết kế hoạch này sẽ tập trung vào “các giải pháp cộng đồng sáng tạo để đảm bảo rằng những tiến bộ mới nhất trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị HIV luôn sẵn sàng cho tất cả mọi người“.

2. Virgil Abloh, nhà thiết kế quần áo nam nổi tiếng của Louis Vuitton, đồng thời là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành nhãn hàng Off-White, qua đời hôm 28.11 vì bệnh ung thư. Abloh lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của Tạp chí Time năm 2018 và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Chicago đã giới thiệu một cuộc triển lãm về tác phẩm của nghệ sĩ và nhà thiết kế Abloh vào năm 2019.

3. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên Hợp Quốc hôm 30.11 cho biết sau khi xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 8.2020 đến tháng 5.2021, hiện tượng thời tiết La Nina sẽ quay trở lại và dự kiến kéo dài đến đầu năm 2022. WMO cho hay, La Nina ảnh hưởng đến nhiệt độ và lượng mưa trên toàn cầu. Mặc dù La Nina thường khiến thời tiết lạnh hơn, nhưng năm nay nhiệt độ có thể duy trì trên mức trung bình ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam về không khí lạnh tăng cường từ ngày 2.12.

4. Tiểu hành tinh khổng lồ 330m, to bằng một sân bóng đá, đang tiến về phía Trái đất. Tiểu hành tinh “khủng” này dự kiến sượt qua ngày 11.12, The Sun thông tin. NASA đã theo dõi tiểu hành tinh 4660 Nereus vì tiểu hành tinh này có kích thước lớn và sẽ tiếp cận cách Trái đất 7,4 triệu km. Do vậy, tiểu hành tinh này được xếp vào nhóm “có khả năng gây nguy hiểm” cho Trái đất. Tuy nhiên, trang tin của Anh cũng trấn an, tiểu hành tinh Nereus sẽ không va chạm tới Trái đất. Tiểu hành tinh 4660 Nereus từng được lựa chọn cho sứ mệnh DART của NASA thay vì tiểu hành tinh 25143 Itokawa.

5. Khảo sát toàn cầu Expat City Ranking 2021 của InterNations công bố ngày 1.12 cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam được xếp hạng thứ 6 trên toàn cầu trong số 57 thành phố được người nước ngoài đánh giá. Theo InterNations, Thành phố Hồ Chí Minh có kết quả khá tương đồng với Kuala Lumpur (Malaysia) - vị trí số 1 toàn cầu, trong đó đô thị phía nam Việt Nam tốt hơn rất nhiều về Chỉ số Cuộc sống Việc làm Đô thị (thứ 10) nhưng kém hơn về Chỉ số Chất lượng Cuộc sống Đô thị (thứ 52).

6. Ngày 3.12, ca mắc biến thể Omicron đầu tiên được ghi nhận ở Malaysia, trở thành quốc gia thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á ghi nhận ca nhiễm biến thể mới sau Singapore. Trước đó, New York phát hiện 5 ca nhiễm biến thể Omicron, 1 ca Omicron ở Colorado 1 ca ở Minnesota. Ca Omicron đầu tiên ở Mỹ được phát hiện tại California ngày 1.12.

7. Nhật thực toàn phần hôm 4.12 là nhật thực toàn phần duy nhất của năm 2021. Giống hầu hết các lần nhật thực, nhật thực toàn phần ngày 4.12 chỉ kéo dài tối đa 1 phút 54 giây, theo Sky & Telescope. Nhật thực một phần bắt đầu lúc 2h, giờ EST (14h, giờ Việt Nam), nhật thực toàn phần đạt đỉnh điểm lúc 2h33, giờ EST (14h33, giờ Việt Nam) và nhật thực một phần kết thúc lúc 3h06, giờ EST (15h06), theo NASA. Nơi duy nhất quan sát được nhật thực toàn phần lần này là Nam Cực. Nhật thực quan sát từ Madras, Oregon, Mỹ năm 2017.

8. Ngày 5.12, Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) cho biết, 10 người bị mắc kẹt sau khi núi lửa Semeru phun trào đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi số người chết do thảm họa tăng lên ít nhất 13 người với hàng chục người bị thương. Các nhà chức trách cho biết vụ phun trào đã phá huỷ một cây cầu chiến lược nối hai khu vực ở quận Lumajang gần đó với thành phố Malang, đồng thời chôn vùi các tòa nhà trong đống đổ nát.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Thế giới tuần qua: WHO cảnh báo lý do đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc

Phương Thảo |

Công suất phát điện lắp đặt của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã đạt 101 triệu kilowatt; Cơn bão tuyết mạnh tàn phá Trung Quốc; WHO cảnh báo lý do đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc... là những sự kiện đáng chú ý nhất của Thế giới 1 tuần qua.

Thế giới tuần qua: Dịch COVID-19 ở Ấn Độ mất kiểm soát, y tế khủng hoảng

Phương Thảo |

Kinh hoàng dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ, khủng hoảng y tế trầm trọng; cháy rừng, thư viện cổ Đại học Cape Town thành ngọn đuốc.... là những sự kiện đáng chú ý nhất của Thế giới tuần qua.

Thế giới tuần qua: Đã tìm thấy mảnh thi thể vụ rơi máy bay Indonesia

Phương Thảo |

Diễn biến mới nhất vụ máy bay rơi tại Indonesia; Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46... là những sự kiện đáng chú ý nhất của Thế giới 1 tuần qua.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Thế giới tuần qua: WHO cảnh báo lý do đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc

Phương Thảo |

Công suất phát điện lắp đặt của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã đạt 101 triệu kilowatt; Cơn bão tuyết mạnh tàn phá Trung Quốc; WHO cảnh báo lý do đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc... là những sự kiện đáng chú ý nhất của Thế giới 1 tuần qua.

Thế giới tuần qua: Dịch COVID-19 ở Ấn Độ mất kiểm soát, y tế khủng hoảng

Phương Thảo |

Kinh hoàng dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ, khủng hoảng y tế trầm trọng; cháy rừng, thư viện cổ Đại học Cape Town thành ngọn đuốc.... là những sự kiện đáng chú ý nhất của Thế giới tuần qua.

Thế giới tuần qua: Đã tìm thấy mảnh thi thể vụ rơi máy bay Indonesia

Phương Thảo |

Diễn biến mới nhất vụ máy bay rơi tại Indonesia; Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46... là những sự kiện đáng chú ý nhất của Thế giới 1 tuần qua.