Thế giới mới trưa 21.2: Con gái kiện cha mẹ “đòi” tiền lì xì Tết ở Trung Quốc

PAN (Theo: Vietnamlplus, Dân Trí) |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ cấm các thiết bị "độ" súng, Triều Tiên hủy gặp Phó Tổng thống Mỹ vào phút chót, Máy bay ném bom chiến lược Nga tuần tra trên biển Nhật Bản, JCG: Tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản... là những tin tức thế giới mới nhất trưa ngày 21.2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ cấm các thiết bị "độ" súng

 
Trước sự giận dữ của dư luận sau vụ xả súng đẫm máu tại một trường cấp 3 ở bang Florida, ngày 20.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã ký một bản ghi nhớ yêu cầu Bộ Tư pháp nhanh chóng soạn thảo luật cấm tất cả các thiết bị "độ" súng giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng tự động có khả năng bắn nhanh (còn gọi là "bump stock"). 

Máy bay ném bom chiến lược Nga tuần tra trên biển Nhật Bản

 
Theo Tân hoa xã, ngày 21.2, truyền thông địa phương đưa tin, 2 máy bay ném bom chiến lược của Nga đã tiến hành một cuộc tuần tra trên không ở Biển Nhật Bản.  
 
Truyền thông địa phương dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã tiến hành tuần tra trên Biển Nhật Bản và khu vực phía Tây của Thái Bình Dương. Những máy bay này đã được hộ tống bởi các máy bay tiêm kích F-4, F-15, F-16 của Nhật Bản. 

JCG: Tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản

 
Ngày 21.2, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã phát hiện 3 tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Lực lượng JCG đã lập tức phát lệnh cảnh báo và yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi lãnh hải Nhật Bản. JCG cho biết đây là lần thứ 4 tàu Hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản tại khu vực quần đảo Senkaku tính từ đầu năm 2018 đến nay. (Theo TTXVN) 

Triều Tiên hủy gặp Phó Tổng thống Mỹ vào phút chót

 
Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 20.2 cho biết Phó Tổng thống Mike Pence đã lên kế hoạch gặp các quan chức thuộc đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc nhân Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang để hối thúc Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Tuy nhiên, phái đoàn Triều Tiên đã hủy cuộc gặp này. Ảnh: Reuters

Rời Philippines, tàu sân bay Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông

 
Theo Philstar (Philippines), nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu ngày 20.2 đã rời khỏi vịnh Manila để tiếp tục các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông. Hiện có khoảng 5.300 thủy thủ, phi công và quân nhân làm việc trên tàu sân bay USS Carl Vinson. Mỹ cũng triển khai 72 máy bay trên con tàu uy lực này. Ảnh: Philstar

Trung Quốc: Con gái kiện cha mẹ ra tòa “đòi” tiền lì xì Tết

 
Thông tin từ tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông cho biết một nữ sinh viên đại học ở tỉnh Vân Nam đã kiện cha mẹ năm 2016, cáo buộc họ đã biển thủ của cô số tiền lì xì tương đương 9.200 USD trong nhiều năm. Cô gái có họ Juan đã quyết định nhờ luật pháp can thiệp sau khi cặp cha mẹ đã ly dị của cô từ chối trả tiền học phí đại học cho con gái. Tòa án đã phán quyết cô Juan thắng kiện và yêu cầu cha mẹ cô phải trả cho con gái khoản tiền 236 USD mỗi tháng.
 

Hàn Quốc nói Triều Tiên sắp cạn dự trữ tiền mặt

 
Dự trữ tiền mặt của Triều Tiên có thể sẽ cạn kiệt vào khoảng tháng 10 năm nay nếu Bình Nhưỡng tiếp tục hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, Chủ tịch Ủy ban tình báo quốc hội Hàn Quốc cho biết hôm nay 21.2. Ảnh: Getty

Trung Quốc triệt nạn múa thoát y “khuấy động” đám tang

 
Theo Telegraph, Bộ Văn hóa Trung Quốc hồi tháng trước cho biết đã triển khai chiến dịch ngăn chặn các hoạt động múa thoát y, khiêu dâm, thô tục tại các lễ tang, đám cưới và hội họp năm mới. Chiến dịch này được triển khai lần đầu tiên vào năm 2006 và lần hai vào năm 2015. Chiến dịch mới nhất tập trung vào 19 thành phố ở 4 tỉnh gồm Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Hà Bắc, theo thông cáo của Bộ Văn hóa Trung Quốc. Ảnh: Global Times.
 
PAN (Theo: Vietnamlplus, Dân Trí)
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.