Thay vòng xuyến bằng vạch sơn nút giao quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Vương Trần |

Hiện tại, vòng xuyến nút giao quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) đã được thay thế bằng hệ thống vạch sơn kết hợp biển báo, sơn kẻ hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông thí điểm khu vực quảng trường Cách mạng tháng Tám và các tuyến đường lân cận.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông thí điểm khu vực quảng trường Cách mạng tháng Tám và các tuyến đường lân cận.
Theo đó, phương án tổ chức giao thông tại khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám theo hướng thay thế vòng xuyến tại điểm trung tâm nút. Cụ thể, vòng xuyến được thay thế bằng hệ thống vạch sơn kết hợp cắm biển báo… hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông qua nút giao.
Theo đó, phương án tổ chức giao thông tại khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám theo hướng thay thế vòng xuyến tại điểm trung tâm nút. Cụ thể, vòng xuyến được thay thế bằng hệ thống vạch sơn kết hợp cắm biển báo… hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông qua nút giao.
Sở GTVT tổ chức lại giao thông qua nút giao này theo hướng cấm ô tô từ phố Ngô Quyền rẽ trái đi phố Tràng Tiền trong giờ cao điểm (sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30).
Sở GTVT tổ chức lại giao thông qua nút giao này theo hướng cấm ô tô từ phố Ngô Quyền rẽ trái đi phố Tràng Tiền trong giờ cao điểm (sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30).
UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân tham gia giao thông tuân thủ việc điều chỉnh tổ chức giao thông; kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ xe trái phép…
UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân tham gia giao thông tuân thủ việc điều chỉnh tổ chức giao thông; kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ xe trái phép…
Công an TP Hà Nội được đề nghị chỉ đạo lực lượng chốt trực, hướng dẫn giao thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị; chỉ đạo điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao xung quanh khu vực quảng trường phù hợp với lưu lượng phương tiện.
Công an TP Hà Nội được đề nghị chỉ đạo lực lượng chốt trực, hướng dẫn giao thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị; chỉ đạo điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao xung quanh khu vực quảng trường phù hợp với lưu lượng phương tiện.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các tuyến phố phụ cận.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các tuyến phố phụ cận.
Thời gian Sở GTVT Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh, tổ chức giao thông thí điểm trên từ ngày 13.3 đến ngày 13.4.
Thời gian Sở GTVT Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh, tổ chức giao thông thí điểm trên từ ngày 13.3 đến ngày 13.4.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thay thế vòng xuyến nút giao quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Tùng Giang |

Căn cứ hiện trạng giao thông khu vực và nhu cầu thực tiễn, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo sẽ thay thế vòng xuyến khu vực trung tâm nút giao quảng trường Cách mạng Tháng Tám (đối diện Nhà hát Lớn Hà Nội).

Lễ chào cờ thiêng liêng ở Quảng trường Ba Đình sáng 2.9

SỞ HẠ - MINH THÀNH |

Từ sáng sớm, người dân Thủ Đô đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để tham dự buổi lễ chào cờ thiêng liêng kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh 2.9, cùng hát vang Quốc ca Việt Nam thể hiện lòng biết ơn và tự hào của người con đất Việt.

Từ Quảng trường Rond Point Puginier tới Quảng trường Ba Đình lịch sử

Nguyễn Hữu Giới |

Nói tới thủ đô của mỗi nước, thì nước nào cũng có quảng trường trung tâm - quảng trường lớn, ví dụ: Nước Nga có Quảng trường Đỏ (Krasnaya Ploshad), Pháp có Quảng trường Hòa hợp (Concorde), nước Ý có Quảng trường Piazza Navona ở Rome... Đó cũng là nơi thường diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước như tuyên thệ độc lập, lễ diễu binh - diễu hành nhân các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, hoặc các sự kiện quan trọng khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Thay thế vòng xuyến nút giao quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Tùng Giang |

Căn cứ hiện trạng giao thông khu vực và nhu cầu thực tiễn, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo sẽ thay thế vòng xuyến khu vực trung tâm nút giao quảng trường Cách mạng Tháng Tám (đối diện Nhà hát Lớn Hà Nội).

Lễ chào cờ thiêng liêng ở Quảng trường Ba Đình sáng 2.9

SỞ HẠ - MINH THÀNH |

Từ sáng sớm, người dân Thủ Đô đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để tham dự buổi lễ chào cờ thiêng liêng kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh 2.9, cùng hát vang Quốc ca Việt Nam thể hiện lòng biết ơn và tự hào của người con đất Việt.

Từ Quảng trường Rond Point Puginier tới Quảng trường Ba Đình lịch sử

Nguyễn Hữu Giới |

Nói tới thủ đô của mỗi nước, thì nước nào cũng có quảng trường trung tâm - quảng trường lớn, ví dụ: Nước Nga có Quảng trường Đỏ (Krasnaya Ploshad), Pháp có Quảng trường Hòa hợp (Concorde), nước Ý có Quảng trường Piazza Navona ở Rome... Đó cũng là nơi thường diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước như tuyên thệ độc lập, lễ diễu binh - diễu hành nhân các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, hoặc các sự kiện quan trọng khác.