Thầy cô hoá siêu anh hùng chống COVID, lì xì học sinh ngày trở lại trường

Hà Phương |

Sáng 8.5, hơn 490 trường tiểu học trên địa bàn TPHCM tổ chức đón học sinh trở lại trường. Các thầy cô trường tiểu học Lê Đức Thọ (Gò Vấp, TPHCM) hoá thân thành siêu anh hùng để chào mừng các em học sinh sau hơn 3 tháng nghỉ phòng dịch COVID-19.

Sáng nay, trường tiểu học Lê Đức Thọ (Phường 15, Quận Gò Vấp, TPHCM) đón hơn 400 học sinh khối 5 của trường sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.
Sáng nay (8.5), hơn 400 học sinh khối 5 của trường tiểu học Lê Đức Thọ (Phường 15, Quận Gò Vấp, TPHCM) trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ phòng dịch COVID-19.
Với mong muốn chào mừng, truyền cảm hứng cho các em học sinh trở lại trường học, một số thầy cô trong trường đã hoá thân thành nhân vật hoạt hình: nàng Bạch Tuyết, Captain America, Thor... đứng ở cổng trường đón các em.
Với mong muốn chào mừng, truyền cảm hứng cho các em học sinh trở lại trường học, một số thầy cô trong trường đã hoá thân thành nhân vật hoạt hình: nàng Bạch Tuyết, Captain America, Thor... đứng ở cổng trường đón các em.
Nhà trường đã tổ chức kiểm tra thân nhiệt, chuẩn bị nước sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp học.
Nhà trường đã tổ chức kiểm tra thân nhiệt, chuẩn bị nước sát khuẩn cho học sinh trước khi vào trường học.
Sau khi được rửa tay bằng dung dịch xịt khuẩn, tất cả các em học sinh sẽ xếp hàng đi vào cổng trường. Tại đây, nhà trường đã phân bố 5 lối đi được ngăn cách bằng dải phân cách. Mỗi lối đi sẽ có một thầy cô thực hiện công tác kiểm tra thân nhiệt cho các em học sinh.
Sau khi được rửa tay bằng dung dịch xịt khuẩn, tất cả các em học sinh sẽ xếp hàng đi vào cổng trường. Tại đây, nhà trường đã phân bố 5 lối đi được ngăn cách bằng dải phân cách. Mỗi lối đi sẽ có một thầy cô thực hiện công tác kiểm tra thân nhiệt cho các em học sinh.
Theo ghi nhận, các em học sinh đều tự trang bị khẩu trang y tế khi đến trường.
Theo ghi nhận, các em học sinh đều tự trang bị khẩu trang y tế khi đến trường.
Các bậc phụ huynh cũng bất ngờ và ấn tượng trước hình thức tổ chức đón các con em của mình trở lại trường học.
Các bậc phụ huynh cũng bất ngờ và ấn tượng trước hình thức tổ chức đón các con em của mình trở lại trường học.
Đặc biệt, các em học sinh còn được nhận “lì xì” trong ngày đầu đi học.
Đặc biệt, các em học sinh còn được nhận “lì xì” trong ngày đầu đi học.
Em Vũ Lương Hoàng Long (học sinh lớp 5/10, trường tiểu học Lê Quý Đôn) cho biết: “Em rất bất ngờ khi được các thầy cô đón ở cổng trường. Các thầy cô còn hoá thành siêu anh hùng trên tay cầm biển khuyến cáo như vũ khí chống dịch COVID-19. Em cũng rất vui bởi hôm nay được gặp các bạn, sau thời gian dài chỉ học online.
Em Vũ Lương Hoàng Long (học sinh lớp 5/10, trường tiểu học Lê Đức Thọ) cho biết: “Em rất bất ngờ khi được các thầy cô đón ở cổng trường. Các thầy cô còn hoá thành siêu anh hùng, trên tay cầm biển khuyến cáo như vũ khí chống dịch COVID-19. Em cũng rất vui bởi hôm nay được gặp các bạn, sau thời gian dài chỉ học online".
Thầy Dương Trần Bình - hiệu trưởng trường tiểu học Lê Quý Đôn cho hay: “Riêng sáng nay, nhà trường tổ chức dạy học cho 417 em học sinh khối 5. Chiều nay tiếp tục đón 7 lớp với hơn 260 em học sinh khối 4. Hiện trường không tổ chức bán trú, đang chờ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận kiểm tra, thẩm định. Nếu đủ điều kiện, trường tổ chức bán trú cho hơn 1.000 học sinh, giúp phụ huynh yên tâm làm việc. Dự kiến, ngày 11.5 sẽ đón toàn bộ học sinh nhà trường đi học“.
Chia sẻ với Báo Lao Động, thầy Dương Trần Bình - Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Đức Thọ cho hay: “Riêng sáng nay, nhà trường tổ chức dạy học cho 417 em học sinh khối 5. Chiều nay tiếp tục đón 7 lớp với hơn 260 em học sinh khối 4. Hiện trường chưa tổ chức bán trú, đang chờ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận kiểm tra, thẩm định. Nếu đủ điều kiện, trường tổ chức bán trú cho hơn 1.000 học sinh, giúp phụ huynh yên tâm làm việc. Dự kiến, ngày 11.5 sẽ đón toàn bộ học sinh nhà trường đi học“.
 
Trước khi bắt đầu các tiết học, các thầy cô sẽ hướng dẫn các cách phòng chống, hạn chế lây lan dịch bệnh cho các em học sinh.
Trong sáng nay, hầu hết các trường tiểu học sẽ đón riêng học sinh khối 5. Nhà trường  chú ý phương án bố trí lớp học, giờ học để đảm bảo khoảng cách an toàn cho học sinh.
Ngoài ra, nhà trường xây dựng phương án bố trí lớp học, giờ học để đảm bảo khoảng cách an toàn cho học sinh. Cũng trong sáng nay, trên địa bàn TPHCM có khoảng 490 trường tiểu học bắt đầu tổ chức đón học sinh trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học phòng dịch.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Đặng Chung-Anh Nhàn-Hải Nguyễn-Hoài Anh |

Một trong những nghi thức vô cùng quan trọng trong tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần là học sinh thực hiện lễ chào cờ. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên học sinh trở lại trường, lễ chào cờ  của học sinh cả nước diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Giảng viên góp tiền, sửa chữa ký túc xá đón sinh viên trở lại trường

TUẤN ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Dự án “Ký túc xá là nhà” được thực hiện bởi sự quyên góp của các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã mang đến một không gian mới cho ký túc xá khi sinh viên quay trở lại học tập.

Giáo viên đóng vai học sinh, diễn tập kịch bản đón học trò trở lại trường

Đặng Chung - Hoài Anh |

Ngày 3.5, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều trường học ở Hà Nội đã huy động toàn bộ giáo viên diễn tập các kịch bản, tình huống có thể xảy ra trong trường học, để chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện trước khi đón học sinh trở lại.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Đặng Chung-Anh Nhàn-Hải Nguyễn-Hoài Anh |

Một trong những nghi thức vô cùng quan trọng trong tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần là học sinh thực hiện lễ chào cờ. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên học sinh trở lại trường, lễ chào cờ  của học sinh cả nước diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Giảng viên góp tiền, sửa chữa ký túc xá đón sinh viên trở lại trường

TUẤN ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Dự án “Ký túc xá là nhà” được thực hiện bởi sự quyên góp của các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã mang đến một không gian mới cho ký túc xá khi sinh viên quay trở lại học tập.

Giáo viên đóng vai học sinh, diễn tập kịch bản đón học trò trở lại trường

Đặng Chung - Hoài Anh |

Ngày 3.5, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều trường học ở Hà Nội đã huy động toàn bộ giáo viên diễn tập các kịch bản, tình huống có thể xảy ra trong trường học, để chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện trước khi đón học sinh trở lại.