Thầy cô bắt tay làm đẹp trường học trong thời gian nghỉ dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Tranh thủ thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19, các thầy cô giáo trường tiểu học Tân Long 1, xã Tân Long (Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã biến những bức tường cũ kỹ thành những bức tranh đầy màu sắc, sinh động và thân thiện môi trường...

Những ngày này, học sinh ở Hậu Giang vẫn đang nghỉ học phòng dịch COVID-19. Tranh thủ thời gian này, các thầy cô trường tiểu học Tân Long 1 đã vẽ tranh trên các bức tường.
Những ngày này, học sinh ở Hậu Giang vẫn đang nghỉ học phòng dịch COVID-19. Tranh thủ thời gian này, các thầy cô trường tiểu học Tân Long 1 đã vẽ tranh trên các bức tường.
Các bức tranh vẽ có màu sắc vô cùng sống động. Mỗi bức tranh là một chủ đề khác nhau như cổ tích Mai An Tiêm, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, sự tích cây vú sữa...
Các bức tranh vẽ có màu sắc vô cùng sống động. Mỗi bức tranh là một chủ đề khác nhau như cổ tích Mai An Tiêm, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, sự tích cây vú sữa...
Chị Cao Kim Mơ, Bí thư xã đoàn Tân Long cho biết, thay vì những bức tường cũ kỹ, trong thời gian này xã đoàn phát động làm những bức tranh, mô hình lên bức tường bằng những chất liệu vứt bỏ như vỏ chai, vỏ xe, chay nước... để trồng hoa cho bức tường sinh động. Đồng thời dạy cho học sinh tình yêu thiên nhiên, giảm thiểu rác thải nhựa. Ngoài ra, giáo dục cho các em học sinh ý thức vệ sinh môi trường, yêu thiên nhiên, trong đó lồng ghép tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa. môi trường.
Chị Cao Kim Mơ, Bí thư xã đoàn Tân Long cho biết, thay vì những bức tường cũ kỹ, trong thời gian này xã đoàn phát động làm những bức tranh, mô hình lên bức tường bằng những chất liệu vứt bỏ như vỏ chai, vỏ xe, chay nước... để trồng hoa cho bức tường sinh động. Đồng thời dạy cho học sinh tình yêu thiên nhiên, giảm thiểu rác thải nhựa. Ngoài ra, giáo dục cho các em học sinh ý thức vệ sinh môi trường, yêu thiên nhiên, trong đó lồng ghép tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa. môi trường.
Những bức tranh sống động đã tạo nên sự thay đổi tích cực trong trường học. Không chỉ làm mới trường lớp mà còn tạo xúc cảm tuyên truyền giáo dục rất tốt.
Những bức tranh sống động đã tạo nên sự thay đổi tích cực trong trường học. Không chỉ làm mới trường lớp mà còn tạo xúc cảm tuyên truyền giáo dục rất tốt.
Ngoài vẽ tranh, các thầy cô còn tận dụng những chất liệu vứt bỏ như vỏ chai, vỏ xe, chai nước... để làm các mô hình trang trí cho bức tường rất độc đáo và đẹp mắt.
Ngoài vẽ tranh, các thầy cô còn tận dụng những chất liệu vứt bỏ như vỏ chai, vỏ xe, chai nước... để làm các mô hình trang trí cho bức tường rất độc đáo và đẹp mắt.
Ngoài vẽ tranh, các thầy cô còn tận dụng những chất liệu vứt bỏ như vỏ chai, vỏ xe, chai nước... để làm các mô hình trang trí cho bức tường rất độc đáo và đẹp mắt.
Bà Nguyễn Thị Thạch, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Tân Long 1 cho biết, qua những bức tranh này nhằm giáo dục các em học sinh về kỹ năng sống, vì những cây xanh tốt cần có sự chăm chút hằng ngày, mỗi mảng có chủ đề riêng mang tính giáo dục sâu sắc cho các em.
Bà Nguyễn Thị Thạch, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Tân Long 1 cho biết, qua những bức tranh này nhằm giáo dục các em học sinh về kỹ năng sống, vì những cây xanh tốt cần có sự chăm chút hằng ngày, mỗi mảng có chủ đề riêng mang tính giáo dục sâu sắc cho các em.
Bà Nguyễn Thị Thạch, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Long 1 cho biết, qua những bức tranh này nhằm giáo dục các em học sinh về kỹ năng sống, vì những cây xanh tốt cần có sự chăm chút hằng ngày, mỗi mảng có chủ đề riêng mang tính giáo dục sâu sắc cho các em.
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Báo Anh ca ngợi hoạ sĩ Việt vẽ tranh cổ động chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tranh cổ động của các hoạ sĩ Việt Nam tạo xúc cảm lớn lao, góp nên thành công của Việt Nam trong cuộc chiến "chống giặc COVID-19" - tờ The Guardian của Anh viết.

Thiếu nhi Sơn Tây vẽ tranh cổ động phòng chống, dịch COVID-19

Trần Kiều |

Chương trình “Ngày hội sắc màu”, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh COVID-19” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức được các thiếu nhi Thị đoàn Sơn Tây (Hà Nội) hưởng ứng tích cực và sôi nổi.

Họa sĩ quê Quảng Bình đam mê vẽ tranh cổ động chống dịch COVID-19

LÊ THỊ KIM SƠN |

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) đã tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với thời gian khá gấp gáp, chỉ từ ngày 10 đến hết ngày 15.3.2020, nhưng Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 103 tác phẩm dự thi của các họa sĩ trên mọi miền đất nước, với nhiều phong cách đa dạng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Báo Anh ca ngợi hoạ sĩ Việt vẽ tranh cổ động chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tranh cổ động của các hoạ sĩ Việt Nam tạo xúc cảm lớn lao, góp nên thành công của Việt Nam trong cuộc chiến "chống giặc COVID-19" - tờ The Guardian của Anh viết.

Thiếu nhi Sơn Tây vẽ tranh cổ động phòng chống, dịch COVID-19

Trần Kiều |

Chương trình “Ngày hội sắc màu”, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh COVID-19” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức được các thiếu nhi Thị đoàn Sơn Tây (Hà Nội) hưởng ứng tích cực và sôi nổi.

Họa sĩ quê Quảng Bình đam mê vẽ tranh cổ động chống dịch COVID-19

LÊ THỊ KIM SƠN |

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) đã tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với thời gian khá gấp gáp, chỉ từ ngày 10 đến hết ngày 15.3.2020, nhưng Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 103 tác phẩm dự thi của các họa sĩ trên mọi miền đất nước, với nhiều phong cách đa dạng.