Thảo Cầm Viên: Động vật phát triển tốt, song cơ sở vật chất cần nâng cấp

LÂM ANH - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Quận 1) sau khoảng 160 năm hoạt động đón khách đã có thay đổi, nâng cấp và mở rộng để không chỉ phục vụ du khách mà còn tạo thêm nhiều điều kiện cho các loài thú có môi trường sinh tồn, phát triển. Tuy nhiên, đến nay, một số công trình, khu vực chuồng thú lâu năm cũng đã xuống cấp, cần sửa chữa, nâng cấp.

 
Thảo Cầm Viên là công viên bảo tồn động vật - thực vật nằm giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh. Được khánh thành vào năm 1865 (đến nay đã 158 năm), đây là vườn thú lâu đời ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Thảo Cầm Viên có khuôn viên rộng lớn này hiện tọa lạc gần hạ lưu kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (Quận 1).
 
Nơi đây đã thay đổi, nâng cấp và mở rộng rất nhiều thứ để không chỉ phục vụ du khách mà còn tạo thêm nhiều điều kiện cho các loài thú có môi trường sinh tồn, phát triển. Ông Mai Khắc Trung Trực - Giám đốc xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên cho hay, tòa nhà này là chuồng nuôi voọc bạc, được xây dựng đã từ rất lâu.
 
"Đây là tòa nhà đặc trưng của Thảo Cầm Viên nhưng hiện đã bị xuống cấp một số chi tiết như tường bị bong tróc, sắt hoen rỉ, nền đất hư hỏng. Nhưng để sửa chữa rất khó vì phải có chỗ di dời các con thú và mất kinh phí, thời gian. Có thể dịp kỉ niệm 165 năm hình thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn thì công ty sẽ khắc phục chỗ đã xuống cấp, còn làm mới lại hoàn toàn không dễ vì phải có chỗ để di dời thú. Mà di dời nó phải sống được, chứ dời xong mà nó sống không được thì cũng khó"- ông Trực cho hay.
 
Các bạn trẻ thích thú khi được tiếp xúc với những chú voọc ở phía bên ngoài lồng sắt.
 
Ông Mai Khắc Trung Trực cho biết, các con thú ở đây đều thân thiện và gần gũi với các nhân viên, một số con vật còn được các nhân viên tại đây đặt tên riêng.
 
Nền đất trong tòa nhà nuôi voọc bạc bị hư hỏng do rễ cây mọc chồi lên, phá vỡ lớp xi măng.
 
Những con hươu cao cổ đang được nhân viên cho ăn bữa trưa.
 
Một đoàn các em nhỏ được cô giáo và phụ huynh dẫn đi tham quan Thảo Cầm Viên.
 
 
Không gian khu vực chuồng voi là một trong những nơi rộng rãi, nhiều cây xanh. Người đến tham quan cũng dễ dàng nhìn và chụp hình các chú voi đang sinh hoạt bên trong.
 
Theo Giám đốc xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên, tổng số con thú tính đến cuối năm 2022 khoảng 1.900 cá thể, tính đến nay vào khoảng 2.000 cá thể, trong đó bao gồm vừa động vật hoang dã và một số loại không phải động vật hoang dã. Ví dụ như: Cừu, dê, một số các loài chim... Trước đó vào năm 2020 thời điểm dịch COVID-19, sở thú có khoảng 1.500 cá thể động vật.
 
Một chiếc dù che nắng, che mưa cho động vật xếp phủ các lớp lá, để trơ phần khung bằng sắt.
 
Một số chỗ xuống cấp được khắc phục tạm thời nhưng chưa đạt được thẩm mỹ phục vụ cho du khách.
 
Theo thời gian, nhiều nơi bị xuống cấp, lan can dọc lối đi một số chỗ đã bị bong lớp bê tông, lộ rõ sắt ở bên trong.
 
Những rào chắn bị động vật húc vào bị hỏng, cong vênh, phải gia cố tạm.
 
Dù là ngày trong tuần, nhưng vẫn có khá đông khách đến tham quan tại Thảo Cầm Viên. Bạn Lê Ngọc Ánh (quận Gò Vấp) chia sẻ, dù năm nay đã là sinh viên nhưng Ánh mới lần đầu được đến Thảo Cầm Viên do gia đình ở xa TP Hồ Chí Minh. Từ nhỏ đã được nghe những câu hát về Thảo Cầm Viên nên Ánh cảm thấy rất hứng thú trong lần đầu tới đây. "Sở thú rộng và xanh hơn trong suy nghĩ của mình. Mặc dù thời tiết rất nắng nhưng ở trong Thảo Cầm Viên mình cảm thấy rất mát và trong lành. Tuy nhiên, cũng có một số khu vực đã xuống cấp, nhất là các chuồng có kính thì bị mờ, nhìn không được rõ"- Ánh chia sẻ.
 
Theo lãnh đạo Thảo Cầm Viên, tổng số nhân viên phụ trách mảng động vật, tính tới thời điểm hiện tại có 38 người. Trong đó bao gồm cả đội ngũ quản lý và bác sĩ thú y lẫn nhân công chăm sóc. Hiện tại, xí nghiệp đang tuyển bác sĩ thú y, do từ thời điểm dịch đến giờ không tuyển được.
 
"Số lượng nhân viên hiện tại đáp ứng được phần chăm sóc cơ bản về theo dõi sức khỏe, cho ăn, dọn dẹp vệ sinh. Còn riêng đối với khâu hỗ trợ du khách để đáp ứng thông tin về các loài vật, đặc điểm... thì chưa được tốt"- Ông Mai Khắc Trung Trực thẳng thắn nhìn nhận.
 
Một hồ nước vừa được sửa chữa, chỉnh trang lại bên trong khu vực chuồng hươu, nai. Theo ông Mai Khắc Trung Trực, hiện tại Thảo Cầm Viên đang tự thu tự chi, tất cả thu nhập tùy vào lượng vé bán ra, thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác bên trong sở thú. Các chi phí ngoại trừ trả lương nhân viên, còn lại chủ yếu chi cho việc chăm sóc động vật.
LÂM ANH - PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Sở thú giữa trung tâm Đà Nẵng nhếch nhác và gây mất vệ sinh môi trường

Mai Hương - Văn Trực |

Trước đây, vườn thú tại Công viên 29.3 (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) từng được xem là địa điểm thú vị. Tuy nhiên, hiện tại, khu vực này đang bị ô nhiễm, những con thú đang "chết mòn" theo thời gian.

TPHCM sắp khởi công dự án gần 94 tỉ đồng để tăng kết nối cho metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ xây dựng các trạm xe buýt kết nối, bãi đậu xe tại 10 nhà ga trên cao metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) với tổng vốn gần 94 tỉ đồng giúp khách dễ tiếp cận, thuận tiện đi lại.

Bên trong Thảo Cầm Viên - một trong 10 sở thú lâu đời nhất thế giới

Yến Nhi |

Thảo Cầm Viên mỗi ngày đều thu hút một lượng lớn du khách địa phương, cũng như du khách từ nhiều nơi khác đến tham quan.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Sở thú giữa trung tâm Đà Nẵng nhếch nhác và gây mất vệ sinh môi trường

Mai Hương - Văn Trực |

Trước đây, vườn thú tại Công viên 29.3 (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) từng được xem là địa điểm thú vị. Tuy nhiên, hiện tại, khu vực này đang bị ô nhiễm, những con thú đang "chết mòn" theo thời gian.

TPHCM sắp khởi công dự án gần 94 tỉ đồng để tăng kết nối cho metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ xây dựng các trạm xe buýt kết nối, bãi đậu xe tại 10 nhà ga trên cao metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) với tổng vốn gần 94 tỉ đồng giúp khách dễ tiếp cận, thuận tiện đi lại.

Bên trong Thảo Cầm Viên - một trong 10 sở thú lâu đời nhất thế giới

Yến Nhi |

Thảo Cầm Viên mỗi ngày đều thu hút một lượng lớn du khách địa phương, cũng như du khách từ nhiều nơi khác đến tham quan.