Thảo "bò vàng" không có đối thủ sau 3 năm trở lại thi đấu

Minh Anh |

Vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo hay còn gọi với biệt danh Thảo "bò vàng" đã trở lại ấn tượng với tấm huy chương vàng tuyệt đối tại giải vô địch Điền kinh quốc gia 2021.
Chiều ngày 12.9, Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2021 tiếp tục tranh tài, trong đó diễn ra các nội dung chung kết như: Nhảy xa, Đẩy tạ, 100m nam/nữ, 400m rào nam/nữ.
Chiều ngày 9.12, giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2021 tiếp tục tranh tài, trong đó diễn ra các nội dung chung kết như: Nhảy xa, Đẩy tạ, 100m nam/nữ, 400m rào nam/nữ.
Tại nội dung Nhảy xa, người hâm mộ chào đón sự tranh tài cửa những cái tên đáng chú ý như Ngọc Hà (Hà Nam), Thanh Thuỷ (Lạng Sơn)...
Tại nội dung nhảy xa, người hâm mộ chào đón sự tranh tài của những cái tên đáng chú ý như Ngọc Hà (Hà Nam), Thanh Thuỷ (Lạng Sơn)...
Đặc biệt, sự trở lại của nhà đương kim vô địch ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo - người vắng mặt ở SEA Games 30 ở Philippines 2 năm trước.
Đặc biệt, sự trở lại của nhà đương kim vô địch ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo - người vắng mặt ở SEA Games 30 ở Philippines 2 năm trước.
Dù mới trở lại tập luyện và có một thời gian dài nghỉ thi đấu nhưng Thảo “bò vàng” vẫn là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV.
Dù mới trở lại tập luyện và có một thời gian dài nghỉ thi đấu nhưng Thảo “bò vàng” vẫn là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng.
Không nằm ngoài dự đoán, Thu Thảo thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ cùng tranh tài để dành tấm HCV với thành tích 6m27.
Không nằm ngoài dự đoán, Thu Thảo thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ cùng tranh tài để giành tấm huy chương vàng với thành tích 6m27.
Ở nội dung này, Ngọc Hà của Hà Nam giành HCB và Thanh Thuỷ của Lạng Sơn giành HCĐ với thành tích lần lượt là 6m07 và 5m95.
Ở nội dung này, Ngọc Hà của Hà Nam giành huy chương bạc và Thanh Thuỷ của Lạng Sơn giành huy chương đồng với thành tích lần lượt là 6m07 và 5m95.
Với sự vượt trội của Thu Thảo, các VĐV khác không có cơ hội để đánh bái dù đã rất cố gắng trong phần thi của mình.
Với sự vượt trội của Thu Thảo, các vận động viên khác không có cơ hội để đánh bại dù đã rất cố gắng trong phần thi của mình.
Hình ảnh đẹp của các VĐV nỗ lực trong phần thi chiều ngày 12/9.
Hình ảnh đẹp của các vận động viên nỗ lực trong phần thi chiều ngày 9.12.
Giải đấu năm nay sẽ có 406 vận động viên tham dự, bao gồm 236 nam và 170 nữ của 45 đơn vị. Bên cạnh đó, có 141 huấn luyện viên thành viên ban huấn luyện đăng ký dự giải, nâng tổng số người tham gia lên con số 547.
Giải đấu năm nay sẽ có 406 vận động viên tham dự, bao gồm 236 nam và 170 nữ của 45 đơn vị. Bên cạnh đó, có 141 huấn luyện viên thành viên ban huấn luyện đăng ký dự giải, nâng tổng số người tham gia lên con số 547.
Năm nay, Giải sẽ có 50 nội dung thi đấu, trong đó 24 nội dung giành riêng cho nam và 24 nội dung giành riêng cho nữ.
Năm nay, giải sẽ có 50 nội dung thi đấu, trong đó 24 nội dung dành riêng cho nam và 24 nội dung dành riêng cho nữ.
Giải Vô địch Điền kinh quốc gia lần thứ 45 năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 13/12 tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Giải vô địch điền kinh quốc gia 2021 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 13.12 tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Minh Anh
TIN LIÊN QUAN

Quách Thị Lan bất ngờ rút khỏi 3 nội dung ở giải điền kinh quốc gia 2021

MINH PHONG |

Nữ tuyển thủ Quách Thị Lan bất ngờ rút khỏi 3 nội dung thi đấu sở trường tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 vì lý do sức khoẻ.

Nguyễn Thị Oanh đăng ký 4 nội dung tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021

MINH PHONG |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh đăng ký tham dự 4 nội dung cá nhân gồm chạy 1.500m, 5.000m, 3.000m chướng ngại vật và 10.000m tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021: Bước đệm cho SEA Games 31

MINH PHONG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến nhiều giải điền kinh chuyên nghiệp và phong trào bị huỷ bỏ, giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 sẽ là bước đệm quan trọng để các vận động viên chuẩn bị cho SEA Games 31.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Quách Thị Lan bất ngờ rút khỏi 3 nội dung ở giải điền kinh quốc gia 2021

MINH PHONG |

Nữ tuyển thủ Quách Thị Lan bất ngờ rút khỏi 3 nội dung thi đấu sở trường tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 vì lý do sức khoẻ.

Nguyễn Thị Oanh đăng ký 4 nội dung tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021

MINH PHONG |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh đăng ký tham dự 4 nội dung cá nhân gồm chạy 1.500m, 5.000m, 3.000m chướng ngại vật và 10.000m tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021: Bước đệm cho SEA Games 31

MINH PHONG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến nhiều giải điền kinh chuyên nghiệp và phong trào bị huỷ bỏ, giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 sẽ là bước đệm quan trọng để các vận động viên chuẩn bị cho SEA Games 31.