Thanh trà cuối mùa giá cao vẫn hút hàng dưới chân cầu Cần Thơ

PHONG LINH |

Khoảng tháng 3 hằng năm, các gian hàng thanh trà dưới chân cầu Cần Thơ (hướng từ Cần Thơ qua Bình Minh, Vĩnh Long) lại rực rỡ sắc vàng. Tuy nhiên, quang cảnh buôn bán năm nay khá vắng vẻ do thất thu, giá thanh trà cũng có thể tăng mạnh 100.000 đồng/kg vào cuối mùa…

Hằng năm, khi thời tiết bắt đầu se lạnh (khoảng từ tháng 10,11) , thanh trà Bình Minh sẽ trổ. Nếu đậu sớm, loại quả này kịp cung ứng khách hàng trước Tết. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết, mùa thanh trà năm nay buộc phải ra thị trường sau Tết. Các tiểu thương bán dưới cầu Cần Thơ cho biết chính xác từ rằm tháng Giêng thì họ bắt đầu bán.
Hàng năm, khi thời tiết bắt đầu se lạnh (khoảng tháng 10, 11), thanh trà Bình Minh (Vĩnh Long) sẽ ra hoa. Nếu đậu quả sớm, loại trái này kịp cung ứng khách hàng trước Tết. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết, thanh trà năm nay buộc phải ra thị trường sau Tết.
Hơn nưa, mùa thanh trà năm nay được nhiều người đánh giá là thất mùa, nguồn cung không đủ cho cầu, nên giá thành mới tăng cao hơn so với mọi năm.  Chị Lê Thị Thi (1977, Vĩnh Long) đã bán thanh trà dưới chân cầu Cần Thơ gần 10 năm cho hay “Hiện giờ thanh trà đang hút khách lắm, thương lái giao cho tôi đã 70.000 đồng/kg. Tôi cũng không muốn tăng giá cao nhưng phải bán 90.000 đồng/Kg thì mới có lời.”
Thanh trà năm nay được nhiều người đánh giá là thất mùa, nguồn cung không đủ cầu, nên giá thành tăng cao. Chị Lê Thị Thi (Vĩnh Long) đã buôn bán dưới chân cầu Cần Thơ gần 10 năm cho hay: “Hiện giờ, thanh trà đang hút khách lắm! Thương lái giao cho tôi đã 70.000 đồng/kg. Tôi cũng không muốn tăng giá cao nhưng phải bán 90.000 đồng/kg thì mới có lời.”
Tiểu thương các gian hàng thanh trà tại chân cầu Cần Thơ chia sẻ hằng ngày lượng thanh trà bán ra trung bình là 40kg, đặc biệt là những ngày chủ nhật, khách đi du lịch, đi chùa, có thể bán ra 100kg/ngày.
Những chùm thanh trà cuối cùng của chị Thi trong ngày hôm nay. Hằng ngày lượng thanh trà chị bán ra trung bình là 40kg, đặc biệt là những ngày chủ nhật, khách đi du lịch, đi chùa nhiều có thể bán ra 100kg/ngày.
Thanh trà vàng ươm được cột thành từng chùm vô cùng đẹp mắt. Mỗi chùm nặng khoảng 1-2kg. Từng chùm thanh trà được xếp thẳng hàng, đây là một đặc trưng độc đáo thu hút những ai đặt chân đến Cần Thơ, Vĩnh Long    Anh Tôn Thức Vũ (1974, thành phố Hồ Chí Minh) cho biết “Thanh trà là món trái cây yêu thích của tôi. Mỗi năm tới mùa, khi có dịp đi Cần Thơ, tôi luôn mua về ăn. Mỗi lần sẽ mua 3,4kg. Thanh trà ở thành phố cũng có nhưng mua thanh trà ở đây thì thích hơn”
Thanh trà vàng ươm được cột thành từng chùm đẹp mắt. Mỗi chùm nặng khoảng 1-2kg. Từng chùm thanh trà được xếp thẳng hàng, đây là một đặc trưng độc đáo thu hút những ai đặt chân đến Cần Thơ, Vĩnh Long. Anh Tôn Thức Vũ (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Thanh trà là món trái cây yêu thích của tôi. Mỗi năm tới mùa, khi có dịp đi Cần Thơ, tôi luôn mua về ăn. Mỗi lần sẽ mua 3 - 4kg. Thanh trà ở thành phố cũng có nhưng mua thanh trà ở đây thì thích hơn”.
Đầu mùa, thanh trà còn “rộ”, nhà vườn còn cân được cho tiểu thương giá rẻ, bán ra thị trường chỉ 50.000 đồng/kg. Nhưng đến thời điểm hiện tại, sắp hết mùa, tiểu thương cũng không thể vào nhà vườn cân trực tiếp mà phải thông qua thương lái. Do vậy, mới có giá 90.000 đồng/kg
Đầu mùa, thanh trà còn “rộ”, nhà vườn còn cân được cho tiểu thương giá rẻ, bán ra thị trường chỉ 50.000 đồng/kg. Nhưng đến thời điểm hiện tại, sắp hết mùa, tiểu thương cũng không thể vào nhà vườn cân trực tiếp mà phải thông qua thương lái. Do vậy, mới có giá 90.000 đồng/kg.
Thanh trà là loại trái cây đặc trưng với vị chua, ngọt thanh và thơm thoang thoảng. Đây là loại trái cây gây ấn tượng mạnh cho du khách khi đặt chân đến miền Tây. Hằng năm, một cây thanh trà có thể cho “đậu” khoảng vài trăm kí. Nhưng năm nay, có cây chỉ đậu được 5-10kg khiến rất nhiều nhà vườn phải đau đầu.
Thanh trà là loại trái cây đặc trưng với vị chua, ngọt thanh và thơm thoang thoảng. Đây là loại trái cây gây ấn tượng mạnh cho du khách khi đặt chân đến miền Tây. Hằng năm, một cây thanh trà có thể cho khoảng vài trăm kí. Nhưng năm nay, có cây chỉ đậu được 5 - 10kg khiến rất nhiều nhà vườn phải đau đầu.
Thông thường, nếu không có thanh trà, các tiểu thương gần cầu Cần Thơ sẽ bán bắp hoặc một số loại trái cây khác, chủ yếu là phục vụ cho khách đi từ cầu Cần Thơ qua Bình Minh (Vĩnh Long). Em Nguyễn Hoàng Tuấn (2007, Vĩnh Long) cho biết bán thanh trà tuy vất vả nhưng rất vui, buôn bán lại có tiền phụ mẹ nên mỗi dịp vào mùa thanh trà là em rất hồ hởi.
Thông thường, nếu không có thanh trà, các tiểu thương gần cầu Cần Thơ sẽ bán bắp hoặc một số loại trái cây khác, chủ yếu là phục vụ cho khách đi từ cầu Cần Thơ qua Bình Minh (Vĩnh Long). Em Nguyễn Hoàng Tuấn (2007, Vĩnh Long) vui vẻ cho biết bán thanh trà tuy vất vả nhưng rất vui, buôn bán lại có tiền phụ mẹ nên mỗi dịp vào mùa thanh trà khiến em rất hồ hởi.
Vào mùa mưa, khu vực cầu Cần Thơ thường xuyên có mưa rào vào buổi chiều, mặc dù bán “bèo” hơn ngày nắng nhưng nhìn chung loại trái này vẫn hút khách. Chị Thi cho biết, với tình hình thất thu như năm nay, giá bán vài ngày tới có thể lên đến 100.000 đồng/kg do “đứt lứa”.
Thời tiết giao mùa, khu vực cầu Cần Thơ  thường xuyên xuất hiện mưa rào vào buổi chiều. Mặc dù bán “bèo” hơn ngày nắng nhưng nhìn chung loại trái này vẫn hút khách. Chị Thi cho biết, với tình hình thất thu như năm nay, giá bán vài ngày tới có thể lên đến 100.000 đồng/kg thanh trà do “đứt lứa”.
PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Đại học Y dược Cần Thơ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng 2020 - 2025

PHONG LINH |

Sáng 19.3, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã tổ chức lễ Công bố Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với PGS TS BS Nguyễn Trung Kiên.

Cần Thơ: Hào hứng xem nghệ nhân bánh dân gian “nhí” trổ tài

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 17.3, hệ thống trường Mầm non Bé Ngoan tại Cần Thơ tổ chức hai hoạt động nhằm hưởng ứng Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX và Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Tham gia lễ hội, trẻ mầm non được thỏa sức vui chơi, giải trí...

Thanh trà đầu mùa xuống phố "hét" giá 250 nghìn/kg

Châu Anh - Phương Duy |

Những ngày cuối tháng 3 là mùa của quả thanh trà nên rất dễ dàng bắt gặp tiểu thương bán rong loại quả này khắp đường phố. Tuy nhiên, giá mỗi kg thanh trà khá đắt, lên tới 250 nghìn đồng/kg.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đại học Y dược Cần Thơ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng 2020 - 2025

PHONG LINH |

Sáng 19.3, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã tổ chức lễ Công bố Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với PGS TS BS Nguyễn Trung Kiên.

Cần Thơ: Hào hứng xem nghệ nhân bánh dân gian “nhí” trổ tài

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 17.3, hệ thống trường Mầm non Bé Ngoan tại Cần Thơ tổ chức hai hoạt động nhằm hưởng ứng Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX và Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Tham gia lễ hội, trẻ mầm non được thỏa sức vui chơi, giải trí...

Thanh trà đầu mùa xuống phố "hét" giá 250 nghìn/kg

Châu Anh - Phương Duy |

Những ngày cuối tháng 3 là mùa của quả thanh trà nên rất dễ dàng bắt gặp tiểu thương bán rong loại quả này khắp đường phố. Tuy nhiên, giá mỗi kg thanh trà khá đắt, lên tới 250 nghìn đồng/kg.