Thành phố sầm uất giờ hoang vắng bởi nỗi sợ đại dịch COVID-19 tấn công

Theo Reuters |

Đại dịch bệnh COVID-19 đã tấn công hơn 110 quốc gia trên thế giới. Nhiều thành phố sầm uất trở nên hoang vắng, hóa "thành phố ma".

1. Trong cuộc họp báo hôm 11.3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khắp hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời có nguy cơ lây lan toàn cầu. Ảnh: Reuters.
Trong cuộc họp báo hôm 11.3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khắp hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời có nguy cơ lây lan toàn cầu. Ảnh: Reuters.
2. Tính đến 10h00 ngày 12.3, trên toàn thế giới có 4.375 ca tử vong trong tổng số 121.362 ca nhiễm dịch bệnh COVID-19. Các nước như Trung Quốc, Italia, Hàn Quốc, Iran... chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh lây lan nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: Reuters.
Tính đến 10h00 ngày 12.3, trên toàn thế giới có 4.375 ca tử vong trong tổng số 121.362 ca nhiễm dịch bệnh COVID-19. Các nước như Trung Quốc, Italia, Hàn Quốc, Iran... chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh lây lan nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: Reuters.
3. Đã có 3.158 người tử vong trong tổng số 80.778 ca nhiễm dịch ở Trung Quốc. Các tuyến đường ở thành phố Bắc Kinh, Hồ Bắc ở Trung Quốc trở nên hoang vắng nhiều ngày qua, trừ những nơi có hàng dài người chờ đợi bên ngoài một số cửa hàng để mua khẩu trang. Ảnh: Reuters.
Đã có 3.158 người tử vong trong tổng số 80.778 ca nhiễm dịch ở Trung Quốc. Các tuyến đường ở thành phố Bắc Kinh, Hồ Bắc ở Trung Quốc trở nên hoang vắng nhiều ngày qua, trừ những nơi có hàng dài người chờ đợi bên ngoài một số cửa hàng để mua khẩu trang. Ảnh: Reuters.
4. Lo sợ trước dịch COVID-19, những nơi công cộng, địa điểm du lịch và cả đường phố ở Hàn Quốc đều vắng vẻ. Ảnh: Reuters.
Lo sợ trước dịch COVID-19, những nơi công cộng, địa điểm du lịch và cả đường phố ở Hàn Quốc đều vắng vẻ. Ảnh: Reuters.
5. Khắp châu Âu, nhiều sự kiện công cộng bị gián đoạn, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao giải trí bị hủy bỏ hoặc hạn chế sự tham gia của công chúng. Italia được xem là vùng đỏ của Châu Âu. Đất nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc, kể từ hôm 10.3. Ảnh: Reuters.
Khắp châu Âu, nhiều sự kiện công cộng bị gián đoạn, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao giải trí bị hủy bỏ hoặc hạn chế sự tham gia của công chúng. Italia được xem là vùng đỏ của Châu Âu. Đất nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc, kể từ hôm 10.3. Ảnh: Reuters.
Quảng trường St. Mark (Venice, Italia) sau lệnh phong tỏa toàn quốc hôm 11.3. Ảnh: Reuters.
Quảng trường St. Mark (Venice, Italia) sau lệnh phong tỏa toàn quốc hôm 11.3. Ảnh: Reuters.
6. Bộ Y tế Thái Lan ngày 12.3 cho biết nước này có thêm 11 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 lên 70. Các ca mới là những người đã tiếp xúc và ăn uống với nhau, nguồn lây nhiễm là một du khách đến từ Hong Kong (Trung Quốc). Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, những bãi biển hút khách du lịch bậc nhất ở Phuket (Thái Lan) không một bóng người. Ảnh: Reuters.
Bộ Y tế Thái Lan ngày 12.3 cho biết nước này có thêm 11 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 lên 70. Các ca mới là những người đã tiếp xúc và ăn uống với nhau, nguồn lây nhiễm là một du khách đến từ Hong Kong (Trung Quốc). Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, những bãi biển hút khách du lịch bậc nhất ở Phuket (Thái Lan) không một bóng người. Ảnh: Reuters.
Iran tiếp tục là điểm nóng lây lan của virus Sars-Cov-2 tại Trung Đông. Tới thời điểm hiện tại, số ca nhiễm bệnh tại Iran đã lên tới 9.000, 354 ca tử vong cao thứ ba trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Italia.: Reuters.
Iran tiếp tục là điểm nóng lây lan của virus SARS-CoV-2 tại Trung Đông. Tới thời điểm hiện tại, số ca nhiễm bệnh tại Iran đã lên tới 9.000, 354 ca tử vong cao thứ ba trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Italia. Reuters.
Ngày 12.3, Bộ trưởng Bộ Y tế Ả Rập Xê Út  thông báo nước này ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 45. Trong các ca nhiễm mới chủ yếu là các công dân Ai Cập có tiếp xúc gần với một du khách Ai Cập nhiễm virus. Nhiều địa điểm vui chơi, trung tâm mua sắm và cả Nhà thờ hồi giáo lớn nhất đất nước này trở nên vắng vẻ khi dịch bệnh bùng phát. Ảnh: Reuters.
Ngày 12.3, Bộ trưởng Bộ Y tế Ả Rập Xê Út thông báo nước này ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 45. Trong các ca nhiễm mới chủ yếu là các công dân Ai Cập có tiếp xúc gần với một du khách Ai Cập nhiễm virus. Nhiều địa điểm vui chơi, trung tâm mua sắm và cả Nhà thờ hồi giáo lớn nhất đất nước này trở nên vắng vẻ khi dịch bệnh bùng phát. Ảnh: Reuters.
Trường Địa lý của Đại học Sao Paulo (USP) đóng cửa sau khi phát hiện một sinh viên dương tính với virus Sars-Cov-2 ở Sao Paulo, Brazil, hôm 11.3. Ảnh: Reuters.
Trường Địa lý của Đại học Sao Paulo (USP) đóng cửa sau khi phát hiện một sinh viên dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Sao Paulo, Brazil, hôm 11.3. Ảnh: Reuters.
 
Tối 11.3, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo: "Trong những ngày và tuần tới, chúng ta sẽ thấy số ca mắc, số ca tử vong và số quốc gia bị ảnh hưởng còn tăng cao hơn nữa. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về mức độ lây lan, mức độ nghiêm trọng và mức độ đáng báo động của việc thiếu hành động". WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch, báo động rằng các nước phản ứng chưa đủ nhanh và quyết liệt để chống lại căn bệnh mà COVID-19 gây ra. Ảnh: Reuters
Theo Reuters
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng ở Mỹ với hơn 1.000 ca bệnh

Thanh Chân |

Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. CNA dẫn số liệu của giới chức y tế Mỹ cho hay, tính đến sáng 11.3, Mỹ xác nhận có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1.037 ca, trong đó có 28 trường hợp tử vong.

Chùm ảnh thế giới chung tay ngăn chặn lây lan virus SARS-CoV-2

Phương Linh |

Các nước trên khắp thế giới đang ráo riết tiến hành khử trùng trường học, văn phòng, nơi công cộng, đường phố... trong nỗ lực ngăn chặn con đường lây lan chính của virus SARS-CoV-2 qua các bề mặt tiếp xúc.

Du thuyền Grand Princess cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển

Thanh Chân |

Hàng nghìn hành khách trên du thuyền Grand Princess vui mừng, thoát khỏi cảnh mắc kẹt ngoài khơi California vì lo ngại sự lây lan của virus SARS-CoV-2 hôm 9.3.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng ở Mỹ với hơn 1.000 ca bệnh

Thanh Chân |

Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. CNA dẫn số liệu của giới chức y tế Mỹ cho hay, tính đến sáng 11.3, Mỹ xác nhận có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1.037 ca, trong đó có 28 trường hợp tử vong.

Chùm ảnh thế giới chung tay ngăn chặn lây lan virus SARS-CoV-2

Phương Linh |

Các nước trên khắp thế giới đang ráo riết tiến hành khử trùng trường học, văn phòng, nơi công cộng, đường phố... trong nỗ lực ngăn chặn con đường lây lan chính của virus SARS-CoV-2 qua các bề mặt tiếp xúc.

Du thuyền Grand Princess cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển

Thanh Chân |

Hàng nghìn hành khách trên du thuyền Grand Princess vui mừng, thoát khỏi cảnh mắc kẹt ngoài khơi California vì lo ngại sự lây lan của virus SARS-CoV-2 hôm 9.3.