Thành phố màu hồng của Ấn Độ, nổi tiếng vì trang sức và đá quý

Theo Zing |

Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan phía tây Ấn Độ, còn được biết đến với tên gọi "thành phố màu hồng", nơi đây nổi tiếng với ngành công nghiệp trang sứ`c, tập trung tại Johari Bazaar.

Cái tên “Thành phố màu hồng” xuất phát từ chuyến thăm của hoàng tử xứ Wales năm 1876, khi đó người cai trị thành phố đã lấy màu hồng làm chủ đạo trong các buổi hòa đàm ngoại giao với Anh, cho rằng điều đó sẽ giúp hoàng gia Anh hiểu được tình cảm chân thành và hiếu khách của Jaipur. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Cái tên “Thành phố màu hồng” xuất phát từ chuyến thăm của hoàng tử xứ Wales năm 1876, khi đó người cai trị thành phố đã lấy màu hồng làm chủ đạo trong các buổi hòa đàm ngoại giao với Anh, cho rằng điều đó sẽ giúp Hoàng gia Anh hiểu được tình cảm chân thành và hiếu khách của Jaipur. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Trang sức chính là linh hồn của Jaipur, sau khi thành lập nơi đây vào năm 1727, Jai Singh II được cho là đã tổ chức một đám rước đi xuyên thành phố, và đám đông dân chúng đã ném những hòn đá quý lên đoàn của ông. Jai Singh II là người đam mê trang sức và Jaipur trở thành một trung tâm về đá quý, thu hút các nghệ nhân và lái buôn từ khắp nơi trên đất nước. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Trang sức chính là linh hồn của Jaipur, sau khi thành lập nơi đây vào năm 1727, Jai Singh II được cho là đã tổ chức một đám rước đi xuyên thành phố, và đám đông dân chúng đã ném những hòn đá quý lên đoàn của ông. Jai Singh II là người đam mê trang sức và Jaipur trở thành một trung tâm về đá quý, thu hút các nghệ nhân và lái buôn từ khắp nơi trên đất nước. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Ngày nay, thành phố vẫn là nơi mưu sinh của hàng trăm nghìn nghệ nhân và thương nhân chuyên sản xuất, chế tác và buôn bán đồ trang sức. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Ngày nay, thành phố vẫn là nơi mưu sinh của hàng trăm nghìn nghệ nhân và thương nhân chuyên sản xuất, chế tác và buôn bán đồ trang sức. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Một người bán lẻ trang sức trên khu phố Johari Bazaar ở Jaipur. Thành phố trở thành điểm du lịch hấp dẫn và là 1 phần của “tam giác vàng” du lịch Ấn Độ bên cạnh Agra và Delhi. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Một người bán lẻ trang sức trên khu phố Johari Bazaar ở Jaipur. Thành phố trở thành điểm du lịch hấp dẫn và là một phần của “tam giác vàng” du lịch Ấn Độ bên cạnh Agra và Delhi. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Cung điện nước (Jai Mahal) của thành phố Jaipur, với nét văn hóa lâu đời đặc sắc và hàng loạt các công trình kiến trúc độc đáo, Jaipur được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Cung điện nước (Jai Mahal) của thành phố Jaipur, với nét văn hóa lâu đời đặc sắc và hàng loạt các công trình kiến trúc độc đáo, Jaipur được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Một sạp hàng tại chợ vải của thành phố, bên cạnh trang sức, Jaipur cũng nổi tiếng với nghề in tranh bằng khuôn gỗ, may mặc, dệt thảm và đồ gỗ mỹ nghệ. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Một sạp hàng tại chợ vải của thành phố, bên cạnh trang sức, Jaipur cũng nổi tiếng với nghề in tranh bằng khuôn gỗ, may mặc, dệt thảm và đồ gỗ mỹ nghệ. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Tầng lớp giàu có của Ấn Độ thường đến Jaipur để mua đá quý, nhưng thành phố cũng có các mặt hàng cho bất cứ ai. Khách du lịch có thể mua nhiều mặt hàng giá rẻ và chất lượng ở những cửa hàng nhỏ trong khắp thành phố. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Tầng lớp giàu có của Ấn Độ thường đến Jaipur để mua đá quý, nhưng thành phố cũng có các mặt hàng cho bất cứ ai. Khách du lịch có thể mua nhiều mặt hàng giá rẻ và chất lượng ở những cửa hàng nhỏ trong khắp thành phố. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Một thợ thủ công đang chế tác trang sức với phương pháp truyền thống được gọi là Kundan Meena. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Một thợ thủ công đang chế tác trang sức với phương pháp truyền thống được gọi là Kundan Meena. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Chiếc trâm cài tóc bằng vàng từ thế kỷ 19, được chạm khắc tinh xảo với các vị thần và nữ thần trong đạo Hindu, là một trong hàng trăm kiệt tác được trưng bày tại bảo tàng Amrapali - nơi lưu giữ một phần lịch sử của thành phố. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Chiếc trâm cài tóc bằng vàng từ thế kỷ 19, được chạm khắc tinh xảo với các vị thần và nữ thần trong đạo Hindu, là một trong hàng trăm kiệt tác được trưng bày tại bảo tàng Amrapali - nơi lưu giữ một phần lịch sử của thành phố. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Bảo tàng Amrapali cũng sở hữu một nhà máy sản xuất trang sức quy mô lớn với 1.500 nhân công. Hầu hết thợ thủ công này đều là nam giới, họ đang phải cạnh tranh khốc liệt với trang sức đến từ Trung Quốc. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Bảo tàng Amrapali cũng sở hữu một nhà máy sản xuất trang sức quy mô lớn với 1.500 nhân công. Hầu hết thợ thủ công này đều là nam giới, họ đang phải cạnh tranh khốc liệt với trang sức đến từ Trung Quốc. Ảnh: Christopher Wilton-Steer/Guardian.
Theo Zing
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ: Sập tường trong mưa lớn xối xả, hơn 80 người thương vong

Hải Anh |

Ít nhất 15 người thiệt mạng tại thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ ngay sáng 2.7 khi một bức tường đổ sập khi mưa lớn đang diễn ra ở đây.

Hàng triệu người Ấn Độ đổ về lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới

Hoàng Linh |

Kumbh Mela, cuộc hành hương đức tin lớn của người theo đạo Hindu đã bắt đầu từ hôm 15.1, thu hút hàng chục triệu người tại Ấn Độ tắm trong những dòng sông linh thiêng.

Cuộc hành hương lớn nhất thế giới của 120 triệu người Ấn Độ

Nguyễn Hà |

Cuộc hành hương kéo dài 2 tháng của 120 triệu người Ấn Độ bắt đầu vào ngày 15.1. 120 triệu người này sẽ tới Prayagraj ở bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ để tham dự lễ hội tâm linh lớn nhất thế giới Kumbh Mela.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ấn Độ: Sập tường trong mưa lớn xối xả, hơn 80 người thương vong

Hải Anh |

Ít nhất 15 người thiệt mạng tại thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ ngay sáng 2.7 khi một bức tường đổ sập khi mưa lớn đang diễn ra ở đây.

Hàng triệu người Ấn Độ đổ về lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới

Hoàng Linh |

Kumbh Mela, cuộc hành hương đức tin lớn của người theo đạo Hindu đã bắt đầu từ hôm 15.1, thu hút hàng chục triệu người tại Ấn Độ tắm trong những dòng sông linh thiêng.

Cuộc hành hương lớn nhất thế giới của 120 triệu người Ấn Độ

Nguyễn Hà |

Cuộc hành hương kéo dài 2 tháng của 120 triệu người Ấn Độ bắt đầu vào ngày 15.1. 120 triệu người này sẽ tới Prayagraj ở bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ để tham dự lễ hội tâm linh lớn nhất thế giới Kumbh Mela.