Thanh niên mình trần, lội bùn quyết liệt tranh cướp phết ở Hiền Quan

Sơn Tùng- Minh Hà |

Chiều 28.2, lễ hội cướp phết Hiền Quan (huyện Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra tưng bừng, với những màn tranh cướp phết vô cùng quyết liệt của hàng trăm thanh niên.

 
Ngày 28.2, (tức ngày 13 tháng Giêng âm lịch), hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh nô nức về với xã Hiền Quan, huyện Tam Nông để tham dự Hội Phết - lễ hội độc đáo được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ nữ tướng Thiều Hoa công chúa, người đã có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước. 
 
Trước đó ngày 27.2, Bộ VHTTDL đã gửi công văn khẩn đề nghị tỉnh Phú Thọ tạm dừng tổ chức lễ hội cướp phết Hiền Quan nếu vẫn xảy ra tình trạng tranh cướp bạo lực.
 
 Trước chỉ đạo "nóng" này của Bộ VHTTDL, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, vào chiều 28.2 - ngày thứ hai diễn ra lễ hội cướp phết tại xã Hiền Quan (Phú Thọ), người dân nơi đây vẫn vô cùng hào hứng, tất bật chuẩn bị mọi khâu cho các màn tranh phết cầu may.
 
Sau khi kết thúc các nghi lễ, phần quan trọng của lễ hội là màn tranh cướp phết đã chính thức diễn ra.
 
Theo quy định, người dân trong xã chọn ra 200 thanh niên trai tráng chia làm 2 đội để đánh phết. Trong quá trình diễn ra đánh phết, chỉ có thành viên của hai đội, trọng tài và những người thực hiện nhiệm vụ mới được vào bãi đánh phết, người dân xem Hội Phết và du khách tuyệt đối không được tham gia tranh giành Phết. 
 
Các thành viên tham gia cướp phết không được có những hành động bạo lực như: Đấm, đá, xâm phạm thân thể, danh dự của đối phương...  Tuy nhiên vì quả phết rất nhỏ, ai cũng muốn chạm được vào để cầu may, nên trình trạng chen lấn, tranh giành nhau quyết liệt không thể tránh khỏi.
 
 
 
Hàng trăm thanh niên rượt đuổi nhau để cướp phết. Màn tranh cướp diễn ra vô cùng quyết liệt.
 
 Nhiều người mệt lả sau mỗi bàn phết.
 

Dù đây là ngày thứ hai diễn ra lễ hội, lượng khách thập phương đổ về vẫn rất động, hồi hộp theo dõi các màn tranh cướp phết cầu may.

              
 

Địa phương cũng huy động tối đa lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lễ hội.

              
 
 
 
 
Theo tục lệ, sau khi tế lễ tại đền thờ Thiều Hoa công chúa, quả phết được Tiên chỉ làng đưa ra ngoài bãi cát ven sông Hồng, tiếp đó được cho xuống lò phết và dùng gậy hất lên rồi mọi người bắt đầu tranh phết. Những ai giành được quả phết sẽ được may mắn cả năm.
 
 Ai cũng mong chạm tay được vào quả phết để có được may mắn trong năm mới.
 
 
 
 
 
 
Theo nhiều người dân Hiền Quan chia sẻ, trong quá trình giành phết, không thể tránh được cảnh dòng người chen lấn, giẫm đạp lên nhau. Có người còn đổ máu, bị xé rách cả quần áo, nhưng ai nấy đều  vui vẻ. 
Sơn Tùng- Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.