Thanh Hóa: “Shop tình yêu” vắng khách trong ngày lễ tình yêu 14.2

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Các “shop tình yêu” là hoa, quà và socola (ở TP.Thanh Hóa) vắng tanh khách trong ngày lễ tình yêu 14.2. Lý giải về nguyên nhân, các chủ shop cho biết năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lượng khách ít đi mua hoặc chuyển sang hình thức đặt hàng online.
 
Ghi nhận trong chiều ngày 14.2, tại nhiều shop bán hoa, quà và socola… phục vụ lễ tình yêu (ở TP.Thanh Hóa) khá vắng khách. Nhiều người bán các mặt hàng này ngồi chờ hàng giờ đồng hồ vẫn chưa có khách mua. Ảnh: Q.D
Chị Nguyễn Thị Huyền (trú tại TP.Thanh Hóa) cho biết, hơn chục năm kinh doanh các mặt hàng phục vụ lễ tình yêu, nhưng chưa năm nào ảm đạm như năm nay, khi lượng người mua chỉ thưa thớt. “Có lúc tôi ngồi chờ hàng giờ đồng hồ, cũng chẳng có khách đến mua. Hi vọng từ giờ đến đêm, sẽ bán được thêm ít hàng đã nhập về để gỡ gạc vốn” - chị Huyền chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Huyền (trú tại TP.Thanh Hóa) cho biết, hơn chục năm kinh doanh các mặt hàng phục vụ lễ tình yêu, nhưng chưa năm nào ảm đạm như năm nay, khi lượng người mua thưa thớt. “Có lúc tôi ngồi chờ hàng giờ đồng hồ, cũng chẳng có khách đến mua. Hi vọng từ giờ đến đêm, sẽ bán được thêm ít hàng đã nhập về để gỡ gạc vốn” - chị Huyền chia sẻ.
Những “shop tình yêu” trên các tuyến đường như Triệu Quốc Đạt, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hoàn...TP.Thanh Hóa vắng tanh khách trong chiều ngày 14.2. Ảnh: Q.D
Những “shop tình yêu” trên các tuyến đường như Triệu Quốc Đạt, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hoàn...TP.Thanh Hóa vắng tanh khách trong chiều ngày 14.2. Ảnh: Q.D
Những “shop tình yêu” trên các tuyến đường như Triệu Quốc Đạt, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hoàn...TP.Thanh Hóa vắng tanh khách trong chiều ngày 14.2. Ảnh: Q.D
 
 
Theo chủ shop hoa Tươi Thanh (đường Triệu Quốc Đạt, TP.Thanh Hóa) cho biết, năm nay lượng khách giảm hơn nhiều so với mọi năm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều khách hàng ít đi mua hoặc chuyển sang hình thức mua online, ship đến tận nơi. Ảnh: Q.D
Nhiều mẫu mã, bó hoa được chủ “shop tình yêu” thiết kế bắt mắt, đẹp lung linh để phục vụ khách hàng. Ảnh: Q.D
Nhiều mẫu mã, bó hoa được chủ “shop tình yêu” thiết kế bắt mắt, đẹp lung linh để phục vụ khách hàng. Ảnh: Q.D
Nhiều mẫu mã, bó hoa được chủ “shop tình yêu” thiết kế bắt mắt, đẹp lung linh để phục vụ khách hàng. Ảnh: Q.D
Bó hoa “trái tim” được chủ shop hoa tươi trên đường Triệu Quốc Đạt định giá với giá 3 triệu đồng. Ảnh: Q.D
Bó hoa “trái tim” được chủ shop hoa tươi trên đường Triệu Quốc Đạt định giá với giá 3 triệu đồng. Ảnh: Q.D
Theo nhiều người kinh doanh các mặt hàng phục vụ lễ tình yêu, năm nay, dù cho ra mắt rất nhiều mẫu mã, hình thức. Tuy nhiên, lượng khách ít hơn nhiều so với mọi năm, khiến việc kinh doanh có phần gặp khó khăn, thậm chí thua lỗ là điều bình thường. Ảnh: Q.D
Theo nhiều người kinh doanh các mặt hàng phục vụ lễ tình yêu, năm nay, dù cho ra mắt rất nhiều mẫu mã, hình thức. Tuy nhiên, lượng khách ít hơn nhiều so với mọi năm, khiến việc kinh doanh có phần gặp khó khăn, thậm chí thua lỗ là điều bình thường. Ảnh: Q.D
Theo nhiều người kinh doanh các mặt hàng phục vụ lễ tình yêu, năm nay, dù cho ra mắt rất nhiều mẫu mã, hình thức. Tuy nhiên, lượng khách ít hơn nhiều so với mọi năm, khiến việc kinh doanh có phần gặp khó khăn, thậm chí có địa điểm còn bị thua lỗ là bình thường. Ảnh: Q.D
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Những người "ế" làm gì vào ngày lễ tình nhân 14.2?

Nhóm PV |

Ngày lễ tình nhân là ngày đặc biệt hơn bao giờ hết đối với các cặp đôi yêu nhau, bởi tình yêu đôi lứa sẽ được tôn vinh vào ngày này. Có người thì ở cạnh người mình yêu, người thì đến chùa cầu duyên, cũng có người tận hưởng ngày lễ bên cạnh bạn bè,...

Hà Nội: Nam thanh nữ tú đi chùa Hà mong “thoát ế” ngày lễ tình nhân

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội – Ngày lễ tình nhân 14.2, các bạn trẻ tìm đến chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) với mong muốn cầu bình an và “thoát ế”.

Thế giới đón Lễ tình nhân: Tặng thiệp giấu tên, cưới trên lưng voi

Bảo Châu |

Lễ tình nhân 14.2 hay Valentine là ngày của tình yêu, là cơ hội để những người yêu nhau bày tỏ tiếng lòng. Mỗi quốc gia trên thế giới lại có phong tục và truyền thống riêng để chào đón ngày này.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Những người "ế" làm gì vào ngày lễ tình nhân 14.2?

Nhóm PV |

Ngày lễ tình nhân là ngày đặc biệt hơn bao giờ hết đối với các cặp đôi yêu nhau, bởi tình yêu đôi lứa sẽ được tôn vinh vào ngày này. Có người thì ở cạnh người mình yêu, người thì đến chùa cầu duyên, cũng có người tận hưởng ngày lễ bên cạnh bạn bè,...

Hà Nội: Nam thanh nữ tú đi chùa Hà mong “thoát ế” ngày lễ tình nhân

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội – Ngày lễ tình nhân 14.2, các bạn trẻ tìm đến chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) với mong muốn cầu bình an và “thoát ế”.

Thế giới đón Lễ tình nhân: Tặng thiệp giấu tên, cưới trên lưng voi

Bảo Châu |

Lễ tình nhân 14.2 hay Valentine là ngày của tình yêu, là cơ hội để những người yêu nhau bày tỏ tiếng lòng. Mỗi quốc gia trên thế giới lại có phong tục và truyền thống riêng để chào đón ngày này.