Thanh Hóa: Phong tỏa tầng 1 khu chung cư có bệnh nhân nhiễm COVID-19

ĐINH LÊ |

Lực lượng chức năng TP. Thanh Hóa đã tiến hành rào chắn, phong tỏa tầng 1 (mặt sau) của tòa nhà số 10, chung cư Đông Phát), sau khi có một ca bệnh dương tính với COVID-19.
Ngày 7.5, trao đổi với Lao Động, ông Lê Quang Hiển - Bí thư kiêm Chủ tịch phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau khi một người dân (sống tại khu vực tầng 1, tòa nhà 10, Khu chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) có kết quả dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng đã có mặt tại đây tiến hành phong tỏa mặt sau của tầng 1 (nơi bệnh nhân này sinh sống), để đảm bảo an toàn phòng dịch.
"Trong sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại tầng 1 khu chung cư, tích cực lấy mẫu xét nghiệm. Hiện chúng tôi đang họp trực tuyến, để đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch tiếp theo" - ông Hiển thông tin.
Tiến hành dựng rào chắn, biển cảnh báo tại khu vực chung cư, nơi bệnh nhân sinh sống.
Tiến hành dựng rào chắn, biển cảnh báo tại khu vực chung cư, nơi bệnh nhân sinh sống.
Hạn chế lượng người ra vào khu vực tòa chung cư.
Dán biển thông báo hộ dân có người phải cách ly y tế và hạn chế lượng người ra vào khu vực tòa chung cư.
Lực lượng chức năng mang dụng cụ, trang thiết bị y tế đến khu vực tòa chung cư, khẩn trương triển khai các biện pháp y tế cần thiết. Ảnh: V.D
Lực lượng chức năng mang dụng cụ, trang thiết bị y tế đến khu vực tòa chung cư, khẩn trương triển khai các biện pháp y tế cần thiết. Ảnh: V.D
Tiến hành lấy mấu xét nghiệm cho nhiều người dân tại khu vực tầng 1 tòa chung cư vào sáng ngày 7.5. Ảnh: V.D
Tiến hành lấy mấu xét nghiệm cho nhiều người dân tại khu vực tầng 1 tòa chung cư vào sáng ngày 7.5. Ảnh: V.D
Tiến hành lấy mấu xét nghiệm cho nhiều người dân tại khu vực tầng 1 tòa chung cư vào sáng ngày 7.5. Ảnh: V.D
Một số hàng quán gần chung cư số 10 Đông Phát vắng lặng, không có khách.
Một số hàng quán gần chung cư số 10 Đông Phát vắng lặng, không có khách.
Trước đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, BN 3091 là nam (42 tuổi, trú tại chung cư số 10 Đông Phát, TP. Thanh Hóa), có kết quả xét nghiệm lần 2 (tối ngày 6.5) dương tính với COVID-19. Bệnh nhân này là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly tại tỉnh Yên Bái). Ngay sau khi có kết quả trên, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp khẩn ngay tại khu vực bệnh nhân sinh sống, tiến hành truy vết thần tốc các trường hợp F1 mà bệnh nhân này đã tiếp xúc. Ảnh: V.D
Trước đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, BN 3091 là nam (42 tuổi, trú tại chung cư số 10 Đông Phát, TP. Thanh Hóa), có kết quả xét nghiệm lần 2 (tối ngày 6.5) dương tính với COVID-19. Bệnh nhân này là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly tại tỉnh Yên Bái). Ngay sau khi có kết quả trên, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp tại khu vực bệnh nhân sinh sống, tiến hành truy vết thần tốc các trường hợp F1 mà người này đã tiếp xúc. Ảnh: V.D


ĐINH LÊ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: 5.000 người liên quan đến việc phong tỏa Bệnh viện K

Tô Thế |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, khi việc phong tỏa tạm thời các cơ sở Bệnh viện K được thực hiện, theo thống kê ban đầu cho thấy có hơn 5.000 người liên quan bao gồm y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Đà Nẵng: Phong tỏa chợ Đống Đa, xét nghiệm COVID-19 cho 700 tiểu thương

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa phong tỏa chợ Đống Đa để phun khử khuẩn và xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương do liên quan đến bệnh nhân 3085.

Nghệ An: Phong tỏa 5 thôn, 1.900 hộ dân phòng COVID-19 lây lan

QUANG ĐẠI |

Sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, Nghệ An quyết định phong tỏa 5 thôn tại xã Quỳnh Lập, Bệnh viện da liễu Quỳnh Lập và giãn cách xã hội toàn bộ thị xã Hoàng Mai.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Chủ tịch Hà Nội: 5.000 người liên quan đến việc phong tỏa Bệnh viện K

Tô Thế |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, khi việc phong tỏa tạm thời các cơ sở Bệnh viện K được thực hiện, theo thống kê ban đầu cho thấy có hơn 5.000 người liên quan bao gồm y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Đà Nẵng: Phong tỏa chợ Đống Đa, xét nghiệm COVID-19 cho 700 tiểu thương

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa phong tỏa chợ Đống Đa để phun khử khuẩn và xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương do liên quan đến bệnh nhân 3085.

Nghệ An: Phong tỏa 5 thôn, 1.900 hộ dân phòng COVID-19 lây lan

QUANG ĐẠI |

Sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, Nghệ An quyết định phong tỏa 5 thôn tại xã Quỳnh Lập, Bệnh viện da liễu Quỳnh Lập và giãn cách xã hội toàn bộ thị xã Hoàng Mai.