Thanh Hoá: Những cành đào được “dán tem” về phố đón tết

Quách Du |

Những ngày giáp tết, trên nhiều tuyến đường tại TP. Thanh Hóa luôn tấp nập cảnh người mua đào, quất... điều khác so với mọi năm là, những cành đào bày bán năm nay được dán tem truy xuất nguồn gốc.

Tràn ngập các gian hàng bán quất trên phố. Ảnh: Quách Du
Tràn ngập các gian hàng bán quất trên phố. Ảnh: Quách Du
Chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại nhiều tuyến đường của TP. Thanh Hóa như: đại lộ Lê Lợi, Bùi Khắc Nhất, đường Đông Hương, Lê Hoàn, Đại lộ phía tây thành phố... tràn ngập các mặt hàng hoa, cây cảnh, đào quất được thương lái, nhà vườn vận chuyển về đây để bày bán. Ảnh: Quách Du
Những cành đào được đưa về phố, sẵn sàng bán cho người dân đón tết. Ảnh
Ghi nhận trên tuyến đường Đông Hương, rất nhiều các gian hàng được dựng lên để bày bán đào quất. Đáng chú ý, năm nay nhiều cành đào được đưa về đây có dán tem về nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Quách Du
Năm nay đào đưa về phố được dán tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Quách Du
Năm nay đào đưa về phố được dán tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Quách Du
Anh Phạm Văn Bình (trú tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, năm nay anh cùng vài anh em nữa lên tận Sơn La để mua đào Thanh Hóa bán tết. Tại đây, nhóm của anh đã phải vào tận bản để săn tìm những cành đào đẹp ở các hộ dân, có đăng ký truy xuất nguồn gốc với chính quyền địa phương. “Để vận chuyển đào từ Sơn La về Thanh Hóa, chúng tôi phải vận chuyển nhiều giờ đồng hồ và qua nhiều chốt kiểm tra của lực lượng kiểm lâm. Đào năm nay hiếm, mất nhiều chi phí, do đó giá thành cũng cao hơn so với mọi năm” - anh Bình chia sẻ. Ảnh: Quách Du
Giấy xác minh nguồn gốc lâm sản do cơ quan chức năng cấp cho các thương lái buôn đào. Ảnh: Quách Du
Sắc xuân của những cành đào phai đang tràn ngập trên các con phố, tuyến đường của TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Sắc xuân của những cành đào phai đang tràn ngập trên các con phố, tuyến đường của TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Sắc xuân của những cành đào phai đang tràn ngập trên các con phố, tuyến đường của TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Sắc xuân của những cành đào phai đang tràn ngập trên các con phố, tuyến đường của TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Chăm sóc, cắt tỉa những cành đào, cây bưởi để sẵn sàng phục vụ bà con đón tết. Ảnh: Quách Du
Chăm sóc, cắt tỉa những cành đào, cây bưởi để sẵn sàng phục vụ bà con đón tết. Ảnh: Quách Du
Chăm sóc, cắt tỉa những cành đào, cây bưởi để sẵn sàng phục vụ bà con đón tết. Ảnh: Quách Du
Chăm sóc, cắt tỉa những cành đào, cây bưởi sẵn sàng phục vụ bà con đón tết. Ảnh: Quách Du
Người dân đi thăm quan, chọn mua những cành đào đẹp nhất về chơi tết. Ảnh: Quách Du
Người dân đi thăm quan, chọn mua những cành đào đẹp nhất về chơi tết. Ảnh: Quách Du
Người dân đi thăm quan, chọn mua những cành đào đẹp nhất về chơi tết. Ảnh: Quách Du
Người dân đi thăm quan, chọn mua những cành đào đẹp nhất về chơi tết. Ảnh: Quách Du
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Không khí nhộn nhịp nơi chợ "đào dán tem" ở Tây Bắc

Vân Tiến |

Nhiều ngày qua, người dân ở Sơn La đã bắt đầu bày bán những cành đào, cây đào dọc tuyến QL6, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp.

Vì sao Lào Cai không dán tem truy xuất nguồn gốc cây đào?

Vân Tiến |

Dù cung cấp một lượng đào chơi Tết khá lớn cho thị trường, song tỉnh Lào Cai sẽ không dán tem, tiến hành truy xuất nguồn gốc cây đào như cách Sơn La đang tiến hành.

Đề xuất dán tem cho đào trồng ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Liên quan đến việc cấm chặt, kinh doanh đào rừng, UBND huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết đã làm tờ trình đề xuất việc tem dán nhãn cho đào trồng.

Dán tem điện tử cần có lộ trình

Đặng Tiến |

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gồng mình chống chọi với những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và Chính phủ đang tìm mọi cách để hỗ trợ doanh nghiệp, dự thảo thông tư hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử lại đang gây nhiều tranh cãi về việc tạo thêm gánh nặng về chi phí và nhân lực cho doanh nghiệp.

Phớt lờ xử phạt, Công ty Sông Hồng - Lào Cai ngang nhiên khai thác cao lanh

An Trịnh |

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng UBND tỉnh "tuýt còi" xử phạt nhưng Công ty Sông Hồng Lào Cai vẫn ngang nhiên đào bới khai thác cao lanh mà không có giấy phép.

Làm rõ việc hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.4, UBND huyện Lệ Thuỷ cho biết, đã chỉ đạo làm rõ vụ việc một hiệu trưởng đánh hiệu phó phải nhập viện xảy ra tại xã Ngư Thủy Bắc.

Điều tra vụ thầy giáo tử vong bất thường khi nhậu với nhóm bạn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Công an điều tra làm rõ nguyên nhân nam thầy giáo được phát hiện tử vong sau khi nhậu chung với nhóm bạn ở chòi rẫy.

Quảng Ninh: Lò mổ chui dừng hoạt động, hàng trăm tiểu thương lo lắng

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Hàng trăm tiểu thương bán thịt lợn trên địa bàn TP.Hạ Long đang lo lắng bởi không tìm được cơ sở giết mổ thay thế sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, trong khi chính quyền thành phố hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Không khí nhộn nhịp nơi chợ "đào dán tem" ở Tây Bắc

Vân Tiến |

Nhiều ngày qua, người dân ở Sơn La đã bắt đầu bày bán những cành đào, cây đào dọc tuyến QL6, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp.

Vì sao Lào Cai không dán tem truy xuất nguồn gốc cây đào?

Vân Tiến |

Dù cung cấp một lượng đào chơi Tết khá lớn cho thị trường, song tỉnh Lào Cai sẽ không dán tem, tiến hành truy xuất nguồn gốc cây đào như cách Sơn La đang tiến hành.

Đề xuất dán tem cho đào trồng ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Liên quan đến việc cấm chặt, kinh doanh đào rừng, UBND huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết đã làm tờ trình đề xuất việc tem dán nhãn cho đào trồng.

Dán tem điện tử cần có lộ trình

Đặng Tiến |

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gồng mình chống chọi với những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và Chính phủ đang tìm mọi cách để hỗ trợ doanh nghiệp, dự thảo thông tư hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử lại đang gây nhiều tranh cãi về việc tạo thêm gánh nặng về chi phí và nhân lực cho doanh nghiệp.