Thanh Hóa: Người dân thủ phủ đào phai dựng lán ngày đêm canh đào đón tết

QUÁCH DU |

Xã Xuân Du, huyện Như Thanh được biết đến là thủ phủ đào phai lớn nhất xứ Thanh. Tại đây, hầu hết các gia đình đều trồng đào, nhà ít thì vài trăm, nhà nhiều lên đến cả nghìn gốc. Những ngày cận tết, không khí buôn bán đào lại trở nên náo nhiệt.

Thủ phủ đào phai lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, rực rỡ những ngày cận Tết. Ảnh: Quách Du
Thủ phủ đào phai lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, rực rỡ những ngày cận Tết. Ảnh: Quách Du
Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại hầu hết các thôn của xã Xuân Du, huyện Như Thanh, các vườn đào phai đã chúm chím bung nở, người tập trung ra đồng cắt tỉa
Cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại hầu hết các thôn của xã Xuân Du, huyện Như Thanh, các vườn đào phai đã chúm chím bung nở, người tập trung ra đồng cắt tỉa đào. Ảnh: Quách Du
Chị Quách Thị Quế (38 tuổi, trú tại thôn 3, xã Xuân Du) cho biết, năm nay gia đình chị trồng khoảng 1.000 gốc đào, trong đó có 500 gốc đến tuổi thu hoạch. Ảnh: Quách Du
Chị Quách Thị Quế (38 tuổi, trú tại thôn 3, xã Xuân Du) cho biết, năm nay gia đình chị trồng khoảng 1.000 gốc đào, trong đó có 500 gốc đến tuổi thu hoạch. Ảnh: Quách Du
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên năm nay dù được mùa đào, hoa nụ nở rất đẹp nhưng giá thành và sức mua đều bị giảm. Đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Quế mới chỉ bán được khoảng 300 gốc, còn 200 gốc vẫn chưa có người mua. Ảnh: Quách Du
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên năm nay dù được mùa đào, hoa nụ nở rất đẹp nhưng giá thành và sức mua đều bị giảm. Đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Quế mới chỉ bán được khoảng 300 gốc, còn 200 gốc vẫn chưa có người mua. Ảnh: Quách Du
Bà Đỗ Thị Hồng Duyến (65 tuổi, trú tại thôn 3, xã Xuân Du) cho biết, ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên sức mua năm nay đang có phần giảm mạnh. Gia đình bà có khoảng 300 gốc đào, tuy nhiên hiện tại, gia đình mới bán được gần 50 gốc. Ảnh: Quách Du
Cũng theo bà Duyến, hiện tại, hầu hết các hộ trồng đào tại đây đều dựng lán trại tại vườn để trông giữ và chăm sóc đào. Hi vọng, tình hình dịch bệnh COVID-19 sớm được khống chế, đẩy lùi để bà con bán được đào, có tiền đón một cái tết đủ đầy hơn. Ảnh: Quách Du
Cũng theo bà Duyến, hiện tại, hầu hết các hộ trồng đào tại đây đều dựng lán trại tại vườn để trông giữ và chăm sóc đào. Hi vọng, tình hình dịch bệnh COVID-19 sớm được khống chế, đẩy lùi để bà con bán được đào, có tiền đón một cái tết đủ đầy hơn. Ảnh: Quách Du
Năm nay, được thời tiết năm nay ưu đãi, nên đào Xuân Du ra hoa rất đẹp và đúng dịp. Ảnh: Quách Du
Năm nay, được thời tiết ưu đãi, nên đào Xuân Du ra hoa rất đẹp và đúng dịp. Ảnh: Quách Du
Khách đến thăm quan, tìm mua những gốc đẹp nhất về chơi tết. Ảnh: Quách Du
Những người buôn hoa tập trung về Xuân Du khá đông. Cảnh mua bán, ngã giá trở nên huyên náo, rộn rã cả vùng quê. Ảnh: Quách Du
Những chuyến xe đang hối hả chở đầy “sắc xuân” đến khắp các tỉnh, phục vụ người dân chơi tết. Ảnh: Quách Du
Được biết, hiện xã Xuân Du có hàng nghìn gia đình trồng đào. Từ khi nơi đây trở thành thủ phủ của đào phai ở xứ Thanh, nhiều gia đình đã thoát nghèo nhờ việc bán đào phục người dân chơi tết. Ảnh: Quách Du


QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Độc lạ dịp Tết Tân Sửu: Trâu ôm tiền vàng "cõng" bích đào xuống phố

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Càng gần Tết, các sản phẩm đào quất tại các chợ hoa ngày càng đa dạng hơn. Năm nay, một vườn đào đã đặc biệt làm riêng những chiếc chậu trưng bích đào đầy đặc biệt và độc đáo hình con trâu ôm tiền vàng, theo linh vật con trâu của năm Tân Sửu với ý nghĩa về sự hưng thịnh...

Thanh Hoá: Những cành đào được “dán tem” về phố đón tết

Quách Du |

Những ngày giáp tết, trên nhiều tuyến đường tại TP. Thanh Hóa luôn tấp nập cảnh người mua đào, quất... điều khác so với mọi năm là, những cành đào bày bán năm nay được dán tem truy xuất nguồn gốc.

Không khí nhộn nhịp nơi chợ "đào dán tem" ở Tây Bắc

Vân Tiến |

Nhiều ngày qua, người dân ở Sơn La đã bắt đầu bày bán những cành đào, cây đào dọc tuyến QL6, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp.

Đào nở sớm, giá tăng nhưng vẫn hút khách nườm nượp

Tuấn Anh - Phan Anh |

Còn gần một tháng trước Tết Nguyên đán 2021, những cành đào Nhật Tân đầu tiên đã bung nở, được bày bán dọc chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội). Giá đào năm nay cao hơn trung bình mọi năm nhưng vẫn thu hút một lượng khách mua đông đảo.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 578 ra thế giới là niềm tự hào và danh dự của tôi

Thanh Hương (thực hiện) |

Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của anh được lựa chọn tham dự tại nhiều kì Liên hoan phim (LHP) cũng như tranh giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ giữa tháng 6

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vào hoạt động từ 16.6 tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho TPDN riêng lẻ.

Tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2026

HOÀNG HUÊ |

Nếu dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc suất nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Á.

Sống khó với lương chỉ 7 triệu đồng/tháng

Quỳnh Chi |

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I/2023 là 7,0 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.  Tuy nhiên, đa số người lao động khó sống với mức lương này khi bám trụ ở thành phố.

Độc lạ dịp Tết Tân Sửu: Trâu ôm tiền vàng "cõng" bích đào xuống phố

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Càng gần Tết, các sản phẩm đào quất tại các chợ hoa ngày càng đa dạng hơn. Năm nay, một vườn đào đã đặc biệt làm riêng những chiếc chậu trưng bích đào đầy đặc biệt và độc đáo hình con trâu ôm tiền vàng, theo linh vật con trâu của năm Tân Sửu với ý nghĩa về sự hưng thịnh...

Thanh Hoá: Những cành đào được “dán tem” về phố đón tết

Quách Du |

Những ngày giáp tết, trên nhiều tuyến đường tại TP. Thanh Hóa luôn tấp nập cảnh người mua đào, quất... điều khác so với mọi năm là, những cành đào bày bán năm nay được dán tem truy xuất nguồn gốc.

Không khí nhộn nhịp nơi chợ "đào dán tem" ở Tây Bắc

Vân Tiến |

Nhiều ngày qua, người dân ở Sơn La đã bắt đầu bày bán những cành đào, cây đào dọc tuyến QL6, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp.

Đào nở sớm, giá tăng nhưng vẫn hút khách nườm nượp

Tuấn Anh - Phan Anh |

Còn gần một tháng trước Tết Nguyên đán 2021, những cành đào Nhật Tân đầu tiên đã bung nở, được bày bán dọc chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội). Giá đào năm nay cao hơn trung bình mọi năm nhưng vẫn thu hút một lượng khách mua đông đảo.