Thanh Hóa: Khẩn trương lắp đặt “trận địa” pháo hoa trên bờ biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để chuẩn bị cho đêm Khai trương du lịch biển Sầm Sơn năm 2022, lực lượng chức năng đang khẩn trương lắp đặt “trận địa” pháo hoa ngay tại bờ biển, sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa tầm thấp, phục vụ người dân, du khách trong đêm nay (23.4).

Theo đại diện ban tổ chức, sẽ có 120 giàn pháo hoa được lắp đặt tại bờ biển (ngay đối diện khu vực sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn). Ảnh: V.D
Theo đại diện ban tổ chức, sẽ có 120 giàn pháo hoa được lắp đặt tại bờ biển (ngay đối diện khu vực sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn). Ảnh: V.D
Ngay trong sáng ngày 23.4, hàng chục cán bộ, dân quân đã được huy động đến khu vực này để thực hiện việc lắp đặt các giàn pháo hoa. Ảnh: V.D
Ngay trong sáng ngày 23.4, hàng chục cán bộ, dân quân đã được huy động đến khu vực này để thực hiện việc lắp đặt các giàn pháo hoa. Ảnh: V.D
Những dàn ống pháo được lực lượng chức năng dựng lên ngay tại bãi biển Sầm Sơn. Ảnh: V.D
Những dàn ống pháo được lực lượng chức năng dựng lên ngay tại bãi biển Sầm Sơn. Ảnh: V.D
Những hộp pháo được các cán bộ sắp xếp, che chắn cần thận.
Những hộp pháo được các cán bộ sắp xếp, che chắn cần thận.
Các hộp pháo được sắp xếp, che chắn cần thận.
Việc thực hiện lắp đặt các quả pháo phải trải qua nhiều quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn trước giờ khai hỏa vào tối cùng ngày. Ảnh: V.D
Việc thực hiện lắp đặt các quả pháo phải trải qua nhiều quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn trước giờ khai hỏa vào tối cùng ngày. Ảnh: V.D
Việc lắp đặt những quả pháo phải trải qua nhiều quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn trước giờ khai hỏa vào tối cùng ngày. Ảnh: V.D
Việc lắp đặt các dàn pháo sẽ được triển khai từ sáng ngày 23.4 cho đến chiều cùng ngày. Ảnh: V.D
Công tác bố trí "trận địa" pháo được triển khai từ sáng ngày 23.4 cho đến chiều cùng ngày. Ảnh: V.D
Được biết, theo kế hoạch màn bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 23.4 và kéo dài khoảng 15 phút. Chương trình hứa hẹn sẽ mang lại một bữa tiệc ánh sáng đầy sắc màu cho người dân và du khách khi đến với Sầm Sơn. Ảnh: V.D
Được biết, theo kế hoạch màn bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 23.4 và kéo dài khoảng 15 phút. Chương trình hứa hẹn sẽ mang lại một bữa tiệc ánh sáng đầy sắc màu cho người dân và du khách khi đến với Sầm Sơn. Ảnh: V.D
Theo kế hoạch màn bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 23.4 và kéo dài khoảng 15 phút. Chương trình hứa hẹn sẽ mang lại một bữa tiệc ánh sáng đầy sắc màu cho người dân và du khách khi đến với Sầm Sơn. Ảnh: V.D
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng bắn pháo hoa dịp lễ hội Hoa phượng đỏ bằng nguồn xã hội hoá

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 14.4.2022 về tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2022.

Hà Tĩnh xin bắn pháo hoa tại lễ khai trương du lịch biển 2022

TRẦN TUẤN |

Theo kế hoạch vào ngày 30.4 tới đây, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức khai trương du lịch biển năm 2022 với mong muốn sẽ bắn pháo hoa tại sự kiện này.

Màn pháo hoa mãn nhãn dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Khánh Linh - Nguyễn Huế - Thành Đông |

Phú Thọ - Sau chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa tầm cao nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 khiến nhiều người thích thú.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Hải Phòng bắn pháo hoa dịp lễ hội Hoa phượng đỏ bằng nguồn xã hội hoá

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 14.4.2022 về tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2022.

Hà Tĩnh xin bắn pháo hoa tại lễ khai trương du lịch biển 2022

TRẦN TUẤN |

Theo kế hoạch vào ngày 30.4 tới đây, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức khai trương du lịch biển năm 2022 với mong muốn sẽ bắn pháo hoa tại sự kiện này.

Màn pháo hoa mãn nhãn dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Khánh Linh - Nguyễn Huế - Thành Đông |

Phú Thọ - Sau chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa tầm cao nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 khiến nhiều người thích thú.