Thanh Hóa: Hàng tấn ngao chết hàng loạt trôi vào chất đầy bờ biển

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trên bờ biển thuộc nhiều phường của thị xã Nghi Sơn bỗng xảy ra hiện tượng ngao tự nhiên chết hàng loạt và trôi dạt vào bờ biển. Đặc biệt, có những đoạn bờ biển lượng ngao chết (chủ yếu còn mỗi vỏ) được chất thành đống và kéo dài hàng km.

Video hiện trường ngao chết hàng loạt trên bờ biển ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Theo ghi nhận của Lao Động, trong ngày 9.8, trên dọc bãi biển của phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra hiện tượng ngao (ngao giấy) chết hàng loạt, trải dài hàng km.
Theo ghi nhận của Lao Động, trong chiều ngày 9.8, dọc bờ biển của phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra hiện tượng ngao (ngao giấy) chết hàng loạt, trải dài hàng km.
Có đến hàng triệu con ngao (chỉ còn mỗi vỏ) dạt vào bờ biển và chất thành từng đống. Ảnh: Q.D
Có đến hàng triệu con ngao (chỉ còn mỗi vỏ) dạt vào bờ biển và chất thành từng đống. Ảnh: Q.D
Theo nhiều người dân, những năm qua cũng có lác đác hiện tượng ngao giấy chết, tuy nhiên chưa năm nào số lượng chết, dạt vào bờ biển lại nhiều như năm nay. Ảnh: Q.D
Theo nhiều người dân, những năm qua cũng có lác đác hiện tượng ngao giấy chết, tuy nhiên chưa năm nào số lượng chết, dạt vào bờ biển lại nhiều như năm nay. Ảnh: Q.D
Theo nhiều người dân cho hay, những năm qua cũng có lác đác hiện tượng ngao giấy chết, tuy nhiên chưa năm nào có số lượng ngao chết, dạt vào bờ biển nhiều như năm nay. Ảnh: Q.D
Theo quan sát, ngao giấy bị chết trôi vào bờ biển có vỏ rất mỏng và màu tím. Ảnh: Q.D
Theo quan sát, ngao giấy bị chết trôi vào bờ biển có vỏ rất mỏng và màu tím. Ảnh: Q.D
Theo quan sát, ngao giấy bị chết trôi vào bờ biển có vỏ rất mỏng và màu tím. Ảnh: Q.D
Thấy ngao chết nhiều trôi vào bờ biển, nhiều người dân địa phương đã tập trung ra xem, một số người tìm kiếm những con ngao còn sống, tuy nhiên đa phần chỉ còn lại mỗi vỏ. Ảnh: Q.D
Thấy ngao chết nhiều trôi vào bờ biển, nhiều người dân địa phương đã tập trung ra xem, một số người tìm kiếm những con ngao còn sống, tuy nhiên đa phần chỉ còn lại mỗi vỏ. Ảnh: Q.D
Thấy ngao chết trôi vào bờ biển, nhiều người dân địa phương đã tập trung ra xem, một số người tìm kiếm những con ngao còn sống, tuy nhiên đa phần chỉ còn lại mỗi vỏ. Ảnh: Q.D
Lượng ngao chết kéo dài hàng km trên bãi biển của thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Lượng ngao chết kéo dài hàng km trên bãi biển của thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Lượng ngao chết kéo dài hàng km trên bãi biển của thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Ông Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra hiện tượng trên, địa phương đã báo cáo đến thị xã Nghi Sơn và đại diện các phòng ban chuyên môn của thị xã cũng như tỉnh đã về kiểm tra. Dự kiến, trong ngày mai (10.8) lực lượng chức năng sẽ tiến hành thu dọn lượng ngao chết trên bãi biển, để đảm bảo môi trường và mĩ quan tại địa phương.
Ông Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra hiện tượng trên, địa phương đã báo cáo đến thị xã Nghi Sơn và đại diện các phòng ban chuyên môn của thị xã cũng như tỉnh đã về kiểm tra. Dự kiến, trong ngày mai (10.8) lực lượng chức năng sẽ tiến hành thu dọn lượng ngao chết trên bãi biển, để đảm bảo môi trường và mĩ quan tại địa phương.
Ông Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra hiện tượng trên, địa phương đã báo cáo đến thị xã Nghi Sơn. Sau đó, đại diện các phòng chuyên môn của thị xã cũng như tỉnh Thanh Hóa đã về kiểm tra. Dự kiến, trong ngày mai (10.8) lực lượng chức năng sẽ tiến hành thu dọn lượng ngao chết trên bãi biển, nhằm đảm bảo môi trường và mỹ quan tại địa phương. Ảnh: Q.D
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Hàng triệu con ngao chết trôi dạt vào bờ biển, chất thành đống

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày qua tại bờ biển thuộc nhiều phường của thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng ngao chết hàng loạt, chất thành đống trên bờ biển và dài hàng km.

Cá chết ở hồ Khe Lang do nguồn nước ô nhiễm

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi ngành chuyên môn lấy mẫu cá chết ở hồ Khe Lang và mẫu nước phân tích, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã có thông báo kết luận nguyên nhân cá chết nơi đây là do nguồn nước bị ô nhiễm.

Hà Tĩnh: Bất thường cá chết dạt trắng bờ ở đập chứa nước Khe Lang

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Cá chết hàng loạt, dạt trắng bờ ở đập Khe Lang (đập chứa nước tiếp giáp với 3 xã gồm: An Dũng (huyện Đức Thọ), Phú Lộc, Thường Nga (huyện Can Lộc) gây ô nhiễm nguồn nước.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Thanh Hóa: Hàng triệu con ngao chết trôi dạt vào bờ biển, chất thành đống

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày qua tại bờ biển thuộc nhiều phường của thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng ngao chết hàng loạt, chất thành đống trên bờ biển và dài hàng km.

Cá chết ở hồ Khe Lang do nguồn nước ô nhiễm

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi ngành chuyên môn lấy mẫu cá chết ở hồ Khe Lang và mẫu nước phân tích, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã có thông báo kết luận nguyên nhân cá chết nơi đây là do nguồn nước bị ô nhiễm.

Hà Tĩnh: Bất thường cá chết dạt trắng bờ ở đập chứa nước Khe Lang

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Cá chết hàng loạt, dạt trắng bờ ở đập Khe Lang (đập chứa nước tiếp giáp với 3 xã gồm: An Dũng (huyện Đức Thọ), Phú Lộc, Thường Nga (huyện Can Lộc) gây ô nhiễm nguồn nước.