Thanh Hóa: Hàng nghìn người đổ về biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, hàng nghìn người dân, du khách đã đổ về biển Sầm Sơn để nghỉ mát. Tại đây, nhiều người tỏ ra thích thú sau một thời gian dài vắng lặng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của Lao Động, trong chiều ngày 9.4, hàng nghìn người dân, du khách đã tập trung về bãi biển Sầm Sơn để nghỉ dưỡng, tắm mát. Ảnh: Q.D
Theo ghi nhận của Lao Động, trong chiều ngày 9.4, hàng nghìn người dân, du khách đã tập trung về bãi biển Sầm Sơn để nghỉ dưỡng, tắm mát. Ảnh: Q.D
Lượng người tập trung đông nhất là tại bãi tắm A và bãi tắm B.
Lượng người tập trung đông nhất là tại bãi tắm A và bãi tắm B. Ảnh: Q.D
Thời tiết trong chiều ngày 9.4 ở bãi biển Sầm Sơn khá đẹp, khi trời nắng và nước biển trong xanh. Ảnh: Q.D
Thời tiết trong chiều ngày 9.4 ở bãi biển Sầm Sơn khá đẹp, khi trời nắng và nước biển trong xanh. Ảnh: Q.D
Khác với năm trước du khách đến bãi biển phải đeo khẩu trang, năm nay người dân và du khách tỏ ra khá thoải mái khi đi tắm biển và hưởng trọn không khí trong lành tại bãi biển. Ảnh: Q.D
Khác với năm trước du khách đến bãi biển phải đeo khẩu trang, năm nay người dân và du khách tỏ ra khá thoải mái khi đi tắm biển và hưởng trọn không khí trong lành tại bãi biển. Ảnh: Q.D
Du khách tỏ ra thích thú, chụp hình lưu niệm tại bãi biển Sầm Sơn trong ngày đầu dịp nghỉ lễ. Ảnh: Q.D
Du khách tỏ ra thích thú, chụp hình lưu niệm tại bãi biển Sầm Sơn trong ngày đầu dịp nghỉ lễ. Ảnh: Q.D
Du khách thích thú, chụp hình lưu niệm tại bãi biển Sầm Sơn trong ngày đầu dịp nghỉ lễ. Ảnh: Q.D
Nhiều gia đình đã cho con nhỏ cùng đi nghỉ mát và thỏa sức vui đùa trên bãi biển. Ảnh: Q.D
Nhiều gia đình cho con nhỏ cùng đi nghỉ mát và thỏa sức vui đùa trên bãi biển. Ảnh: Q.D
Anh Lê Văn Dương (trú tại TP.Thanh Hóa) cho biết, dịp nghỉ lễ giỗ tổ năm nay vào cuối tuần nên anh đã cho cả gia đình xuống biển Sầm Sơn tắm mát. “Thật sự trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên gia đình cũng ít được đi đây đó, sau một thời gian dài, hôm nay tôi đưa các cháu nhỏ xuống biển tắm, các con tỏ ra khá thích thú và gia đình cũng thấy thoải mái hơn” - anh Dương chia sẻ.
Anh Lê Văn Dương (trú tại TP.Thanh Hóa) cho biết, dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay vào cuối tuần nên anh đã cho cả gia đình xuống biển Sầm Sơn tắm mát. “Thật sự trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên gia đình cũng ít được đi đó đây, sau một thời gian dài, hôm nay tôi đưa các cháu nhỏ xuống biển tắm, nhìn các con vui đùa thích thú, gia đình cũng thấy thoải mái hơn” - anh Dương chia sẻ.
Nhiều du khách thích thú với trải nghiệm cưỡi ngưa đi dạo biển. Ảnh: Q.D
Nhiều du khách thích thú với trải nghiệm cưỡi ngưa đi dạo biển. Ảnh: Q.D
Trên bãi biển, những dãy ghế ngồi luôn chật kín du khách. Ảnh: Q.D
Trên bãi biển, những dãy ghế ngồi luôn chật kín du khách. Ảnh: Q.D
Trên bãi cát, những dãy ghế ngồi luôn chật kín du khách. Ảnh: Q.D
Lực lượng cứu hộ cứu nạn thường trực trên bãi biển Sầm Sơn, sẵn sàng trợ giúp du khách nếu có sự cố. Ảnh: Q.D
Lực lượng cứu hộ cứu nạn thường trực trên bãi biển Sầm Sơn, sẵn sàng trợ giúp du khách nếu có sự cố. Ảnh: Q.D
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Sầm Sơn sẽ xử lý nghiêm trường hợp ép giá trong mùa du lịch sắp tới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để kích cầu du lịch trong mùa hè 2022 sắp tới, TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã lên kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất, cũng như chuỗi các hoạt động để sẵn sàng đón khách. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các cơ sở nếu để xảy ra tình trạng ép giá, ép khách.

Thanh Hóa: Sẽ bắn pháo hoa trong lễ khai trương du lịch biển Sầm Sơn 2022

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 2 năm trở lại đây du lịch biển Sầm Sơn gần như bị đóng băng, đến nay dấu hiệu du lịch đang dần hồi phục trở lại, do đó, những ngày này các chủ nhà hàng, khách sạn, người làm dịch vụ du lịch ở thành phố biển Sầm Sơn đang tỏ ra phấn khởi, hối hả mang các vật dụng, đồ dùng ra lau dọn, sẵn sàng phục vụ du khách tới nghỉ dưỡng trong dịp hè sắp tới. Theo kế hoạch, năm nay TP.Sầm Sơn sẽ khai trương du lịch biển và bắn pháo hoa vào ngày 23.4 sắp tới.

Người làm dịch vụ du lịch biển Sầm Sơn chuyển nghề, sống lay lắt

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - 2 năm trở lại đây, dịch COVID-19 khiến khách du lịch đến với thành phố biển Sầm Sơn thưa thớt. Để có tiền trang trải cuộc sống, nhiều người làm dịch vụ du lịch phải chuyển sang đi biển, thợ xây, thợ hồ, lay lắt chờ biển xứ Thanh sôi động trở lại.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Sầm Sơn sẽ xử lý nghiêm trường hợp ép giá trong mùa du lịch sắp tới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để kích cầu du lịch trong mùa hè 2022 sắp tới, TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã lên kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất, cũng như chuỗi các hoạt động để sẵn sàng đón khách. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các cơ sở nếu để xảy ra tình trạng ép giá, ép khách.

Thanh Hóa: Sẽ bắn pháo hoa trong lễ khai trương du lịch biển Sầm Sơn 2022

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 2 năm trở lại đây du lịch biển Sầm Sơn gần như bị đóng băng, đến nay dấu hiệu du lịch đang dần hồi phục trở lại, do đó, những ngày này các chủ nhà hàng, khách sạn, người làm dịch vụ du lịch ở thành phố biển Sầm Sơn đang tỏ ra phấn khởi, hối hả mang các vật dụng, đồ dùng ra lau dọn, sẵn sàng phục vụ du khách tới nghỉ dưỡng trong dịp hè sắp tới. Theo kế hoạch, năm nay TP.Sầm Sơn sẽ khai trương du lịch biển và bắn pháo hoa vào ngày 23.4 sắp tới.

Người làm dịch vụ du lịch biển Sầm Sơn chuyển nghề, sống lay lắt

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - 2 năm trở lại đây, dịch COVID-19 khiến khách du lịch đến với thành phố biển Sầm Sơn thưa thớt. Để có tiền trang trải cuộc sống, nhiều người làm dịch vụ du lịch phải chuyển sang đi biển, thợ xây, thợ hồ, lay lắt chờ biển xứ Thanh sôi động trở lại.