Thanh Hóa: Hàng chục hộ dân chịu cảnh ngập lụt suốt hơn 1 thập kỷ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Khoảng 15 năm qua, hàng chục hộ dân ở phố Ba Tân, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) luôn sống trong tình cảnh ngập lụt mỗi khi mưa xuống, việc này khiến cuộc sống cũng như công việc của người dân gặp nhiều khó khăn.
Video các hộ dân ở phố Ba Tân (TP.Thanh Hóa) chịu cảnh ngập lụt suốt nhiều năm qua.
Theo ghi nhận của Lao Động, nhiều ngày nay, hàng chục hộ dân tại khu phố Ba Tân (phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) sống trong tình cảnh bì bõm trong dòng nước. Ảnh: Q.D
Theo ghi nhận của Lao Động, nhiều ngày nay, hàng chục hộ dân tại khu phố Ba Tân (phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) sống trong tình cảnh bì bõm trong dòng nước. Ảnh: Q.D
Theo nhiều người dân tại đây cho biết, việc ngập lụt không phải bây giờ mới diễn ra mà cách đây khoảng 15 năm về trước đã có. Ảnh: Q.D
Theo nhiều người dân tại đây cho biết, việc ngập lụt không phải bây giờ mới diễn ra mà cách đây khoảng 15 năm về trước đã có. Ảnh: Q.D
Ông Mai Quốc Tuấn (trú tại phố Ba Tân, phường Đông Hương) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ vào mùa mưa là gia đình ông phải sống trong cảnh lụt lội kéo dài cả tháng. Nước ngập sâu từ cổng vào tới tận trong nhà, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đồ dùng hư hỏng. Ảnh: Q.D
Ông Mai Quốc Tuấn (trú tại phố Ba Tân, phường Đông Hương) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ vào mùa mưa là gia đình ông phải sống trong cảnh lụt lội kéo dài cả tháng. Nước ngập sâu từ cổng vào tới tận trong nhà, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đồ dùng hư hỏng. Ảnh: Q.D
Cũng theo nhiều hộ dân tại phố Ba Tân, nếu mưa lớn chỉ cần 30 phút là cả khu ngập trắng băng, thậm chí mưa lâu, nước ngập lên đến cả nửa mét, nước tràn vào trong nhà. Ảnh: Q.D
Cũng theo nhiều hộ dân tại phố Ba Tân, nếu mưa lớn chỉ cần 30 phút là cả khu ngập trắng băng, thậm chí mưa lâu, nước ngập lên đến cả nửa mét, nước tràn vào trong nhà. Ảnh: Q.D
Cũng theo nhiều hộ dân tại phố Ba Tân, nếu mưa lớn chỉ cần 30 phút là cả khu ngập trắng băng, thậm chí mưa lâu, nước ngập lên đến cả nửa mét, nước tràn vào trong nhà. Ảnh: Q.D
Cảnh người dân khu phố Ba Tân bì bõm trong dòng nước. Ảnh: Q.D
Cảnh người dân khu phố Ba Tân bì bõm trong dòng nước. Ảnh: Q.D
Cảnh người dân khu phố Ba Tân bì bõm trong dòng nước. Ảnh: Q.D
Nhà cửa, đồ đạc bị nước bủa vây.
Nhà cửa, đồ đạc bị nước bủa vây.
Khu vực bếp của một hộ dân bị ngập nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống. Ảnh: Q.D
Khu vực bếp của một hộ dân bị ngập nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống. Ảnh: Q.D
Trao đối với Lao Động, ông Lê Văn Lục - Chủ tịch UBND phường Đông Hương cho biết, khu phố bị ngập có khoảng 20 hộ dân, nguyên nhân là do trước đây khi mưa xuống nước chủ yếu thoát trên bề mặt qua cánh đồng. Tuy nhiên, từ năm 2007 trở lại đây, thành phố thực hiện quy hoạch các mặt bằng, kết nối hạ tầng không đồng bộ dẫn đến nước không thoát được. Ảnh: Q.D
Trao đối với Lao Động, ông Lê Văn Lục - Chủ tịch UBND phường Đông Hương cho biết, khu phố bị ngập có khoảng 20 hộ dân, nguyên nhân là do trước đây khi mưa xuống nước chủ yếu thoát trên bề mặt qua cánh đồng. Tuy nhiên, từ năm 2007 trở lại đây, thành phố thực hiện quy hoạch các mặt bằng, kết nối hạ tầng không đồng bộ dẫn đến nước không thoát được. Ảnh: Q.D
Trao đối với Lao Động, ông Lê Văn Lục - Chủ tịch UBND phường Đông Hương cho biết, khu phố bị ngập có khoảng 20 hộ dân, nguyên nhân là do trước đây khi mưa xuống nước chủ yếu thoát trên bề mặt qua cánh đồng. Tuy nhiên, từ năm 2007 trở lại đây, thành phố thực hiện quy hoạch các mặt bằng, kết nối hạ tầng chưa đồng bộ dẫn đến nước không thoát được. Ảnh: Q.D
“Hiện, việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản xong, tiến tới sẽ thi công các hạng mục cầu cống để thoát nước. Dự kiến cuối năm nay (2022), sẽ xử lý được vấn đề ngập lụt tại khu vực phố Ba Tân” - ông Lục thông tin.
“Hiện, việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản xong, tiến tới sẽ thi công các hạng mục cầu cống để thoát nước. Dự kiến cuối năm nay (2022), sẽ xử lý được vấn đề ngập lụt tại khu vực phố Ba Tân” - ông Lục thông tin.
“Hiện, việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản xong, tiến tới sẽ thi công các hạng mục cầu cống để thoát nước. Dự kiến cuối năm nay (2022), sẽ xử lý được vấn đề ngập lụt tại khu vực phố Ba Tân” - ông Lục thông tin.
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Đại lộ Thăng Long ngập sâu trong nước, phương tiện chết máy hàng loạt

Tùng Giang |

Hà Nội – Ngày 23.5, tuyến đường đại lộ Thăng Long ngập sâu trong nước do mưa lớn kéo dài, nhiều phương tiện chết máy, giao thông ùn tắc cục bộ.

CSGT Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân đi qua các đoạn đường bị ngập úng

Quỳnh Chi |

Vĩnh Phúc - Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân đi qua các đoạn đường bị ngập úng sau trận mưa lớn đêm 22, rạng sáng ngày 23.5.2022.

Những khu vực ngập sâu sau mưa lớn ở Hà Nội

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Hà Nội có mưa lớn với lượng phổ biến từ 26-235mm.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Đại lộ Thăng Long ngập sâu trong nước, phương tiện chết máy hàng loạt

Tùng Giang |

Hà Nội – Ngày 23.5, tuyến đường đại lộ Thăng Long ngập sâu trong nước do mưa lớn kéo dài, nhiều phương tiện chết máy, giao thông ùn tắc cục bộ.

CSGT Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân đi qua các đoạn đường bị ngập úng

Quỳnh Chi |

Vĩnh Phúc - Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân đi qua các đoạn đường bị ngập úng sau trận mưa lớn đêm 22, rạng sáng ngày 23.5.2022.

Những khu vực ngập sâu sau mưa lớn ở Hà Nội

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Hà Nội có mưa lớn với lượng phổ biến từ 26-235mm.